Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nhập khẩu container chứa chất thải nguy hại

17/08/2009 2 phút đọc Tổng hợp: Minh Tâm
Bất ngờ kiểm tra containner vừa nhập khẩu tại một doanh nghiệp, Cục Cảnh sát Môi trường (C36) đã phát hiện doanh nghiệp
Nhập khẩu container chứa chất thải nguy hại

Bất ngờ kiểm tra containner vừa nhập khẩu tại một doanh nghiệp, Cục Cảnh sát Môi trường (C36) đã phát hiện doanh nghiệp này nhập khẩu gần 130 thùng phuy chứa hoá chất độc hại, một mặt hàng cấm nhập khẩu.

 

Cảnh sát kiểm tra container đang chuẩn bị xuống hàng tại công ty Đại Đông. Ảnh: Minh Tâm.

Vụ việc được đoàn kiểm tra C36 phối hợp với Phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh Bình Dương phát hiện trưa 17/8, tại công ty TNHH Đại Đông, huyện Dĩ An, Bình Dương.

Xác định ban đầu của C36, có 2 xe container loại 20 feets, trong đó một xe đang dỡ xuống 87 thùng phuy trọng lượng 160-180 kg/thùng, ghi nhãn Methanol, nhưng đều không phải là chất Methanol mà là một loại chất lỏng màu đen kịt (chưa xác định thành phần chính của số hoá chất này). Khi khui thùng, lượng khí xông lên mùi cay nồng nặc...

 

Các container đều chứa thùng phuy hóa chất không đúng với tờ khai hải quan. Ảnh: Minh Tâm.

Container còn lại có 39 thùng phuy chứa loại hoá chất tương tự. Ngoài ra còn thêm 9 kiện hàng được xác định cũng là các loại hoá chất độc hại như sơn, dầu đã quá hạn sử dụng...

Làm việc với cảnh sát, TNHH Đại Đông cho biết, toàn bộ số hàng nhập khẩu trong 2 container này gồm 168 thùng Methanol với trọng lượng trên 30,2 tấn.

Cơ quan cảnh sát còn phát hiện tại kho chứa hàng của công ty này trên 400 thùng chứa hoá chất tương tự. Ngoài ra tại khu vực cổng ra vào còn có 36 thùng nhựa (loại 1.000 lít/thùng) cũng chứa hoá chất lỏng độc hại, trong đó có thùng bị rò rỉ khiến hoá chất chảy lênh láng ra mặt sân.

 

Cảnh sát lấy mẫu hóa chất được chứa trong các thùng phuy nhập khẩu trên. Ảnh: Minh Tâm.

Công ty TNHH Đại Đông do ông Châu Phong Si (40 tuổi) là giám đốc, nhập khẩu chủ yếu là Methanol số lượng 3-4 container từ Đài Loan để cung cấp cho một số công ty gỗ. Từ tháng 8/2008 đến nay, giấy tờ liên quan đến thủ tục hải quan, công tác kiểm hoá của công ty này đều do một doanh nghiệp khác “lo” trọn gói.

Chiều cùng ngày, cơ quan công an đã kiểm kê và niêm phong toàn bộ số lượng hoá chất độc hại trên để tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ.

Minh Tâm (vnexpress)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu