Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Những kẻ ăn chặn chế độ của người tàn tật và trẻ em nghèo

19/12/2009 9 phút đọc BBT
Sáng 17-12-2009, Cơ quan CSĐT CA huyện Quỳnh Lưu đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Thị Thúy nguyên thủ kho Bệnh viện
Những kẻ ăn chặn chế độ của người tàn tật và trẻ em nghèo
Sáng 17-12-2009, Cơ quan CSĐT CA huyện Quỳnh Lưu đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Thị Thúy nguyên thủ kho Bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu. Trước đó hai ngày, Giám đốc Sở LĐTBXH Nghệ An Bùi Nguyên Lân cũng đã ra quyết định cách chức bà Trần Thị Lam, Phó trưởng phòng vật tư tài vụ kiêm kế toán trưởng Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng Vinh (TP. Vinh). Đây là diễn biến mới trong vụ việc đang gây nên sự căm phẫn và bức xúc trong dư luận thời gian qua.

 

HÀNG TRĂM TRIỆU ĐỒNG VÀO TÚI NHỮNG KẺ VÔ LƯƠNG TÂM
Năm 2006, Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng Vinh (thuộc Sở LĐTBXH Nghệ An) được giao làm chủ dự án “Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng” do Tổ chức đoàn kết quốc tế CHLB Đức tài trợ. Theo đó, 413 người tàn tật (huyện Quỳnh Lưu có 308 người, huyện Tương Dương có 105 người) sẽ được trợ cấp 100.000đ/người/tháng và nhận đường, sữa trong vòng 36 tháng (từ tháng 2-2006 đến tháng 3-2009) với tổng số tiền là 4.491.705.000đ.

 

Cũng theo dự án, mỗi cộng tác viên sẽ được hỗ trợ 60.000đ, hướng dẫn viên là 150.000đ/tháng. Tuy nhiên cán bộ trung tâm này đã trắng trợn ăn bớt chế độ, xà xẻo tiền người tàn tật bằng nhiều cách gây bức xúc dư luận. Do đó, ngày 27-9-2008 Sở LĐTBXH đã phải thành lập đoàn thanh tra tìm hiểu sự thật đau lòng nói trên.

Theo biên bản xuất trình, năm 2007 huyện Quỳnh Lưu được nhận 4 đợt gồm 7.342kg đường, 8.784 hộp sữa. Nhưng thực tế huyện chỉ nhận được 3 đợt với chỉ 2.772 hộp sữa và 3.916kg đường. Kiểm tra tại các xã, sự thật còn bi đát hơn: bệnh nhân xã Tiến Thủy chỉ nhận được 40.000đ/tháng, Quỳnh Thạch 70.000đ, Quỳnh Vinh 52.500đ, Ngọc Sơn 50.000đ. Chế độ hướng dẫn viên cũng bị xà xẻo một cách nghiêm trọng: tại xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Thắng chỉ nhận được 42.000đ, Tiến Thủy, Quỳnh Châu lại là 90.000đ...

 

Khủng khiếp hơn, tại Tương Dương chứng từ ghi nhận 17 đợt với 7.670kg đường, 6.560 hộp sữa, nhưng thực tế huyện chỉ được nhận... 2 đợt với 1.150kg đường, 940 hộp sữa. Tương tự, huyện nhận 4 đợt tiền trợ cấp 304.000.000đ nhưng thực tế chỉ có 186.000.000đ. Kiểm tra thực tế các xã: Tam Quan, Tam Đình, Tam Thái, thị trấn Hòa Bình, Yên Thắng và Lượng Minh... thì việc cấp phát diễn ra không công bằng. Các xã dọc tuyến đường 7, bệnh nhân mỗi tháng chỉ nhận được 2kg đường, 2 hộp sữa và 50.000đ. Các xã còn lại mỗi quý vỏn vẹn chỉ được 2 hộp sữa, 150.000đ.

 

Vậy là tính ra ở cả 2 huyện, người tàn tật bị các cán bộ vô lương tâm ăn bớt hơn 50% chế độ được hưởng. Trước những sai phạm trên, Sở LĐTBXH chỉ đạo giám đốc trung tâm này kiểm điểm tập thể cá nhân, xử lý kỷ luật nghiêm túc, đồng thời thu hồi 216.000.000đ trả về dự án. Thay vì thực hiện theo chỉ đạo, GĐTT Nguyễn Minh Công đã tìm mọi cách hợp thức hóa sai phạm bằng cách bổ sung hóa đơn chứng từ thanh toán và xử lý kỷ luật theo kiểu qua loa. Cuối cùng chỉ khiển trách bà Trần Thị Lam, còn GĐ Nguyễn Minh Công và các cá nhân khác đều... vô tội.

Trước việc khiếu kiện liên tục của người dân, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về QLKT và chức vụ vào cuộc, kiên quyết làm rõ vụ việc. Nhận được tin trên, bà Lam vội vàng “ôm” 230.000.000đ ra nhập vào quỹ của BVĐK Quỳnh Lưu và 42.000.000đ lên trả lại cho Tương Dương. Kết quả điều tra cho thấy, ngoài những sai phạm trên trung tâm này còn “bớt” hơn 216 triệu đồng để chi cho việc: tham quan, du lịch; 28.400.000đ, điện thoại 7.000.000đ, xăng dầu 11.460.000đ... Chỉ riêng bà Lam đã làm thất thoát 576.979.582đ. Với tinh thần phát hiện đến đâu xử lý đến đó, GĐ Sở LĐTBXH đã ký quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với GĐTT Nguyễn Minh Công và cách chức bà Trần Thị Lam.

 

Một trong những cháu bé tàn tật bị ăn chặn chế độ

 

BỚT XÉN THUỐC CHỮA BỆNH CỦA TRẺ EM
Cùng thời gian trên có nhiều thông tin về việc lợi dụng khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, một số cán bộ của bộ phận kho quỹ Bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu thông đồng với nhau lập hồ sơ khống tuồn thuốc ra ngoài bán chia chác hàng trăm triệu đồng. Ông Nguyễn Hoài Nam - Giám đốc BVĐKQL - đã lập ban thanh tra nội bộ. Kết quả kiểm tra cho thấy thủ kho dược là Trần Thị Thúy, kế toán là Cao Thị Duyên và thống kê là Nguyễn Thị Kim Oanh đã thông đồng lập nhiều hồ sơ giả, tuồn một lượng thuốc lớn ra ngoài bán lấy tiền chia nhau.

 

Theo kết quả kiểm tra, chỉ riêng quý 3/2006 số tiền thuốc bị ăn bớt đã lên đến 9,1 triệu đồng. Quý 4/2006 có hơn 50.000.000đ tiền thuốc cấp cho người bệnh, nhưng không hề có một đơn thuốc nào của người bệnh cũng như phiếu nhận thuốc của các khoa phòng lưu trong hồ sơ mà kế toán và thủ kho đã giấu trong sổ riêng của từng người. Từ tháng 1-2007 đến tháng 8-2007, 3 cán bộ trên đã hợp thức hóa sổ sách, rút trót lọt một lượng tân dược trị giá 144.000.000đ. Tổng số tiền họ chiếm đoạt lên đến 197.000.000đ. GĐBV đã ra quyết định hạ ngạch viên chức, chuyển công tác khác cho cả 3 đối tượng trên. Riêng kế toán Cao Thị Duyên bị khai trừ ra khỏi Đảng.

 

Cùng thời gian này thực hiện chỉ đạo của cấp trên, các khoa phòng trong BV đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm, ông Hồ Trọng Tài trình độ sơ cấp y, trưởng phòng hành chính chỉ được 2/10 phiếu tín nhiệm nên phải rời chức vụ nhận công tác khác. Các đối tượng không tâm phục khẩu phục đã làm đơn gửi khắp nơi. Riêng ông Tài 6 tháng qua không chịu đi làm, bỏ sinh hoạt Đảng bộ, bỏ họp chi bộ, bỏ luôn cả hội nghị bình xét cuối năm. Tờ rơi nói xấu nhau rải khắp bệnh viện làm xáo trộn nội bộ, gây mất đoàn kết. 6 đoàn kiểm tra liên tục đan chéo, có ngày cao điểm, bệnh viện phải tiếp đến 10 nhà báo.

 

Hoạt động của bệnh viện đình trệ ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh. Trước tình hình đó, UBND huyện Quỳnh Lưu đã chỉ đạo Công an huyện Quỳnh Lưu vào cuộc. Ngày 23-11-2009, Bộ Y tế cũng có công văn số 8118/BYT-VP yêu cầu Cục quản lý khám và chữa bệnh (BYT) và SYT tỉnh Nghệ An làm rõ để BV Quỳnh Lưu trở lại mục đích tối thượng là chữa bệnh cứu người. Qua công tác điều tra, CA Quỳnh Lưu đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Thúy đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ lên Phòng Cảnh sát kinh tế CA tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra.

Hiện hai vụ việc động trời trên đang được CQĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra và sẽ có những hình thức xử lý thật nghiêm khắc đối với các đối tượng vô đạo đức này.

LÊ BÌNH (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu