Ở nhóm tội phạm tham nhũng, trong năm 2009, TPHCM đã khởi tố 24 vụ án với 40 bị can và là địa phương có số lượng án tội phạm có chức vụ bị khởi tố cao nhất nước.
Hiện nay, tội phạm đang phổ biến là các băng nhóm thanh thiếu niên tổ chức cướp xe. Đây là vấn đề đáng quan tâm được lãnh đạo Công an TPHCM nêu ra tại chương trình Nói và Làm đầu tiên của năm 2010 do HĐND TPHCM và Đài Truyền hình TPHCM tổ chức sáng 3-1.

Bốn “nữ tặc” dàn cảnh cướp xe đạp vừa bị Công an huyện Bình Chánh - TPHCM bắt giữ. Ảnh: T.TIẾN
Hơn 2.000 vụ trộm xe gắn máy
Đại tá Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM, cho biết trong năm 2009, số vụ phạm pháp hình sự đã giảm 9,05% so với năm 2008, trong năm không để xảy ra những vụ án buôn bán ma túy lớn. Tuy nhiên, tình trạng tội phạm nổi cộm trong năm rất đáng lo là việc xuất hiện các băng nhóm thanh thiếu niên tụ tập chơi bời và tổ chức cướp xe của người đi đường (chủ yếu là phụ nữ) vào ban đêm. Theo đại tá Minh, số vụ cướp này tăng 50% so với năm 2008. Trong năm, đã có hơn 2.000 vụ trộm xe gắn máy, trong đó 70% số vụ không hy vọng tìm lại được tài sản. Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Nguyễn Thanh Chín đặt vấn đề: “Qua giám sát cho thấy 58% án tội phạm là đối tượng thanh thiếu niên. Vậy ngành công an có biện pháp gì để chấn chỉnh? Tin báo tội phạm có phải phần nhiều từ quần chúng nhân dân?”.
Trả lời câu hỏi này, đại tá Minh cho biết theo thống kê án hình sự, đối tượng dưới 30 tuổi phạm tội chiếm 70%. “Có lẽ, đây là hệ quả của việc giáo dục không cân đối giữa học văn và học lễ, của việc không ít gia đình chỉ lo kiếm tiền mà không quan tâm con mình đi đâu, làm gì”, ông Minh nhìn nhận và cho rằng: Vấn đề này, không thể giải quyết trong một năm mà thực hiện lâu dài, mọi người cần quan tâm đến thế hệ trẻ, đặc biệt là tạo thêm nhiều sân chơi cho lứa tuổi này. Ông Minh mong muốn các ngành khác cùng chia sẻ trách nhiệm này với ngành công an. Trong đó, tổ chức Đoàn Thanh niên nên quan tâm hơn đối với người cơ nhỡ, nhập cư, người lang thang trẻ. Ông Minh cũng cho biết 50% số vụ phạm pháp hình sự là do người dân bắt quả tang nhưng tin báo tố giác tội phạm lại không nhiều!
Khả năng tái nghiện trong năm 2010 là 25%
Ở nhóm tội phạm tham nhũng, theo ông Minh, trong năm 2009 TP đã khởi tố 24 vụ án với 40 bị can và TPHCM là địa phương có số lượng án tội phạm có chức vụ bị khởi tố cao nhất nước. “Chúng ta không có vùng cấm về phòng chống tham nhũng và thực tế trong năm qua, đã có hai chủ tịch quận, huyện bị bắt vì tội tham nhũng. Kết quả này được Trung ương đánh giá cao”- đại tá Minh khẳng định như vậy khi trả lời câu hỏi về hiệu quả phòng chống tham nhũng được đặt ra tại chương trình. Tuy nhiên, ông Minh cũng cho biết: Băn khoăn của Công an TP là vụ án địa ốc Gò Môn đã bị hủy án sơ thẩm, hủy cả kết luận điều tra và làm lại từ đầu. Điều này sẽ gây thắc mắc trong dư luận và khó khăn cho công an TP.
Trước lo ngại đặt ra là quản lý ra sao với 17.000 đối tượng đã cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng, nhất là trong dịp Tết, đại tá Minh nói: Qua rà soát, có 1/4 đối tượng tự ý thay đổi nơi cư trú, công an không xác định được nơi cư trú của những người này nên không thể quản lý được. 19% đối tượng về địa phương tái nghiện và khả năng năm 2010 tỉ lệ này là 25%. Vì vậy, tỉ lệ tái nghiện vẫn chưa là “đại họa” mà vẫn trong tầm quản lý! Ngoài ra, 5% số người sau cai có phạm pháp hình sự và đối tượng sau cai thường là đối tượng có nguy cơ phạm tội cao nên cần sự quan tâm, giúp đỡ từ nhiều phía.