Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Từ vụ hối lộ 120.000 USD, phá một đường dây ma tuý lớn

21/11/2009 7 phút đọc A.Hiếu
Bị lực lượng Cảnh sát cơ động kiểm tra và phát hiện vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, Tiến và Đùa đã gợi ý
Từ vụ hối lộ 120.000 USD, phá một đường dây ma tuý lớn

Bị lực lượng Cảnh sát cơ động kiểm tra và phát hiện vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, Tiến và Đùa đã gợi ý đưa 120.000 USD hòng thoát tội. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã khám phá một đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh, trong đó Đùa là một mắt xích.

 

Ngày 19/11, CQĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đã kết thúc điều tra vụ án Sồng A Đùa cùng đồng phạm can các tội: Mua bán trái phép chất ma tuý, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và đưa hối lộ. Theo các điều tra viên thụ lý vụ án thuộc Đội 5 Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội thì vụ án này khá hóc búa, có các tình tiết phức tạp, quá trình điều tra mất rất nhiều công sức vì liên quan tới nhiều đối tượng ở các địa bàn khác nhau, từ Sơn La qua Hoà Bình - Hà Nội tới Bắc Giang. Các đối tượng trong vụ án liên quan đến nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý mà khi bóc gỡ, không chỉ Công an Hà Nội mà cả Công an tỉnh Sơn La, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý cũng vào cuộc.

 

Cuộc đụng độ trong rừng thẳm

 

Tìm hiểu vụ án do Công an TP Hà Nội thụ lý, chúng tôi nhận thấy, tính chất liều lĩnh, manh động và thủ đoạn của tội phạm ma tuý ngày càng tinh vi, khó lường và nguy hiểm hơn, chúng dùng cả vũ khí nóng và những “viên đạn bọc đường” tấn công vào lực lượng thi hành nhiệm vụ. Nhiều chuyến hàng mua bán ma tuý đã được các đối tượng "lên lịch" một cách chi tiết, kỹ càng. Tờ lịch chỉ ngày cuối cùng của tháng 10/2008, nhiều mũi trinh sát bí mật đột nhập "vùng nóng ma tuý" thuộc bản Co Tang, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu (Sơn La).

 

Do lường trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, lực lượng Công an quận Long Biên (Hà Nội), Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC17), lực lượng đặc nhiệm Phòng PC22 Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Mộc Châu đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

 

Đúng như dự đoán, khi các mũi trinh sát khám xét khẩn cấp nhà Sồng A Đùa, 25 tuổi, vây bắt đối tượng Sồng A Chồng, 24 tuổi, cùng trú tại bản Co Tang về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý thì một loạt đạn AK bắn xối xả về phía tổ công tác. Rút êm để tránh thương vong là biện pháp tạm thời để bảo toàn lực lượng. Ngay sau đó, Công an tỉnh Sơn La xác lập chuyên án do Đại tá Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban.

 

Ở chuyên án này, một đội quân tinh nhuệ thuộc các "lực lượng mạnh" ở Phòng PC17, PC14, PC22... đã được huấn luyện để vây bắt các đối tượng truy nã nguy hiểm. Đối tượng bắn lại tổ công tác đã được ban chuyên án xác định chính là Sồng A Chồng.

 

Sau nhiều ngày lẩn trốn trong rừng sâu, đúng dịp tết của người Mông năm 2009, Sồng A Chồng đã về nhà nghe ngóng, thấy có vẻ an toàn, hắn dùng xe máy chở vợ đi chơi nhưng không ngờ lọt vào vòng ngắm của các trinh sát Phòng PC17 Công an tỉnh Sơn La.

 

Thoáng thấy có người bám theo, Chồng tăng tốc xe hòng bỏ chạy và khi xe đổ, hắn vẫn cố tình chạy và tìm cách mang vũ khí ra chống trả nhưng đã bị trinh sát vô hiệu hóa. Lúc đó, trong người tên tội phạm nguy hiểm này có 1 khẩu súng AK và 30 viên đạn.

 

Việc bắt giữ Sồng A Chồng đã mở ra một giai đoạn mới trong quá trình điều tra vụ án mua bán trái phép chất ma tuý, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và đưa hối lộ.

 

Các đối tượng và tang vật vụ án.

 

Trở lại vụ án nêu trên, Sồng chính là mắt xích quan trọng trong đường dây ma tuý liên tỉnh mà việc phá án bắt nguồn từ một chuyến tuần tra của tổ công tác Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội vào rạng sáng 30/10/2008. Khi ấy, Tạ Xuân Tiến, 46 tuổi, trú tại huyện Khoái Châu (Hưng Yên) đi xe máy Win, chở Sồng A Đùa đến khu vực đường dẫn  lên cầu Thanh Trì. Lúc này, Đùa ôm khư khư ba lô trong có 120.000 USD, hơn 50 triệu đồng, 1 thanh kiếm và lựu đạn. Bị tổ công tác kiểm tra, Tiến đã rút ra 50 triệu đồng hối lộ để thoát thân nhưng vẫn bị tổ công tác đưa về trụ sở làm việc. Trên đường đi, các đối tượng đã gợi ý sẽ đưa 120.000 USD, xe máy cho tổ công tác miễn là được tha.

 

Từ kết quả điều tra ban đầu của Công an quận Long Biên, CQĐT đã khám xét nhà Đùa, bắt Sồng A Chồng và dẫn tới vụ bắn súng tại bản Co Tang nêu trên.

 

Kết quả điều tra của Công an quận Long Biên và sau này tiếp nhận vụ án, khai thác mở rộng, Đội 5 Phòng PC17 Công an TP Hà Nội cũng xác định, trước khi bị bắt, Tiến và Đùa vùa bán heroin cho hai đối tượng là người ở xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên (Bắc Giang) là Dương Ngô Thăng, 29 tuổi và Dương Ngô Thọ, 23 tuổi.

 

Cuộc liên minh ma quỷ

 

Trong đường dây ma tuý liên tỉnh này, có sự gắn kết chặt chẽ giữa các đối tượng cùng sinh sống trong một địa bàn gồm: Sồng A Chồng, Sồng A Đùa, Mùa A Lánh (30 tuổi); Bùi Văn Thi (39 tuổi) và Tạ Xuân Tiến đều ở cùng địa bàn xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu.

 

Chúng liên kết với nhau, hình thành ổ nhóm buôn bán, vận chuyển ma tuý với số lượng lớn từ nước ngoài về Mộc Châu, sau đó, trung chuyển sang các địa bàn ở miền xuôi. Chúng móc nối với các đối tượng Dương Ngô Thăng, Dương Ngô Thọ ở xã Ngọc Vân - địa bàn nóng bỏng về ma tuý ở tỉnh Bắc Giang.

 

Sồng A Chồng là đối tượng trẻ tuổi nhưng vô cùng lợi hại, hắn thường trang bị vũ khí nóng để đảm bảo cho những chuyến làm ăn phi pháp không bị cướp hàng và sẵn sàng chống lại lực lượng chức năng khi bị vây bắt. Bọn chúng thường dùng xe ôtô để vận chuyển, dùng điện thoại di động để liên hệ, định điểm trao đổi, mua bán hàng, tiền.

 

Sồng A Chồng trực tiếp sang nước ngoài mua heroin, mang về tập kết tại bản Co Tang, xã Lóng Luông. Sau đó, hắn huy động Tiến, Đùa, Lánh, Thi vận chuyển về Hà Nội-Bắc Giang, bán cho nhóm đối tượng Thăng, Thọ với giá 9.000 USD/bánh heroin. Trong tháng 10/2008, bọn chúng đã vận chuyển trót lọt hai chuyến hàng với số lượng lớn.

 

Điều tra, mở rộng vụ án, lần lượt, CQĐT Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang và các đơn vị chức năng đã bắt giữ các đối tượng: Sồng A Chồng, Sồng A Đùa, Mùa A Lánh, Tạ Xuân Tiến, Bùi Văn Thi, Dương Ngô Thăng, còn Dương Ngô Thọ đang trốn truy nã.

 

Kết thúc điều tra vụ án, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã khởi tố các đối tượng: Sồng A Chồng, Sồng A Đùa với tội danh mua bán trái phép chất ma tuý, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Tạ Xuân Tiến với các tội: mua bán trái phép chất ma tuý, đưa hối lộ; khởi tố các đối tượng: Mùa A Lánh, Bùi Văn Thi, Dương Ngô Thăng về tội mua bán trái phép chất ma tuý; riêng Dương Ngô Thọ, tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.


A.Hiếu (CAND)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu