Các cơ quan chức năng đang khẩn trương lập kế hoạch đối phó với tình hình tội phạm đang diễn biến ngày càng phức tạp.
“Sau khi kết thúc đề án thí điểm quản lý sau cai nghiện ma túy, đối tượng tệ nạn xã hội (TNXH) và tội phạm hình sự, đặc biệt là tệ nạn ma túy ở TPHCM, có chiều hướng gia tăng và ngày càng phức tạp”. Nhận định trên được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống TNXH năm 2009 do Sở LĐ-TB-XH TPHCM tổ chức ngày 24-12.
Hàng ngàn người tái nghiện và nghiện mới
Trong năm 2009, TP đã ban hành quyết định tái hòa nhập cộng đồng cho 19.165 trường hợp, trong đó có 15.555 người trở về địa phương, tăng số người tái hòa nhập cộng đồng được quản lý tại địa phương lên 17.287 người. Tuy nhiên, số có mặt thực tế tại địa phương là 11.190 người, giảm 35% so với số tiếp nhận với các lý do: tử vong, phạm pháp, rời bỏ địa phương không khai báo...
Số người có việc làm cũng khá khiêm tốn, chiếm 65% (giảm 10% so với năm 2008) nhưng hầu hết vẫn là lao động tự do, không ổn định... Đây là một trong những nguyên nhân khiến tỉ lệ tái nghiện và phạm pháp gia tăng. Số người tái nghiện là 2.210, chiếm 16,98% (tăng 6% so với năm 2008) và hàng ngàn người nghiện mới. Số người bị xử lý hình sự là 635 trường hợp (so với năm 2008, tăng hơn 500 trường hợp).
Đã một năm kể từ khi Luật Phòng chống ma túy mới có hiệu lực, tuy nhiên các văn bản hướng dẫn vẫn chưa được ban hành khiến các địa phương hết sức lúng túng. Ông Trần Anh Tịnh, Phó Phòng LĐ-TB-XH quận 6, đề cập một dạng ma túy tổng hợp có tên là “hàng đá” đang làm “đau đầu” lực lượng phòng chống tội phạm ma túy của quận vì không thể thử theo cách dùng que test như thông thường mà phải thử máu, nhưng kinh phí để thử máu rất cao trong khi quận chưa có khoản ngân sách nào để chi.

Các đối tượng sử dụng ma túy bị Công an huyện Bình Chánh bắt vào rạng sáng 13-4-2009 khi đang “phê” trong khách sạn
Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP, cho biết Chính phủ đã giao Bộ Y tế lên phác đồ thử các loại ma túy cũng như phác đồ cai nghiện ma túy và phác đồ này sẽ sớm hoàn tất để triển khai đến các địa phương.
Trước tình hình người nghiện ma túy đang có chiều hướng gia tăng, ông Minh đề nghị Công an TP sớm chỉ đạo các đơn vị tại 24 quận, huyện thực hiện việc đưa các đối tượng nghiện ma túy vào trung tâm cai nghiện tập trung theo mô hình của quận 8 đã được UBND TP thông qua.
Lắm chiêu, nhiều trò
Không chỉ ma túy, các loại tệ nạn khác cũng đang biến tướng hết sức phức tạp theo kiểu núp bóng, trá hình, nhất là tệ nạn mại dâm và sản phẩm đồi trụy. Qua kiểm tra phối hợp liên ngành văn hóa xã hội của Chi cục Phòng chống TNXH năm 2009 tại 112 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm thì có đến 93% cơ sở vi phạm.
Theo ông Đặng Minh Sự, Phó chi cục trưởng Chi cục Phòng chống TNXH, loại hình kinh doanh nhà hàng, quán ăn thường dùng những chiêu thức thu hút khách bằng cách cho tiếp viên nữ ăn mặc hở hang, khiêu dâm... và kinh doanh karaoke không phép nhưng che giấu bằng nhiều hình thức tinh vi.

Đối tượng bán ma túy tại đường Bùi Thị Xuân (P.12, Q. Tân Bình - TPHCM) bị công an bắt vào sáng 30-10-2009. Ảnh: T.Tiến
Còn các chủ bar – cà phê thì thường lợi dụng chức năng kinh doanh để phạm pháp như: tổ chức bán rượu, thuốc lá không phép, xin chức năng kinh doanh nhà hàng ăn uống nhưng biến tướng sang hình thức bar, vũ trường. “Điển hình như vụ nhà hàng 030 Nguyễn Cư Trinh (đường Phạm Ngũ Lão, quận 1), trong quá trình kiểm tra, đoàn phát hiện một hệ thống pha chế rượu giả được thiết kế tinh vi, nhái các nhãn hiệu lớn nước ngoài”- ông Sự dẫn chứng.
Riêng loại hình xông hơi xoa bóp, gần đây xuất hiện cơ sở dùng nam kỹ thuật viên không bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn để phục vụ cho khách là người đồng tính hoặc các cơ sở xông hơi dành cho cả nam và nữ - cũng là một kiểu mại dâm trá hình.
Theo ông Sự, do thiếu sự phối hợp kiểm tra và hậu kiểm của các địa phương nên nhiều cơ sở vi phạm vẫn tiếp tục hoạt động. “UBND TP cần chỉ đạo UBND quận, huyện phải tích cực kiểm tra, xử lý mạnh để ngăn ngừa các cơ sở biến tướng ngày càng lan rộng”- ông Sự kiến nghị.
| Mại dâm trá hình tại các bến cảng Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM cho biết tình hình mại dâm tại các bến cảng, bến tàu đang diễn biến hết sức phức tạp và tinh vi. Không chỉ hoạt động đơn lẻ như trước, hiện nay có nhiều doanh nghiệp lợi dụng danh nghĩa khai thác các dịch vụ tàu biển để hoạt động mại dâm. |