Hôm 6/8, HĐXX bắt đầu phần thẩm vấn các bị cáo trong vụ án “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước và chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước, tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”, tại Nhà hát Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng.
Các bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này gồm: thiếu tướng Trần Văn Thanh, nguyên Chánh thanh tra Bộ Công an; Đinh Công Sắt, 43 tuổi, nguyên thiếu tá Công an thành phố Đà Nẵng; trung tá, nhà báo Dương Tiến, 52 tuổi, nguyên Trưởng văn phòng Đại diện Báo Công an TP HCM tại Hà Nội và Nguyễn Phi Duy Linh, 40 tuổi, quê Quế Sơn, Quảng Nam…
![]() |
| Các bị cáo tại phiên xử. |
Tuy nhiên, trong phiên xét xử sáng nay, ông Trần Văn Thanh tiếp tục vắng mặt, vì lý do sức khỏe kém.
Tại phiên tòa, luật sư Phạm Hồng Hải, bào chữa cho bị cáo Trần Văn Thanh xin hoãn phiên xử vì sự vắng mặt của ông Trần Văn Thanh sẽ ảnh hưởng đến phiên xét xử nhưng không được HĐXX chấp thuận.
Theo truy tố của Viện kiểm sát, vì động cơ cá nhân, ông Trần Văn Thanh đã lôi kéo, “đạo diễn” cho các bị cáo khác rải truyền đơn, kích động một số người khiếu kiện trái luật, nhằm hạ thấp uy tín lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.
Từ năm 2002, ông Thanh, với cương vị là cán bộ cao cấp Bộ Công an, trực tiếp soạn thảo, sửa chữa các bản thảo đơn, thư kiến nghị do Nguyễn Phi Duy Linh thảo ra và Linh căn cứ vào các tài liệu này làm các đơn thư kiến nghị. Các đơn đều sử dụng tên ông Huỳnh Ngọc Toản (đại tá quân đội nghỉ hưu) và mạo danh đại diện nhân dân thành phố Đà Nẵng đứng đơn với nội dung tố cáo, kiến nghị về vụ án Phạm Minh Thông và vụ án Nguyễn Hưng.
Ngoài ra, mượn danh nghĩa là thiếu tướng Bộ công an, trong năm 2006 - 2007, ông Thanh nhiều lần về Đà Nẵng, móc nối với Nguyễn Phi Duy Linh, Dương Tiến và Đinh Công Sắt để phát tán các tài liệu bất hợp pháp.
Phiên tòa dự kiến kết thúc vào chiều 7/8.
N. Thanh - Đoàn Nguyên (Đất việt)
