Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Rất dễ lừa các cô gái trẻ mê “chat”

20/10/2009 7 phút đọc T. Hòa
Hoa khai rằng mình và đồng bọn đã lừa nhiều phụ nữ, trẻ em bán sang Trung Quốc nhưng không thể nhớ rõ từng trường hợp.
Rất dễ lừa các cô gái trẻ mê “chat”
Hoa khai rằng mình và đồng bọn đã lừa nhiều phụ nữ, trẻ em bán sang Trung Quốc nhưng không thể nhớ rõ từng trường hợp. Các trường hợp nạn nhân trốn thoát, trở về và tố cáo chỉ là một con số nhỏ. Chính Hoa cũng thốt ra rằng "Lừa mấy đứa con gái trẻ mê chát để bán rất dễ"…

Cách đây một thời gian, Báo CAND đã đưa loạt bài gây xúc động về một người cha đi tìm con ở quận Tây Hồ (Hà Nội). Đó là ông Nguyễn Văn Hùng (đã thay tên), một người đàn ông chỉ học hết lớp 6, cặm cụi nhặt từng đồng với cái quán nước nhỏ ở khu Nhật Tân, nhưng với tình thương con vô bờ, đã dám vay mượn hàng trăm triệu đồng, học 4 tháng tiếng Trung để làm hành trang đi tìm con gái là cháu Nguyễn Thị T., 17 tuổi.

 

Người cha ấy đã vượt qua hơn 30.000 cây trong 150 ngày đêm, ghé đến 28 ổ chứa mại dâm khắp vùng Tây Nam Trung Quốc, đóng giả khách làng chơi để tìm con. Và cuối cùng, ông đã tìm được cô con gái ở một quán bia không biển hiệu gần thị trấn Giang Bình, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Hai bố con trở về Việt Nam vào một ngày giữa tháng 11/2008. Bây giờ cô con gái nhỏ của ông Hùng đã đi học trở lại, nhưng nỗi đau trong em chắc hẳn vẫn chưa thể mờ phai...

 

Các cán bộ, chiến sỹ của Đội 12, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 14) Công an TP Hà Nội đã rất xúc động trước tấm lòng của người cha đi tìm con ấy. Tuy nhiên, thông tin mà cháu T biết được về nhóm tội phạm lừa bán cháu rất ít. Cháu chỉ biết rằng, gã đàn ông lừa cháu tên là Chung, có nickname trên mạng Internet là "Gaubong_yeuem_trondoi".

 

Sau một thời gian quen nhau trên mạng Internet, ngày 23/8/2007, Chung đến đón T tại cửa khẩu Nhật Tân về quán Internet ở 28 Trần Quý Cáp (Đống Đa). Tại quán nét, Chung giới thiệu T. với các bạn của gã gồm: Hoàng, Hoa "béo", Thuỳ, Nhung và Trang (quê ở Thanh Hoá). Chung và nhóm bạn rủ T. đi Móng Cái mua quần áo. Đối tượng nữ tên là Hoa phân công Hoàng, Nhung tiếp tục ở lại chát, còn Hoa, Chung, Thuỳ dẫn T. và Trang bắt xe khách đi từ Hà Nội ra Móng Cái.

 

Đến Móng Cái, cháu T. thấy Hoa gọi điện thoại cho người sang đón cả nhóm đi thuyền sang Trung Quốc. Tới Trung Quốc, Hoa lại dẫn cả nhóm đến nhà một người tên là Asản, nhờ người này đưa đến nhà một trùm buôn bán phụ nữ tên là Trịnh (người Trung Quốc) để bán. Từ đó bắt đầu chuỗi ngày cay cực của 2 cô gái trẻ là T. và Trang...

 

Ông Nguyễn Văn Hùng đang lật giở lại những tấm bản đồ để tìm con.

 

Phân tích sâu vụ án, những cái tên như Chung, Hoàng đã khiến những trinh sát từng gắn bó nhiều năm công tác điều tra tội phạm mua bán phụ nữ nhớ đến vụ án Nguyễn Anh Tuấn Tú, 17 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) và đồng bọn lừa bán hơn 20 phụ nữ, trẻ em sang Trung Quốc làm gái mại dâm mà các anh đã triệt phá vào cuối năm 2007, đầu năm 2008. Trong vụ án cũng có đối tượng Phùng Thị Hoa, người Hải Phòng bị bắt và có đặc điểm nhận dạng giống như Hoa "béo" mà em T. mô tả. Hơn nữa, trong đường dây này cũng có 1 đối tượng tên là Nguyễn Phi Hoàng.

 

Lần giở để nghiên cứu tỉ mỉ từng trang hồ sơ cũ, cộng với linh tính nghề nghiệp, đến thời gian vừa qua, khi đọc được thông tin Công an quận Hoàng Mai vừa triệt phá một nhóm đối tượng cướp tài sản, trong đó có 1 đối tượng tên là Nguyễn Phi Hoàng, các trinh sát đã liên tưởng đến đối tượng Hoàng trong nhóm lừa bán em T. Các anh đã phối hợp với Công an quận Hoàng Mai tiến hành gọi hỏi, khai thác mảng mua bán phụ nữ của Hoàng. Qua đó, các anh phát hiện đối tượng cùng nhóm cướp với Hoàng và bị bắt chính là Tạ Văn Chung, có nickname "Gaubong_yeuem_trondoi", lừa bán em T.

 

Qua khai thác, trinh sát đã làm rõ ổ nhóm lừa bán em T. gồm 3 đối tượng: Tạ Văn Chung, 19 tuổi, trú tại phường Trương Định (Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Phi Hoàng, 20 tuổi, trú tại phường Thịnh Quang (Đống Đa, Hà Nội) và Phùng Thị Hoa, 20 tuổi, trú tại quận Ngô Quyền (Hải Phòng) và 2 đối tượng là Thuỳ và Nhung chưa rõ địa chỉ.

 

Theo tài liệu của cơ quan Công an, khoảng đầu tháng 8/2007, 3 đối tượng Chung, Hoàng, Hoa đã bàn bạc và phân công Chung và Hoàng với vẻ ngoài bảnh bao có nhiệm vụ lên mạng chát để làm quen với những cô gái trẻ và rủ đi Móng Cái (Quảng Ninh) mua quần áo, còn Hoa sẽ dẫn đường từ Móng Cái sang Trung Quốc bán cho Tú bà Trịnh.

 

Ngày 22/8, qua mạng, Chung và Hoàng đã làm quen được với em Nguyễn Thị T. và hẹn đi chơi. Ngay hôm sau, Chung đến đón T., đưa về quán Internet tại 28 Trần Quý Cáp và việc lừa bán em T. đã diễn ra như phần đầu bài viết đề cập đến. Trong chuyến đi này, bọn chúng còn lừa bán 1 em gái khác là Trang, người Thanh Hoá. Tổng số tiền bán 2 em được 9.000 NDT, Hoa chia cho Hoàng 1,5 triệu VNĐ, còn lại cho cả nhóm ăn chơi hết.

 

Trước đó, khoảng tháng 5/2007, cũng với thủ đoạn trên, Hoa, Chung, Hoàng còn lừa một cô gái trẻ tên là Linh bán cho Trịnh với giá 4.500 NDT. Bọn chúng cũng không biết Linh có địa chỉ cụ thể ở đâu, chỉ biết cô bé này có nickname là "sutuhadong_banchonganthitcho".

 

Một bị hại khác tên là Yến, người ở quận Hà Đông (Hà Nội) cũng bị bọn Hoa lừa đưa sang Trung Quốc bán, nhưng bị một nhóm người Trung Quốc rình trên đường biên bắt cóc mất "hàng". Trong những lần vào trại tạm giam gọi hỏi, khai thác Phùng Thị Hoa (nơi Hoa đang bị tạm giam để chờ thi hành án trong vụ án của Nguyễn Anh Tuấn Tú), lời khai của đối tượng khiến các trinh sát rất đau lòng. Bản thân cô ta cũng từng bị người yêu bán ra nước ngoài, nhưng khi thoát khỏi ổ quỷ thì lại trở về làm quỷ, lừa bán các cô gái trẻ khác.

 

Hoa khai rằng mình và đồng bọn còn lừa nhiều phụ nữ, trẻ em khác bán sang Trung Quốc nhưng không thể nhớ rõ từng trường hợp. Các trường hợp nạn nhân trốn thoát, trở về và tố cáo chỉ là một con số nhỏ. Chính Hoa cũng thốt ra rằng "Lừa mấy đứa con gái trẻ mê chát để bán rất dễ". Có lẽ chính sự dễ dãi này đã khiến những cô gái như T., như Trang, như Linh phải trả cái giá quá đắt....

 

Ngày 19/10, Phòng PC 14 Công an TP Hà Nội cho biết đã tiến hành khởi tố bị can về tội mua bán phụ nữ đối với Tạ Văn Chung, Nguyễn Phi Hoàng và Phùng Thị Hoa.


T. Hoà (CAND)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu