Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Lâm tặc “làm luật” với cơ quan chức năng?

26/10/2009 5 phút đọc Dương Sông Lam
Tối 23/10, nhận được tin báo từ nhân dân, có một lượng gỗ lậu ở Tuyên Hoá đang được lâm tặc chở về xuôi và số
Lâm tặc “làm luật” với cơ quan chức năng?
Tối 23/10, nhận được tin báo từ nhân dân, có một lượng gỗ lậu ở Tuyên Hoá đang được lâm tặc chở về xuôi và số gỗ trên đã được các đầu nậu gỗ "làm luật" với ngành chức năng nên chẳng ai bắt giữ, phóng viên Báo CAND đã vượt hơn 100km ngược sông Gianh lên Tuyên Hoá và phát hiện những thông tin của nhân dân cung cấp là đúng.
 

Tối 23/10, lợi dụng trời mưa to nước sông Gianh lên cao, một số đầu nậu gỗ ở huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình đã kết bè với hàng chục khối gỗ lậu đưa về xuôi tiêu thụ. Từ thông tin của bạn đọc cung cấp, phóng viên Báo CAND đã lên huyện miền núi Tuyên Hoá để điều tra sự việc. Từ thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hoá, chúng tôi thuê thuyền vượt ngược dọc sông Gianh bám theo bè gỗ lậu của lâm tặc.

 

Đến hơn 7h tối, phóng viên Báo CAND đã bắt kịp 3 bè gỗ lớn với khối lượng khoảng trên 30 khối gỗ của các đầu nậu đang thong dong xuôi dòng sông Gianh ngay trước hai trạm kiểm lâm của Hạt Kiểm lâm Tuyên Hoá, Quảng Bình. Chúng tôi đã điện lên thị trấn Đồng Lê nhờ đồng nghiệp báo khác can thiệp.

 

Ngay tức khắc, 3 đồng nghiệp của chúng tôi ở Báo Nông nghiệp Việt Nam, Dân Trí và Gia đình & Xã hội đã lên kế hoạch "không để số gỗ lậu nói trên thoát khỏi cơ quan chức năng". Để kiểm chứng tin nhắn "Gỗ lậu đã được làm luật", chúng tôi đã nhận được một số biểu hiện bất thường của cơ quan chức năng liên quan ở Tuyên Hoá.

 

Phóng viên Báo CAND bám theo bè gỗ lậu của lâm tặc trên sông Gianh.

 

Lúc 20h, chúng tôi bắt gặp ông Hà Đức Trường - Hạt phó Hạt Kiểm lâm Tuyên Hoá và lái xe của cơ quan lái ôtô của cơ quan đến uống cà phê ở nhà nghỉ Thương Mại huyện Tuyên Hoá. Lúc gặp ông Trường ở quán cà phê cũng là lúc trên 3 bè gỗ lậu, các lâm tặc nhận được điện thoại "có phóng viên các báo lên đây, hãy cẩn thận, nhưng giờ họ đã đi lên nguồn".

 

Ngay lúc đó phóng viên nhận được tin nhắn nội dung: Có một lãnh đạo hạt kiểm lâm Tuyên Hoá đã gọi cho lâm tặc trên bè gỗ nói là có phóng viên. Nhưng lâm tặc vẫn cho gỗ lậu chuyển về xuôi theo sông Gianh. Nguồn tin một người dân cung cấp thêm: Để đề phòng các lực lượng khác bất ngờ xuất hiện bắt giữ gỗ lậu, lực lượng kiểm lâm Tuyên Hoá đã cho đóng chốt ngay tại cầu Bà Tâm, thị trấn Đồng Lê để khi nghe động là xuống bắt luôn gỗ, tránh tai tiếng(?).

 

Ngay khi phóng viên Báo CAND điện cho đồng chí Mai Công Danh - Bí thư huyện ủy Tuyên Hoá báo cáo về các bè gỗ lậu và đề nghị triển khai lực lượng (trừ kiểm lâm) để bắt giữ gỗ lậu, đồng chí Danh đã điện cho Chủ tịch huyện và cho lực lượng Công an huyện Tuyên Hoá triển khai bắt giữ gỗ lậu. Khi lực lượng Công an vừa xuất hiện, thì bất ngờ lực lượng Kiểm lâm Tuyên Hoá đã có sẵn ở cầu Bà Tâm và bắt giữ được 2 bè gỗ.

 

Bám theo các bè gỗ và qua nguồn tin riêng, phóng viên Báo CAND khẳng định, trước đó có 1 bè gỗ khoảng hơn 10m3 của đầu nậu tên là An đã qua mặt kiểm lâm ở cầu Bà Tâm trót lọt về xuôi. Điều đáng nói, ngay trong sáng 24/10, khi lực lượng kiểm lâm, Công an huyện Tuyên Hoá đang tìm cách đưa gỗ lậu lên bờ thì vẫn xuất hiện 1 số lâm tặc dùng đò ra lấy gỗ ngay trước mặt kiểm lâm, song vẫn không bị xử lý. Tất cả lâm tặc chở gỗ trên bè đều được kiểm lâm, Công an huyện cho đi không hề tạm giữ ai để điều tra.

 

Sáng 25/10, qua điện thoại với ông Hà Đức Trường, chúng tôi được biết, số gỗ lậu đêm 23/10 bị bắt giữ ở cầu Bà Tâm là 18m3. Cách đây hơn 1 tháng, phóng viên Báo CAND đã có loạt bài điều tra về việc lâm tặc phá rừng đầu nguồn ở Tuyên Hoá một cách ồ ạt. Sau khi báo ra, Cục Kiểm lâm Việt Nam đã có công văn chỉ đạo UBND tỉnh Quảng Bình làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các cán bộ tiếp tay cho lâm tặc phá rừng.

 

Cùng thời điểm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình đã có các công văn đề nghị Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cùng UBND huyện Tuyên Hoá vào cuộc khẩn cấp, sớm làm rõ vụ việc, có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với tập thể, cá nhân để rừng bị tàn phá.

 

Song thật đáng tiếc, không hiểu vì lý do gì cuối cùng UBND huyện Tuyên Hoá chỉ kỷ luật khiển trách đối với các ông Nguyễn Hoài Nam - Giám đốc BQL rừng phòng hộ Tuyên Hoá, Hoàng Long - Phó Giám đốc BQL rừng phòng hộ Tuyên Hoá và Phùng Ngọc Anh - Chủ tịch UBND xã Thuận Hoá do thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo, để lâm tặc khai thác gỗ trái phép trên địa bàn.

 

Dư luận ở Quảng Bình quan tâm vấn đề trách nhiệm của lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hoá, có hay không sự móc ngoặc tiếp tay của lực lượng kiểm lâm cho lâm tặc phá rừng vẫn chưa được làm rõ.

 

Dương Sông Lam (CAND)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu