Ngày 19/11, TAND TP Cần Thơ đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án “Lập quỹ trái phép” xảy ra tại Nông trường Sông Hậu (NTSH) do có đơn kháng cáo của 4 trong 5 bị cáo trong vụ án này.
Trong đó, bị cáo Trần Ngọc Sương (nguyên Giám đốc NTSH) kháng cáo kêu oan. Trong phần thẩm vấn, sau khi tóm tắt lại bản án sơ thẩm, Chủ toạ phiên toà phiên toà đã yêu cầu các bị cáo trình bày vắn tắt nội dung kháng cáo của mình.

Bị cáo Trần Ngọc Sương (ngồi) cùng các bị cáo tại phiên phúc thẩm
Theo đó, bị cáo Trần Ngọc Sương đã kháng cáo 3 vấn đề gồm: quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng; việc tuyên bị cáo 8 năm tù là không đúng pháp luật, thiếu không bằng, bị cáo không có hành vi “Lập quỹ trái phép”; việc buộc bị cáo bồi thường hơn 4,3 tỷ đồng cũng không đúng pháp luật, không đảm bảo quyền lợi hợp pháp của bị cáo.
Kết thúc phiên phúc thẩm, HĐXX đã bác tất cả các vấn đề mà các luật sư cũng như bị cáo Sương nêu ra để quyết định y án sơ thẩm 8 năm tù đối với bị cáo Sương, buộc bị cáo phải nộp trả cho NTSH hơn 4,3 tỷ đồng.
HĐXX cũng tuyên y án sơ thẩm 4 năm tù đối với bị cáo Đặng Thế Quốc Hưng (nguyên Kế toán trưởng NTSH). Có hai bị cáo là Trương Hồng Nhung (nguyên Phó giám đốc NTSH) Nguyễn Văn Sơn (nguyên thủ quỹ) được xem xét một phần kháng cáo và tuyên giảm 1 năm tù so với án phúc thẩm.
Bị cáo Nhung còn 5 năm tù, Sơn còn 2 năm tù cũng về tội danh lập quỹ trái phép.
Gia Anh (VTC News)