Qua thanh tra, Cục Thuế tỉnh Tiền Giang đã kết luận một số cán bộ Chi cục Thuế thị xã Gò Công tự ý giả mạo tên hộ kinh doanh lẻ để nhận hóa đơn bán lẻ của chi cục thuế, lập bản kê khai khấu trừ thuế để chiếm dụng tiền thuế của Nhà nước.

Trụ sở Chi cục Thuế thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang
Vi phạm có hệ thống
Theo báo cáo của đoàn kiểm tra Cục Thuế Tiền Giang, từ nhiều năm qua, sai phạm có hệ thống đã xảy ra tại Chi cục Thuế thị xã Gò Công. Theo Thông tư 99/2003 của Bộ Tài chính quy định các hộ kinh doanh nhỏ lẻ không thường xuyên nhưng có nộp thuế khoán ổn định từ 6 tháng trở lên, nếu có nhu cầu sử dụng hóa đơn thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn bán hàng lẻ (từng hóa đơn).
Lợi dụng việc này, nhiều hộ kinh doanh lẻ ở thị xã Gò Công không có nhu cầu xuất hóa đơn bán hàng nhưng cán bộ thuế vẫn xuất... khống hóa đơn, lấy tên hộ kinh doanh lẻ nhằm hợp thức hóa việc trốn thuế cho người khác gây thất thu thuế Nhà nước.
Cụ thể, đoàn kiểm ra phát hiện trong năm 2006, cán bộ quản lý cấp 6 hóa đơn khống với tổng doanh số 1,3 tỉ đồng. Trong đó, đội trưởng Phan Tiến Dũng chỉ đạo cấp 4 hóa đơn. Đội trưởng Trần Thị Bích Liên tự ý cấp 2 hóa đơn. Đáng nói là cán bộ thuế liên xã phường 2 còn tự ý lập bảng kê biên lai thuế được khấu trừ khoán ổn định cho 4 hộ đang kinh doanh là Lê Văn Bốn, Lê Tấn Phải, Trần Thị Sáu và Thái Thị Cúc, nhưng khi đoàn xác minh thì các hộ trên cho biết không có đề nghị khấu trừ thuế mà số tiền này do cán bộ thuế tự ý “bỏ túi riêng”.
Chỉ bán trái sơ ri mà doanh thu tiền tỉ
Khi đoàn làm việc với bà Lê Thị Ngọc Loan (phường 2, kinh doanh vật liệu xây dựng) còn phát hiện thêm nhiều tình tiết khôi hài. Dù bà Loan không có bán hàng, cũng như không đề nghị cán bộ thuế cấp hóa đơn bán hàng cho bà Nguyễn Thị Hải (56/1A đường Hai Bà Trưng, phường 1) nhưng không hiểu vì sao cán bộ thuế lại tự ý cấp hóa đơn bán hàng cho bà Hải với số tiền 24 triệu đồng. Bà Loan cũng không giao dịch mua bán với bà Trần Thị Xuân Đào (phường 2) nhưng cán bộ thuế vẫn cấp hóa đơn cho bà Đào. Làm việc với đoàn thanh tra, bà Loan khẳng định “việc cấp hóa đơn và lập bảng đề nghị khấu trừ thuế là do cán bộ thuế tự ý thực hiện”.
Ông Lê Tấn Phải cũng không đề nghị cấp hóa đơn bán hàng nhưng cán bộ thuế tự ý xuất trong 3 năm (2005-2007) 208 hóa đơn và đề nghị khấu trừ thuế hơn 10 triệu đồng. Ông Lê Văn Bốn có 119 hóa đơn, khấu trừ thuế hơn 10 triệu đồng. Dù anh Phạm Quốc Dũng kinh doanh cắt kiếng không bán vải nhưng cán bộ thuế cũng tự ý cấp hóa đơn anh Dũng bán vải cho một cán bộ HĐND huyện Gò Công Đông với doanh số gần 15 triệu đồng. Khi đoàn thanh tra đi xác minh, anh Dũng cho biết “không kinh doanh mặt hàng này và cũng không đến đội thuế đề nghị cấp hóa đơn”...
Khôi hài nhất là trường hợp ông Phạm Nguyễn Cương chỉ là người bán lẻ trái sơ ri cho Công ty Công nghiệp thực phẩm Chia Meei Việt Nam (tại TPHCM). Trong quá trình thanh tra tại Chi cục Thuế thị xã Gò Công, đoàn phát hiện từ năm 2005 đến tháng 6-2008, ông Cương được cán bộ thuế cấp 38 hóa đơn bán hàng với số tiền 7,6 tỉ đồng (?).
Cụ thể, năm 2005, ông đến đội thuế xin cấp 7 hóa đơn với doanh số 303 triệu đồng nhưng khi đoàn thanh tra kiểm tra lại thì ông Cương không có hợp đồng mua bán. Năm 2006, cán bộ thuế cấp cho ông Cương 16 hóa đơn với doanh số lên đến 4,1 tỉ đồng nhưng khi kiểm tra lại thì thấy hợp đồng ký sau ngày ông Cương giao hàng cho Công ty Công nghiệp thực phẩm Chia Meei...