Hôm 11-8, TAND huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “lập quỹ trái phép” (hơn 9,4 tỉ đồng) xảy ra tại Nông trường Sông Hậu đối với các bị cáo Trần Ngọc Sương (SN 1949, ngụ phường 15, quận Bình Thạnh - TPHCM), nguyên giám đốc nông trường; Trương Hồng Nhung (SN 1954, ngụ xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ), nguyên phó giám đốc nông trường; Đặng Thế Quốc Hưng (SN 1965, ngụ phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ), nguyên kế toán trưởng nông trường; Nguyễn Văn Sơn (SN 1961, ngụ xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ), nguyên thủ quỹ và bị cáo Hoàng Thị Bình (SN 1957, ngụ xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ), nguyên kế toán nông trường.

Nguyên giám đốc Nông trường Sông Hậu, bà Trần Ngọc Sương (đứng), cùng đồng phạm tại phiên tòa
sơ thẩm ngày 11-8
Phi tang sổ sách
Trong phần thẩm vấn các bị cáo, về vụ hơn 9,4 tỉ đồng đã được lập quỹ trái phép (quỹ Công đoàn) và sử dụng tùy tiện, gây thiệt hại cho ngân sách trên 5,6 tỉ đồng trong thời gian bà Trần Ngọc Sương làm giám đốc, bị cáo Sương phủ nhận việc chỉ đạo thành lập quỹ trên, lý do là vì bà không có tên trong ban lãnh đạo Công đoàn nên không có trách nhiệm về nguồn quỹ này.
Bị cáo Sương cho rằng quỹ này có từ thời cha mình là ông Trần Ngọc Hoằng. Tuy nhiên, tại phiên tòa, các bị cáo Trương Hồng Nhung, Hoàng Thị Bình khai nhận việc chi toàn bộ số tiền trong quỹ đều có sự chỉ đạo của bị cáo Sương. Đáng lưu ý, quỹ này đã chi riêng cho bà Sương đi công tác nhưng không có chứng từ là hơn 2,277 tỉ đồng.
Chưa hết, ngoài tiền lương hằng tháng do ngân sách chi trả, bà Sương còn nhận tiền kiêm nhiệm ngoài quy định từ quỹ này (thời gian từ tháng 1-2001 đến tháng 12-2007) 77,4 triệu đồng. Trong đó, chỉ tính riêng việc chi biếu tặng cá nhân và các ngành Trung ương, địa phương hơn 678 triệu đồng. Ngoài ra, bà Sương còn dùng quỹ này để chi lương và lương kiêm nhiệm cho ông Trần Ngọc Hoằng (từ tháng 1-2001 đến tháng 12-2007) hơn 254 triệu đồng. Bà Sương trực tiếp nhận số tiền này vì ông Hoằng đã chết từ tháng 7-2000...
Tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Sơn khai nhận: Khi biết vụ án sẽ bị khởi tố, để đối phó với các cơ quan chức năng, giám đốc Trần Ngọc Sương chỉ đạo Sơn lấy sổ theo dõi quỹ trái phép (do Sơn ghi chép) đem về nhà, sau đó đốt bỏ nhằm phi tang. Hành vi này gây khó khăn cho cơ quan điều tra sau này.
Xài 3,6 tỉ đồng của Nhà nước
Nông trường Sông Hậu được thành lập và hoạt động từ tháng 4-1979. Từ năm 1994 đến tháng 7-2000, giám đốc Nông trường Sông Hậu là ông Trần Ngọc Hoằng. Đến năm 2000, bà Trần Ngọc Sương (con ruột ông Hoằng) được bổ nhiệm làm giám đốc.
Cáo trạng của VKSND huyện Cờ Đỏ kết luận trong quá trình công tác, các bị cáo Trần Ngọc Sương, Trương Hồng Nhung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tự ý thành lập quỹ riêng bằng cách để ngoài sổ sách kế toán một số nguồn thu trong hoạt động của nông trường; không hạch toán, báo cáo tài chính theo quy định nhằm chi sử dụng riêng ngoài quy định cho phép.
Việc lập quỹ trái phép được Đặng Thế Quốc Hưng, Nguyễn Văn Sơn, Hoàng Thị Bình đồng tình và thực hiện, theo dõi thu - chi quỹ theo chỉ đạo của bà Trần Ngọc Sương và bà Trương Hồng Nhung. Tổng số tiền lập quỹ trái phép hơn 9,4 tỉ đồng, đã sử dụng gây thiệt hại hơn 5,6 tỉ đồng.
Trong số này, riêng bà Sương “xài” đến gần 3,6 tỉ đồng, bà Nhung dùng 38,7 triệu đồng. Riêng Nguyễn Văn Sơn được giao theo dõi lập quỹ hơn 7,5 tỉ đồng (trong đó thiệt hại hơn 4,3 tỉ đồng); Hoàng Thị Bình được giao theo dõi lập quỹ hơn 5 tỉ đồng (trong đó thiệt hại gần 2,3 tỉ đồng).
Ngày 12-8, phiên tòa tiếp tục chất vấn các bị cáo.