Sau khi nhận đơn của một số nhân viên Trường Nuôi dạy trẻ mồ côi khuyết tật và lang thang cơ nhỡ Tia Sáng (Trường Tia Sáng), dư luận báo chí về hiện tượng một số nhân viên của Trường Tia Sáng đã “bán” 5 cháu nhỏ ra khỏi trường, lãnh đạo Công an thị xã Bảo Lộc đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội điều tra làm rõ.
Đã xác định được 3 trẻ bị “bán”
Qua xác minh, đúng như nội dung Báo NLĐ phản ánh, tháng 12-2007, ông K’Brội (ngụ thôn B’Đơ, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) phải chi cho ông Trần Văn Hữu, nhân viên của Trường Tia Sáng, 20 triệu đồng để được nhận về nuôi một cháu trai 4 tuổi của trường. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Hiệu trưởng Trường Tia Sáng, đã làm giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi này.

Trường Tia Sáng, nơi những đứa trẻ ngây thơ bị lợi dụng. Ảnh: N.PHÚ
Vào tháng 5-2007, ông Nguyễn Văn Đại (thôn 4, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm) cũng đến trường gặp ông Hữu và chi 20 triệu đồng để được trường giao cho một cháu trai về nuôi.
Trường hợp thứ 3, vào tháng 10-2007, chị Thế Thị Tuyết (ở thôn 2, xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm) cũng đến Trường Tia Sáng xin nhận một cháu làm con nuôi. Chị Tuyết cũng gặp ông Hữu đặt vấn đề và ông Hữu đồng ý. Đổi lại, chị Tuyết... “tự nguyện” cho trường 20 triệu đồng.
Riêng 2 cháu nhỏ khác (một cho Việt kiều, một cho một người ở tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu), Công an thị xã Bảo Lộc cho biết do những người này chưa rõ lai lịch, địa chỉ nên vẫn đang tiếp tục xác minh.
Sẽ làm rõ trách nhiệm ông Tô Tuấn Anh
Qua kết quả xác minh ban đầu, Công an thị xã Bảo Lộc nhận định: “Việc cho người khác nhận con nuôi, việc ông Trần Văn Hữu nhận tiền của người xin con nuôi đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật...”. Chiều 21-8, thượng tá Nguyễn Văn Thiệt, Trưởng Công an thị xã Bảo Lộc, cho biết toàn bộ kết quả xác minh ban đầu đã được báo cáo cho Bộ Công an, đồng thời chuyển Công an tỉnh Lâm Đồng để có văn bản báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng.
Trước đó, ngày 13-8, Công an thị xã Bảo Lộc đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp để đề nghị khởi tố vụ án. Tuy nhiên, theo ông Thiệt, đây là vụ án quan trọng, vượt thẩm quyền của Công an thị xã, do đó, Công an thị xã đã chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Lâm Đồng để xin ý kiến chỉ đạo. Đồng thời, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh xem xét, khởi tố vụ án theo quy định để tiếp tục điều tra.
Cũng theo ông Thiệt, với những hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân trên, việc khởi tố vụ án chỉ còn là vấn đề thời gian. Khi phóng viên Báo NLĐ đặt vấn đề trách nhiệm của ông Tô Tuấn Anh, người sáng lập ra Trường Tia Sáng, ông Thiệt cho biết khi VKSND có quyết định khởi tố vụ án, cơ quan điều tra sẽ triệu tập ông Tuấn Anh lên để làm rõ.
Theo thông tin chúng tôi nhận được, sau khi vụ việc bị phanh phui, ông Nguyễn Văn Mạnh, đã không xuất hiện tại địa phương.
| Diễn tiến vụ việc Ngày 24-6, Chi cục QLTT quận Tân Phú phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an quận Tân Phú-TPHCM kiểm tra và phát hiện tại Công ty TNHH Sản xuất-Xuất nhập khẩu Tài Lan Anh (đường Lê Văn Phan, phường Phú Thọ Hòa, Tân Phú) lô hàng quân trang quân dụng có quy mô lớn. Cạnh đó, trong kho của Công ty Cổ phần SX-TM-XNK Phúc Thọ (chung cư Vườn Lài, đối diện Công ty Tài Lan Anh), cơ quan chức năng cũng phát hiện chứa hàng quân trang quân dụng. Cả 2 kho hàng này đều do ông Tô Tuấn Anh quản lý.
|