Hơn 90 tỷ đồng đi đâu?
Vụ án gây xôn xao dư luận nhiều tỉnh Tây Nguyên, tuy nhiên kết luận điều tra vẫn chưa làm rõ được số tiền Thọ chiếm đoạt của nhiều người đi đâu.
| Mai Quý Thọ | Mai Diêu Kiều Trinh |
Bị can chính của vụ án Mai Quý Thọ sinh năm 1970, quê Quảng Nam, đã có vợ và 2 con, trú ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Làm nhân viên giám sát bán bia San Miguel ở hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum, Thọ bắt bồ với Mai Diêu Kiều Trinh, giám đốc Cty TNHH Phát Lợi ở Kon Tum, và kết nghĩa chị em với Phạm Thị Én trú ở TP Pleiku - Gia Lai (vợ một cán bộ công an ở đây).
Qua các quan hệ này, Thọ lập hợp đồng khống bảo dưỡng, thay thế hệ thống điện với một doanh nghiệp tại Gia Lai, rồi nhờ Én đứng ra bảo lãnh để nhiều lần vay tiền của bà Phan Thị Hồng ở TP Pleiku. Trong năm 2007, bà Hồng đã huy động vốn của nhiều người ở Gia Lai với lãi suất cao, cho Én và Thọ đứng tên vay gần 200 tỉ đồng với lãi suất cao hơn, để kiếm lời.
Để tạo niềm tin, Thọ sử dụng tiền vay để… trả lại cho bà Hồng hơn 100 tỉ đồng tiền gốc và gần 30 tỉ đồng tiền lãi. Đồng thời, Thọ bàn bạc với người tình Kiều Trinh để Trinh viết giấy cam kết trả bớt 20 tỉ đồng cho Thọ.
Do không trả được tiền cho bà Hồng, ngày 30/6/2008, Thọ và Kiều Trinh trốn xuống TP Hồ Chí Minh, để mặc bà Hồng bị hàng chục con nợ đến nhà xiết nợ, gây xôn xao phố núi. Thọ và Trinh tìm đường trốn sang Campuchia nhưng không thoát, ngày 14/2/2009, cả hai đã bị bắt tại khu vực biên giới Tây Nam.
Kết thúc điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đề nghị truy tố Thọ, Trinh và Én cùng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; một số bị can khác về hành vi “che giấu tội phạm”. CQĐT xác định, từ tháng 3/2007 đến tháng 6/2008, thông qua bảo lãnh của Én, Thọ đã vay của bà Hồng 211,436 tỉ đồng (đã trả được một số tiền gốc và lãi, đã nêu ở trên).
CQĐT cũng xác định Thọ và Én dùng tiền chiếm đoạt mua 2 xe ô tô hết 1 tỉ đồng; mua lô đất tại 60 Phan Chu Trinh, TP Kon Tum và xây móng nhà hết 2 tỉ đồng; mua nhà 90D Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum hết 1,75 tỉ đồng; mua nhà 92/2 Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum hết 180 triệu đồng; sửa chữa căn nhà 92/2 Trần Hưng Đạo, sửa chữa và mua đồ dùng căn nhà 90D hết 200 triệu đồng; chuyển cho gia đình Thọ ở Đà Nẵng 100 triệu đồng; cho Trần Văn Bé 125 triệu đồng; cho một số người khoảng 400 triệu đồng; cho Én khoảng 1,2 tỉ đồng; mua tặng bà Hồng một xe ô tô 500 triệu đồng; riêng Thọ tiêu xài, đánh bạc khoảng 2 tỉ đồng... Khoản tiền hơn 90 tỷ đồng còn lại đi đâu đang là ẩn số.
Huỳnh Kiên (Tiền phong)