Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cuộc đấu tranh phòng chống ma túy ngày càng quyết liệt

26/12/2009 6 phút đọc BBT
Trong năm 2009, hoạt động của tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là các địa bàn biên giới Điện Biên,
Cuộc đấu tranh phòng chống ma túy ngày càng quyết liệt
Trong năm 2009, hoạt động của tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là các địa bàn biên giới Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Tây Ninh, Long An, An Giang. Trên tuyến hàng không nổi lên đối tượng là người gốc Phi, vận chuyển ma túy từ khu vực Tây Á, Trăng lưỡi liềm Vàng vào TPHCM, lợi dụng lôi kéo một số phụ nữ là người Việt Nam và Việt kiều (tuổi từ 28 đến 45) vận chuyển sang Trung Quốc, Đài Loan, Úc qua cửa khẩu hàng không Tân Sơn Nhất, cửa khẩu đường bộ Lạng Sơn...

Ma túy đá  Ảnh: K.T (s.t)

 

PHỨC TẠP TẠI ĐỊA BÀN BIÊN GIỚI
Đối tượng người H’Mông Lào và Việt Nam cấu kết vận chuyển ma túy tập kết dọc biên giới Việt - Lào, hình thành các tụ điểm, có trang bị vũ khí, chống trả quyết liệt khi bị bắt giữ ở Quế Phong, Tương Dương, Nghệ An; ở Mộc Châu, Sông Mã, Sơn La; ở Điện Biên... Nguồn heroin, ma túy tổng hợp (MTTH) chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, nhiều vụ vận chuyển với số lượng lớn như vụ bắt quả tang 462.000 viên MTTH ở Thanh Hóa; vụ bắt giữ 120 bánh, vụ 35 bánh heroin ở Tân Lạc, Hòa Bình và các vụ khác trên 10 bánh tại Sơn La, Điện Biên...

Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập sử dụng MTTH “lắc” không công khai như trước nhưng phân tán nhỏ lẻ ra các huyện ngoại thành của các thành phố lớn hoặc các tỉnh, TP lân cận, trong các nhà nghỉ, khách sạn, trên xe ô tô hoặc các quán cà phê, karaoke... Các đối tượng lập trang web để lôi kéo thành viên, trao đổi thông tin và rao bán MTTH, dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Bọn đầu sỏ thường chiêu mộ người chưa thành niên, phụ nữ có thai để vận chuyển ma túy gây khó khăn cho công tác truy tố, xét xử. Tinh vi hơn, chúng còn sử dụng camera để cảnh giới, đối phó với các lực lượng chức năng.

Nhìn chung, do áp lực rất lớn của TPMT và nguồn ma túy từ khu vực “Tam giác vàng”, cộng với siêu lợi nhuận thu được từ việc mua bán, vận chuyển ma túy và những khó khăn hạn chế trong kiểm soát, phát hiện, đấu tranh nên tình hình hoạt động của TPMT còn tiềm ẩn phức tạp. Đối tượng phạm tội ma túy hầu hết có nhân thân khá đặc biệt, là người dân tộc, đã có tiền án, tiền sự về ma túy và hình sự. Kết quả phân tích 67 bị can của 30 vụ án do các địa phương chuyển về Cục CSĐT tội phạm về ma túy có tới 26 bị can đã có từ 1 đến 3 tiền án (chiếm 39%) nên tỷ lệ tái phạm rất cao. Bên cạnh đó, năng lực đấu tranh chống TPMT, công tác quản lý người nghiện, tổ chức cai nghiện ma túy còn nhiều bất cập; số người nghiện đang ở ngoài cộng đồng là 83.809 người (chiếm 53,98%). Đây là nguồn tiêu thụ ma túy lớn kích thích tội phạm ma túy phát triển và tác động xấu đến trật tự xã hội tại nhiều địa phương.

TẤN CÔNG VÀO CÁC TRỌNG ĐIỂM
Trước tình hình đó, lực lượng CSĐT TPMT đã tập trung đấu tranh trên các tuyến, cụm địa bàn trọng điểm, kết hợp với đấu tranh theo tội danh nên kết quả phát hiện bắt giữ tội phạm ma túy rất cao. Trong năm 2009 đã phát hiện, bắt giữ 13.219 vụ, 19.870 đối tượng (trong đó có 45 vụ, 125 đối tượng có yếu tố nước ngoài). Thu 213kg heroin (tăng 27%); 24,05kg thuốc phiện, 1.428,55kg cần sa tươi, 78,98kg cần sa khô; 5.865,03g + 514.152 viên MTTH (tăng 11 lần so với năm 2008), và kê biên tài sản trị giá trên 80 tỷ đồng... So với năm 2008 tăng 343 vụ, giảm 437 đối tượng. Cục CSĐT tội phạm về ma túy trực tiếp và phối hợp với công an các địa phương phát hiện, bắt giữ 89 vụ (có 10 tụ điểm), 267 đối tượng (trong đó có 12 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm), triệt phá 32.100m2 cây thuốc phiện, thu trên 100 bánh heroin.

 

Riêng trong ba tháng cao điểm tấn công TPMT, Cục CSĐT đã điều tra khám phá 7 vụ án có yếu tố nước ngoài, bắt 28 bị can. Lực lượng CSĐT TPMT phối hợp bắt giữ và tiếp nhận từ Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển 223 vụ, 356 đối tượng; thu 47 bánh heroin, 4.743 viên MTTH... TP. Hồ Chí Minh cũng phát hiện, bắt giữ 1.264 vụ, 2.762 đối tượng; thu 5.121,5455g và 1.168 tép heroin, 7.439,2924g cần sa; 3.324,2612g ketamin và methaphetamin, 10.132 viên MTTH và nhiều vật chứng khác. Lực lượng CSĐT TPMT thụ lý điều tra 9.185 vụ, 12.763 bị can; khởi tố trong năm 7.125 vụ 9.315 bị can; kết luận chuyển truy tố 6.542 vụ, 8.567 bị can; đình chỉ điều tra 51 vụ 69 bị can.


Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến tháng 11-2009, toàn quốc có 163.242 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, so với năm 2008 giảm 10.361 người, các địa phương có số người nghiện giảm là TPHCM, Hà Nội, Sơn La, Lào Cai... Nguyên nhân giảm chủ yếu do TPHCM đã loại số người sau khi thực hiện đề án thí điểm theo Nghị quyết 16 của Quốc hội (sau hơn một năm không tái nghiện) và số người cai nghiện thành công 2.877 người (chiếm 12,13% trong tổng số người giảm), trong số giảm có 1.605 người nghiện (chiếm 5,79%) chết vì suy kiệt sức khỏe hoặc chuyển sang AIDS. Hiện tồn tại số nghiện ngoài xã hội khoảng 83.800 người (chiếm 53,98%); 325 tụ điểm và 2.978 điểm phức tạp về ma túy. Đã phối hợp các địa phương điều tra cơ bản, lập kế hoạch trực tiếp và phối hợp triệt xóa 30 điểm, tụ điểm phức tạp. Một số địa phương sau khi triệt xóa lại để tái phức tạp, không tích cực phòng ngừa, khi dư luận nhân dân và báo chí nêu thì mới tập trung đấu tranh...

Năm 2010, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy làm tốt vai trò chủ công, từng bước đẩy lùi tội phạm về ma túy, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy của Chính phủ.

 

T.H (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu