Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ngày đêm ngăn chặn “sóng ngầm” buôn lậu ở Lào Cai

21/01/2010 6 phút đọc Phan Hoạt - Mạnh Hà
Là một trong 3 địa bàn trọng điểm các tỉnh phía Bắc về chống buôn lậu và gian lận thương mại, những năm qua, cuộc
Ngày đêm ngăn chặn “sóng ngầm” buôn lậu ở Lào Cai

Là một trong 3 địa bàn trọng điểm các tỉnh phía Bắc về chống buôn lậu và gian lận thương mại, những năm qua, cuộc chiến này ở Lào Cai luôn nóng bỏng và quyết liệt trên dọc tuyến biên giới dài 203km. Tết năm nay, trái với quy luật thường niên, hoạt động buôn lậu tại địa bàn Lào Cai lại có vẻ êm ả hơn. Tuy nhiên, theo nhận định của các cơ quan chức năng, đây chỉ là bề ngoài, dưới sự yên ắng, tĩnh lặng đó là những cơn sóng ngầm sẵn sàng dâng trào…

 

Những chiếc thuyền nan dân buôn lậu thường sử dụng để đưa hàng qua biên giới.  

 

Đêm không yên tĩnh…

 

Nếu như tại các cửa khẩu ở Quảng Ninh và Lạng Sơn, những ngày giáp Tết Nguyên đán, tình hình buôn bán, xuất nhập hàng hoá qua cửa khẩu trở nên ồn ào hơn bao giờ hết thì ở Lào Cai, hoạt động này lại rất trầm lắng. Chúng tôi có mặt tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai lúc 9h sáng 15/1, thông thường đây là thời điểm hàng hoá thông thương tấp nập nhất. Nhưng khu vực cửa khẩu vẫn khá vắng vẻ, đìu hiu.

 

Sau khi đồng ý sẽ đưa chúng tôi thâm nhập vào các đường dây buôn lậu, Linh - một đầu nậu chuyên "đánh" quặng kim loại màu sang bên kia biên giới và tuồn hàng tươi sống (nội tạng nhập lậu) về Lào Cai, đồng ý đưa chúng tôi thâm nhập địa bàn. Lúc đó là 23h, trên bờ sông có gần chục cái thuyền nan dài gần 4m, rộng chừng 1,2m nằm úp dọc, có chiếc được che đậy cẩn thận, có chiếc đã được đưa xuống rệ sông để chuẩn bị cho buổi chuyển hàng.

 

Linh cho biết, đây chưa phải là giờ "ăn hàng". Cũng theo lời anh ta, hàng lậu qua lại 2 bên "mùa nào thức nấy", "đánh" sang phía Trung Quốc chủ yếu là quặng các loại và nguyên liệu thuốc lá, còn gom về Việt Nam là thực phẩm, đồ uống công nghiệp, rượu, nội tạng động vật, gia cầm, vải các loại, mỳ chính, đồ điện tử… 

 

Gần 2h sáng, sương mù xuống dày đặc, chúng tôi quay lại một địa điểm ven bờ sông Nậm Thi, đoạn giáp ranh giữa phường Lào Cai và xã Bản Phiệt của huyện Bảo Thắng. Trong ánh sáng lờ mờ, chúng tôi dễ dàng nhận ra đã có một đội cửu vạn đang "ăn hàng". Các bao hàng trông chừng khá nặng được đám cửu vạn bốc xếp xuống thuyền. Chỉ chưa đầy chục phút, ba chiếc thuyền nan đã chất đầy hàng. Chẳng ngại khí hậu buốt giá, đám người này nhảy ào xuống dòng Nậm Thi đã cạn nước đẩy thuyền sang bên bờ bên kia - nơi thi thoảng lại nhấp nháy những ánh đèn pin ám hiệu. Chỉ chưa đầy hai chục phút sau, ba chiếc thuyền nan lại lặc lè những bao và kiện hàng cập bờ bên này. Đội quân cửu vạn nhanh chóng ào xuống, kẻ khuân người vác, chằng buộc lên những chiếc xe máy, rồ ga ra phía quốc lộ 70 rồi mất hút trong màn đêm…

 

Các cơ quan chức năng Lào Cai tiêu hủy hàng lậu.

 

“Sóng ngầm” chưa dứt

 

Hiện nay, tỉnh Lào Cai có 1 cửa khẩu quốc tế và 1 cửa khẩu quốc gia cùng hàng trăm đường tiểu ngạch len lỏi trên dọc tuyến biên giới dài 203km. Địa bàn hoạt động buôn lậu sôi động nhất về đêm là dọc hai con sông biên giới là sông Hồng (dài 60km) và sông Nậm Thi (dài hơn 6km), từ cửa khẩu chính kéo đến bến Quang Kim (huyện Bát Xát) và bến Na Mo (huyện Mường Khương). Trên đất liền, tập trung ở các xã giáp biên như: Bản Lầu, Bản Phiệt, Quang Kim.

 

Các cơ quan chức năng cho biết, giáp Tết Nguyên đán, về bề nổi, hoạt động buôn lậu tại địa bàn Lào Cai kém sôi động hơn mọi năm, điều đó cũng cho thấy những nỗ lực của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều người, đây chỉ là phần bề ngoài, dưới sự yên ắng, tĩnh lặng đó là những cơn sóng ngầm sẵn sàng dâng trào. Chỉ tính riêng trong tháng 1/2010, các lực lượng chức năng mới phát hiện, xử lí 21 vụ buôn lậu, nhưng hầu hết là những vụ buôn lậu lớn, với các thủ đoạn tinh vi.

 

Điển hình như hồi 2h ngày 7/1/2010, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Đội Quản lý thị trường (QLTT) số I, Ban QLTT Lào Cai bắt quả tang xe ôtô tải biển kiểm soát 30H-0214 chở hơn 5 tấn nội tạng động vật thối đựng trong 80 thùng carton. Lái xe khai nhận chở thuê số hàng trên cho một chủ hàng ở Hà Nội đem qua bên kia biên giới tiêu thụ để tẩm ướp hóa chất rồi xuất về Việt Nam tiêu thụ. Trước đó, tại địa bàn phường Phố Mới, TP Lào Cai, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an tỉnh cũng phát hiện, bắt giữ một vụ nhập lậu 30 tấn thuốc lá Trung Quốc, trị giá trên 700 triệu đồng….

 

Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an tỉnh Lào Cai cho biết, trên tuyến đường bộ, đầu nậu thường thuê những người buôn bán nhỏ, khai thác triệt để chính sách buôn bán biên mậu; dùng sổ thông hành mang hàng nhiều lần trong ngày, thu gom hàng lậu. Bên cạnh đó, bọn buôn lậu còn lợi dụng chính sách quản lý hoạt động thương mại biên giới để thuê mướn, vận chuyển hàng hóa trốn thuế nhiều lần trong ngày rồi thu gom vận chuyển vào nội địa. Đặc biệt, giáp Tết Nguyên đán, do nhu cầu thị trường tăng cao, tại Lào Cai đã phát hiện, bắt giữ một số lượng lớn các vụ xuất nhập khẩu gia cầm, nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, trong đó có những vụ thu giữ lượng lớn hàng hoá.

 

Ông Nguyễn Hoài Nam, Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai cho biết thêm, số hàng này được thu gom tại một số tỉnh phía Bắc, đưa sang bên kia biên giới tẩm ướp các loại hoá chất bảo quản, rồi xuất ngược về Việt Nam tiêu thụ!?


Phan Hoạt - Mạnh Hà (CAND)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu