Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hé lộ đường dây buôn trẻ sơ sinh quy mô lớn

11/11/2009 6 phút đọc Chí Kiên
Một đường dây buôn bán trẻ sơ sinh quy mô cực lớn đã hé lộ sau khi một cặp vợ chồng đến đầu thú và khai báo tại
Hé lộ đường dây buôn trẻ sơ sinh quy mô lớn
Một đường dây buôn bán trẻ sơ sinh quy mô cực lớn đã hé lộ sau khi một cặp vợ chồng đến đầu thú và khai báo tại công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, về việc từng bán khoảng 20 trẻ sơ sinh, từ giữa năm 2007 đến đầu năm 2008.

Theo lời khai của Huỳnh Văn Hay, 53 tuổi, ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Nguyễn Thị Ngọc Hiền, 39 tuổi, ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, số trẻ sơ sinh trên bị bán cho một nhân vật tên Hồng.

 

Bán cả con ruột

 

Cặp vợ chồng này thú nhận hành nghề "mất nhân tính" khi năm 2006, Hiền làm ở một quán “bia ôm”, trong một lần quan hệ với khách, đã có thai ngoài ý muốn. Cùng thời điểm này, Hiền và Hay quen nhau và sống như vợ chồng. Đến năm 2007, Hiền sinh được hai bé trai tại bệnh viện Từ Dũ, TP HCM. Do không có điều kiện nuôi dưỡng, vợ chồng Hiền bán hai con cho một người tên Hồng với giá 8 triệu đồng.

Những đứa trẻ bị làm hồ sơ giả bán ra nước ngoài ở Nam Định.
(Ảnh minh họa)

Thấy việc bán trẻ sơ sinh dễ kiếm tiền, cặp vợ chồng nảy sinh ý định gom trẻ sơ sinh bán cho Hồng và đồng bọn kiếm lời. Theo đó, Hay - Hiền tìm những sản phụ không có điều kiện nuôi con hoặc có con ngoài giá thú tại các bệnh viên Thống Nhất (Đồng Nai), Từ Dũ (TP HCM) và bệnh viện Sóc Trăng, Vĩnh Long để mua với giá từ 3 triệu - 10 triệu đồng một trẻ; sau đó bán lại cho người phụ nữ tên Hồng tại TP HCM kiếm lời từ 2 đến 3 triệu đồng mỗi cháu. Tại cơ quan điều tra, Hiền - Hay khai nhận thực hiện trót lọt việc mua bán khoảng 20 trẻ.

Theo công an, Hay và Hiền là hai đối tượng nằm trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh chuyên nghiệp, hoạt động trên địa bàn các tỉnh phía Nam.

 

Đường dây xuyên quốc gia (?)

 

Do tính chất vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, Công an thành phố Biên Hòa đã chuyển hồ sơ cùng vợ chồng Hay - Hiền cho Công an tỉnh Đồng Nai điều tra mở rộng. Theo đó, công an tỉnh đã đề nghị hỗ trợ thông tin từ các đồng nghiệp Hà Nội về một đường dây mà địa phương này triệt phá năm 2008 với nhiều thông tin “khớp” với lời khai của vợ chồng Hay - Hiền.

 

Trong vụ án của Cơ quan điều tra, Công an Hà Nội triệt phá (đã có kết luận điều tra), qua khai thác các bị can, công an Hà Nội phát hiện một số thông tin liên quan đến nhân vật tên Hồng với vai trò cung cấp trẻ sơ sinh từ các tỉnh phía Nam ra Quảng Ninh để đường dây của Nguyễn Thị Thinh, 43 tuổi, quê Hải Dương, cầm đầu đưa qua Trung Quốc. Đường dây này đã mua bán trót lọt khoảng 33 trẻ sơ sinh, hưởng lợi hàng trăm triệu đồng. Tang vật chứng thu giữ trong vụ án gồm: ba giấy chứng sinh, 40 phiếu chuyển tiền mua bán trẻ sơ sinh từ Hà Nội vào các tỉnh phía Nam với tổng số tiền hơn 550 triệu đồng để thanh toán cho các “phi vụ” làm ăn.

Theo một nguồn tin của Đất Việt, nếu Công an tỉnh Đồng Nai khai thác thêm lời khai của vợ chồng Hay - Hiền về nhân vật tên Hồng, vụ án ở Hà Nội chỉ là “phần ngọn” của việc buôn bán trẻ sơ sinh quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Phần “gốc” nằm của đường dây này nằm ở TP HCM với nhân vật tên Hồng có nhiệm vụ chính trong việc cung cấp trẻ sơ sinh để “xuất” qua Trung Quốc.

Trao đổi với Đất Việt chiều 10/11, thượng tá Trần Minh Phương, Chánh văn phòng công an tỉnh Đồng Nai, cho biết: "Cơ quan điều tra đang xác minh “độ chính xác” về lời khai của vợ chồng Hay - Hiền. Đây là hành động tự thú và là lời khai ban đầu của vợ chồng Hay - Hiền, mọi thông tin cần phải kiếm chứng thật chắc chắn do vụ việc đặt biệt nghiêm trọng có liên quan đến nhiều địa phương”.

 

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội vừa hoàn hồ sơ vụ án buôn bán trẻ sơ sinh, chuyển Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Thinh (tức Thanh), 43 tuổi, trú tại xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, cùng đồng bọn mua bán trót lọt khoảng 33 trẻ sơ sinh và chiếm hưởng hàng trăm triệu đồng.

Sau khi bắt mối với những kẻ buôn người ở nước ngoài, Thinh có nhiệm vụ tìm kiếm, vận chuyển trẻ sơ sinh đi Quảng Ninh giao cho một số đầu nậu, trong đó có Lan đang sinh sống ở Trung Quốc để bán cho những gia đình có nhu cầu. Sau khi nhận tiền từ Lan về, Thinh chuyển cho các tên đồng bọn để thanh toán tiền cho các sản phụ, người có con bị bán.

Vụ việc được Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, phát hiện từ cuối năm 2007, đến ngày 17 và 18/2/2008, 4 tên Thinh, Hòa, Hiền và Nga, bị bắt. Do vụ án phức tạp, nhiều bị can ở các tỉnh, thành phố khác nên Viện KSND quận Hoàn Kiếm quyết định chuyển vụ án lên cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, điều tra theo thẩm quyền.

 
Chí Kiên (Đất việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu