Gần 70.000 m2 “đất vàng” ven biển nằm giữa nội thành Thành phố (TP) Phan Thiết, sau khi dùng tiền ngân sách đền bù cho người dân và đầu tư một số hạng mục cơ sở hạ tầng, chính quyền tỉnh đem giao cho hai công ty tư nhân không qua đấu giá, khiến người dân, nhất là cán bộ hưu trí không đồng thuận.
Từ dự án nhà nước chuyển thành tư nhân
Năm 2001, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ra quyết định thu hồi hơn 50.000 m2 đất của dân tại khu vực phường Hưng Long, TP Phan Thiết để làm dự án cảng vận tải Phan Thiết. Những hộ dân sinh sống ở khu vực bị thu hồi đất được đền bù, hỗ trợ hàng tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và bố trí hàng trăm lô đất tái định cư.
![]() |
| Thương Chánh được xem là khu đất “sạch”. |
Sau khi giải tỏa, khu vực bãi biển Thương Chánh, được xem là khu đất “sạch” có diện tích khá lớn còn sót lại ở nội thành Phan Thiết. Với vị trí rất đẹp nằm dọc trục đường Võ Thị Sáu, Lê Lợi, nối liền với đường Tôn Đức Thắng và ôm trọn đoạn cuối sông Cà Ty đổ ra biển Đông, khu đất này được xem là khu “đất vàng” hiếm hoi. Dự án quy hoạch cảng vận tải Phan Thiết được giao cho Ban Quản lý dự án công trình giao thông Bình Thuận (thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh) đầu tư với tổng vốn 31,4 tỷ đồng.
Để triển khai, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Bình Thuận chia làm 6 gói thầu. Theo đó đã thực hiện được hai gói thầu là bến cập tàu, kè bờ trị giá khoảng 6 tỷ đồng. Bất ngờ, ngày 29/8/2008, UBND tỉnh Bình Thuận cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Thép Trung Nguyên (Khu công nghiệp Phan Thiết, Bình Thuận) làm chủ đầu tư công trình cảng vận tải Phan Thiết.
Trái luật
Ngày 23/2/2009, UBND tỉnh Bình Thuận ra quyết định thu hồi và giao hơn 50.000m2 đất tại bãi biển Thương Chánh cho Công ty TNHH Thép Trung Nguyên mà không tổ chức đấu thầu công khai theo quy định hiện hành. Theo đó, Công ty TNHH Thép Trung Nguyên được UBND tỉnh cho thuê dự án 49 năm và lập tức công ty này xây ngay một hàng rào quanh chu vi khu “đất vàng”. Việc giao đất cho Công ty TNHH Thép Trung Nguyên xây dựng cảng vận tải không qua đấu giá đã khiến cán bộ, nhân dân và dư luận ở Bình Thuận phản ứng dữ dội. Hàng chục cán bộ viên chức của Ban quản lý dự án cảng vận tải Phan Thiết phải xin nghỉ việc hưởng chế độ, số khác phải chuyển ra đảo Phú Quý.
Trước vấn đề giao cả khu “đất vàng” đã được nhà nước bỏ ngân sách ra đền bù rồi đầu tư nhưng lại không đấu giá, Tỉnh uỷ Bình Thuận đã có nhiều cuộc họp. Ngày 29/9/2009, Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Thuận đã có thông báo về vấn đề này.
Một ngày sau, ngày 30/10/2009, ông Huỳnh Tấn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ký quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và đến ngày 8/12/2009, ký tiếp quyết định thu hồi lại hơn 50.000 m2 “đất vàng” đã giao cho Công ty TNHH Thép Trung Nguyên.
"Bổn cũ soạn lại"
Liên quan đến khu “đất vàng’ ở bãi biển Thương Chánh, Phan Thiết, tháng 2/2004, chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng có quyết định giao hơn 17.000 m2 đất ở khu vực này cho Ban Quản lý khu du lịch Đồi Dương-Thương Chánh (thuộc UBND TP Phan Thiết) để đơn vị này xây dựng khu du lịch cộng đồng Thương Chánh. Năm 2006, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng TP Phan Thiết trích từ vốn ngân sách hơn bốn tỷ đồng để bồi thường và bố trí hàng chục ngàn m2 đất tái định cư cho gần 100 hộ dân cư trú ở đây.Việc đầu tư khu du lịch cộng đồng tại bãi biển Thương Chánh được nhân dân địa phương hoàn toàn ủng hộ bởi người dân sẽ có thêm bãi biển để vui chơi. Hơn nữa, Thương Chánh từng là địa điểm ghi dấu ấn lịch sử.
Thế nhưng, ngày 18/2/2009, UBND tỉnh có quyết định thu hồi lại để giao cho Công ty TNHH Quản Trung (Bình Thuận ). Ngoài ra, UBND tỉnh còn giao cho công ty này hơn 1.200 m2 đất ở đây không thu tiền để làm đường giao thông. Theo một văn bản mới đây của UBND tỉnh Bình Thuận cho biết diện tích đất trên (nằm cạnh dự án cảng), công ty này đã nộp hồ sơ xin thuê đất tại Sở Tài nguyên Môi trường và đang chờ Sở Tài chính xác định giá thuê đất để hoàn chỉnh nghĩa vụ nộp tiền thuê đất. Như vậycùng với một phương thức: Thu hồi đất của dân, lập dự án do nhà nước đầu tư và sau đó chuyển dự án qua tay công ty tư nhân không qua đấu thầu đã lặp lại. Điều đáng nói là Công ty Quản Trung lại là một “chi nhánh” của... Công ty TNHH Thép Trung Nguyên.
