Người tố cáo bị... đi tù
| Trong suốt quá trình vụ án, cô Hiếu đều một mực kêu oan cho rằng cha mình vô tội và nhất mực tố cáo chính Trung đã hãm hại đời cô. |
![]() |
| Ông Tho và bé Nguyễn Văn Hai (ảnh được dùng với sự đồng ý của ông Tho). |
Công an tỉnh Tiền Giang vào cuộc và đã quyết định khởi tố vụ án. Trước tòa, Hiếu khai nhận đã bị Trung dùng vũ lực giao cấu 4 lần, ngay tại nhà Hiếu, lúc cô ở nhà một mình. Công an Tiền Giang trưng cầu giám định AND, kết quả cho thấy ông Tho lại chính là cha của bé Nguyễn Văn Hai chứ không phải là Nguyễn Thành Trung. Lập tức sau đó ông Tho bị bắt tạm giam từ tháng 12/1999 đến tháng 5/2000.
Thế nhưng, lần giám định ADN thứ hai lại cho kết quả ngược lại, Trung là cha của đứa bé.
Cứ thế, qua 11 năm này đã có đến 4 lần giám định AND để xác định ai là cha của đứa bé nhưng vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Điều này đã dẫn đến kỳ án của ông Tho với 2 lần bị tạm giam gồm 6 phiên tòa diễn ra (3 sơ thẩm, 3 phúc thẩm), nhưng đến nay mọi việc vẫn chưa ngã ngũ, phải làm lại từ đầu, các cơ quan chức năng cho giám định lại AND để xét xử sơ thẩm.
“Xổ số” AND
Vấn đề mấu chốt của vụ án là kết quả giám định AND cho biết ai là cha của đứa bé. Thế nhưng, sự việc càng trở nên phức tạp khi kết quả giám định ở các lần khác nhau lại cho ra các kết quả trái ngược nhau.
| Mỗi lần lấy mẫu giám định, không chỉ những người trong cuộc, mà rất nhiều người dân quan tâm đều chờ đợi kết quả, nhiều người nói vui là “xổ số AND”. |
Ngày 8/7/2003, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên hủy án sơ thẩm với lý do, quá trình lấy mẫu giám định đã vi phạm qui định tố tụng. Ngày 28/3/2005, TAND tỉnh Tiền Giang lại xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Tho 3 năm tù.
Ngày 19/5/2005, TAND Tối cao tại TP.HCM lại tuyên hủy án sơ thẩm nói trên vì cơ quan điều tra không thực hiện tái giám định.
Ngày 29/9/2005, Công an Tiền Giang trưng cầu Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an giám định lại. Kết quả giám định ADN lần thứ tư này (ngày 13/12/2005) xác định ông Tho là cha đứa bé. Ngày 28/2/2006 TAND tỉnh tiền Giang lại xét xử sơ thẩm và tuyên phạt ông Tho 5 năm tù về tội “Giao cấu với trẻ em”.
Ngày 24/8/2007, TAND Tối cao lại tuyên hủy án sơ thẩm 19/2006/HSST ngày 28/2/2006 vì thủ tục giám định chưa đảm bảo tính pháp lý.
Đã là lần cuối?
| Ông Tho rất tự tin mình sẽ được giải oan, và nếu được như vậy thì ông sẽ dùng toàn bộ số tiền “oan sai” vào mục đích từ thiện. |
Ngày 12/10 vừa qua, tại TP Mỹ Tho, Hội đồng đã tiến hành lấy mẫu giám định AND đối với ông Tho, cô Hiếu, anh Trung và bé Nguyễn Văn Hai.
Ông Tho cho biết, khi chứng kiến cách làm việc đầy cẩn trọng của Hội đồng (có cả mẫu gửi ra nước ngoài), ông hoàn toàn an tâm và tin tưởng mình sẽ được giải oan. Dù phải mang “án treo” nghiệt ngã suốt 11 năm qua, nhưng ông đã không sụp đổ, mà tiếp tục xây dựng cuộc sống gia đình yên ổn, hạnh phúc.
