Vay tiền
Theo luật pháp Ba Lan, hoạt động vay tiền là phải đóng thuế, thông thường là 2% giá trị số tiền vay.
Tuy nhiên, theo điều 9, điểm 10 của Bộ luật về Thuế Hoạt động Dân sự (ngày 9. 9. 2000) thì những người trong gia đình -cụ thể gồm: vợ, chồng, ông, bà, bố, mẹ, con , cháu, anh, em, con riêng, bố dượng, mẹ kế, con rể, con dâu, bố mẹ vợ, bố mẹ chồng - vay với số lượng từ 9637 zloty trở xuống sẽ không phải nộp thuế. Không những thế, không cần thông báo với cơ quan quản lý thuế quan về khoản vay nợ này. Tuy nhiên, trong vòng 5 năm, nếu một người vay của một người khác cùng là thành viên trong gia đình (ví dụ bố cho con trai vay) với tổng số tiền vượt quá giới hạn 9637 złoty thì phải nộp thuế.
Trường hợp số tiền vay vượt quá số tiền quy định ở trên, muốn không phải nộp thuế cần phải có các thủ tục sau đây:
Nộp tờ khai PCC –3 về việc xin miễn thuế cho cơ quan quản lý thuế mà người vay trực thuộc trong vòng 14 ngày kể từ khi hợp đồng vay nượn được hình thành.
Phải xuất trình giấy tờ chứng minh rằng số tiền trên đã có trong tài khoản của người vay ở ngân hàng, hợp tác xã tín dụng hoặc nếu là tiền mặt thì phải gửi qua bưu điện. Trong tất cả các giấy xác nhận trên đều phải đề rõ ràng rằng đó là tiền cho vay.
Xin lưu ý, trong trường hợp này thì:
-
Những người không phải nộp thuế gồm: vợ, chồng, ông, bà, bố, mẹ, con, cháu, anh , em, con riêng, bố dượng, mẹ kế (con dâu, con rể, bố mẹ vợ, bố mẹ chồng không được tính đến)
Phải thông báo bằng tờ khai PCC – 3 và giấy chứng nhận đã nhận số tiền trên cho cơ quan quản lý thuế trong vòng 14 ngày.
Số tiền cho vay bắt buộc phải chuyển qua ngân hàng hoặc bưu điện mà không được đưa trực tiếp bằng tiền mặt.
Với thủ tục trên, số lượng tiền vay không nhất thiết là bao nhiêu : có thể 50 000, 100 000 zloty hoặc lớn hơn.
Theo lời khuyên của nhiều nhà chuyên môn, trong hoạt động vay tiền, dù có phải thông báo hay không thông báo với cơ quan thuế quan, đều nên làm hợp đồng bằng văn bản chặt chẽ giữa hai bên, kể từ 500 zloty trở lên. Đề phòng có khi các cơ quan thuế quan và tranh tra “sờ” đến. Tốt nhất, nên làm hợp đồng công chứng.
Nếu số tiền vay trên quá mức 9637 zloty mà không khai báo với cơ quan thuế hoặc khai báo không đầy đủ thủ tục hay không đúng đối tượng được miễn thuế thì sẽ bị phạt 20 % tổng số tiền cho vay. Đó là mức phạt đáng kể nếu như ta vay một lượng tiền lớn đề mua nhà chẳng hạn. Vì vậy trước khi vay tiền cần tham khảo kỹ lưỡng vấn đề này để tránh những sự thiệt hại đáng tiếc có thể xẩy ra.
Quà biếu
Cũng tương tự như phần cho vay tiền, theo điều 4a , bộ luật 1, ngày 28. 07. 1983 về miễn thuế cho quà biếu và quyền thừa kế, những người được hưởng miễn thuế khi nhận quà biếu (bao gồm tiền mặt và vật chất khác) gồm: vợ, chồng, ông , bà, bố, mẹ, con, cháu, con riêng, anh em, bố dượng và mẹ kế. Nếu quà biếu trên của một thành viên biếu cho một thành viên khác trong gia đình trong vòng 5 năm vượt quá giá trị 9637 zloty, thì cần thực hiện 2 điều kiện sau:
Thông báo với cơ quan quản lý thuế mà người nhận đang trực thuộc về hợp đồng biếu quà trong thời hạn 1 tháng kể từ khi có thỏa thuận (hợp đồng) trên.
Trong trường hợp là tiền mặt thì phải có giấy tờ chứng minh số tiền trên đã vào tài khoản của người nhận tại ngân hàng, quỹ tín dụng hoặc chuyển tiền mặt qua đường bưu điện
Người nhận quà là thành viên trong gia đình nói trên sẽ không bị đóng thuế,
Nếu số tiền trên hoặc giá trị quà biếu (ví dụ cha cho con) trong vòng 5 năm không quá 9637 zloty. Hoặc
Mặc dù giá trị quà biếu lớn nhưng sự việc đó đã được xác lập bằng hợp đồng có công chứng thì không cần phải thông báo với cơ quan thuế quan.
Trường hợp người nhận quà biếu biết được sự việc trên muộn hơn thời gian phải thông báo với cơ quan thuế quan (sau 1 tháng) thì lập tức phải thông báo với cơ quan trên trong vòng 1 tháng kể từ khi biết tin ấy, đồng thời phải giải thích nguyên nhân tại sao lại biết sự việc trên chậm chễ thế.
Người che dấu giá trị quà biếu sẽ phải phạt 20 % giá trị đó.
Nguyễn Sơn sưu tầm và biên soạn