Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hàng đoàn xe cơ giới cướp than giữa ban ngày

29/03/2010 6 phút đọc Tổng hợp: Káp Thành Long - Hải Sâm
* Phó tổng giám đốc TKV: “Anh em không báo cáo vụ việc là nghiêm trọng” (!) Vụ việc xảy ra từ
Hàng đoàn xe cơ giới cướp than giữa ban ngày
* Phó tổng giám đốc TKV: “Anh em không báo cáo vụ việc là nghiêm trọng” (!)
 

Vụ việc xảy ra từ Tết Nguyên đán 2010, nhưng đến nay mới được "hé lộ" dù hàng ngàn tấn than đã bị cướp trắng!

 
Khu vực bị cướp than đã được hoàn nguyên nhưng vẫn còn nham nhở - Ảnh: Hải Sâm

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 29.3, thiếu tướng Nguyễn Hữu Tước, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết lực lượng công an đã vào cuộc để làm rõ hành vi cướp hàng ngàn tấn than, xảy ra trên địa bàn do Công ty than Mạo Khê quản lý.

 

Theo nhiều nhân chứng, sáng 10.2, tại hàng loạt điểm lộ vỉa như khu Vĩnh Phú, Vĩnh Lâm (thị trấn Mạo Khê), khu Trại Hà (xã Yên Thọ) huyện Đông Triều... xuất hiện hơn 20 chiếc máy xúc cùng hàng chục phương tiện vận tải của "than tặc" tập kết. Sau đó, liên tục trong các ngày từ 12 - 15.2 (tức 29 đến mồng 2 Tết Canh Dần) suốt ngày đêm những chiếc máy xúc, xe tải hoạt động hết công suất, hàng nghìn tấn than được bóc lên chuyển đi. Chính quyền địa phương và các ngành chức năng phản ứng yếu ớt và kém hiệu quả.

 

Chưa có một thống kê cụ thể nhưng theo một lãnh đạo Tập đoàn than - khoáng sản Việt Nam (TKV), hàng nghìn tấn than trong khu vực Công ty than Mạo Khê quản lý đã bị cướp trắng. Để giải quyết hậu quả, từ ngày 17 đến 22.2, Công ty than Mạo Khê cho san lấp, hoàn nguyên lại những bãi than mà nhóm than tặc tạo ra trước đó (!). Dù vậy, có mặt tại khu Vĩnh Phú (thị trấn Mạo Khê) chiều 29.3, PV Thanh Niên ghi nhận vẫn còn những hố nham nhở sâu hàng chục mét so với mặt đất.

 

Một số người dân địa phương cho biết trước khi xảy ra vụ cướp than trắng trợn, "than tặc" đã có sự chuẩn bị lực lượng, phương tiện cơ giới... Chờ đến lúc các cơ quan, đơn vị nghỉ Tết, họ lập tức ra tay ào ạt kiểu “đánh nhanh rút gọn”.

 

Được biết, sự lộng hành của các đối tượng khai thác than lậu tại khu vực xung quanh mỏ Mạo Khê đã có từ lâu. Chỉ tính riêng năm 2009, lực lượng liên ngành của huyện Đông Triều đã dẹp trên 100 lò khai thác than trái phép. Thế nhưng, sau khi cơ quan chức năng rút đi, các lò than "thổ phỉ" lại tiếp tục hoạt động trở lại.

 

Được giao quản lý, bảo vệ tài nguyên than trong phạm vi 21 km2 trên địa bàn huyện Mạo Khê, cán bộ công nhân Công ty than Mạo Khê đã không ít lần bị "than tặc" đe dọa. Gần đây, một cán bộ của công ty bị ném mìn vào nhà. Chưa hết, Phó phòng Bảo vệ của công ty cũng từng bị hai đối tượng bịt mặt đuổi chém gây thương tích vì dám cản trở hoạt động khai thác than trái phép. Còn chuyện Ban giám đốc công ty bị "than tặc" "khủng bố" bằng tin nhắn diễn ra như cơm bữa...

 

Chiều 29.3, trả lời PV Thanh Niên về vụ việc này, ông Lê Minh Chuẩn - Phó tổng giám đốc TKV, giải thích:

 

- Thực ra giữa công ty than và chính quyền địa phương cũng có sự phối hợp chứ không phải không. Trước khi xảy ra vụ việc, phía Công ty than Mạo Khê đã đề nghị chính quyền đưa lực lượng xuống giúp. Chính quyền cũng đã triển khai lực lượng, chốt chặn, cắt đường vận chuyển than lậu... Nhưng không ngờ lực lượng “than tặc” lại lớn đến vậy. Chúng lợi dụng đúng thời gian nghỉ Tết để vào lấy than. Lực lượng chốt chặn mỏng, những kẻ cướp than lại “tấn công” vào nhiều điểm, trên phạm vi khá rộng, khoảng 2 km2, nên khi công an vào đuổi chỗ này, chúng lại chạy sang đào than chỗ khác.

 

* Sau khi xảy ra sự việc, có thông tin cho rằng chính quyền địa phương “đẩy” trách nhiệm sang đơn vị quản lý mỏ, tức là Công ty than Mạo Khê. Quan điểm của ông thế nào?

 

- Thực ra về mặt quản lý nhà nước thì việc quản lý, khai thác tài nguyên dưới đất là giao cho mình (Công ty than Mạo Khê thuộc TKV - PV), các anh bên chính quyền địa phương nói như thế là hoàn toàn đúng thôi. Chủ mỏ (giám đốc mỏ - PV) phải chịu trách nhiệm đầu tiên khi để xảy ra sự việc này. Đồng chí ấy phải là người quyết định cần phối hợp với ai, cần lực lượng như thế nào? Mọi thứ đều phải do đồng chí ấy đề xuất. Quy trình phối hợp trong các vụ việc như thế này đã có hướng dẫn rồi.

 

* Trước khi xảy ra vụ việc, phía Công ty than Mạo Khê có báo cáo lãnh đạo TKV không, thưa ông?

 

- Trước đó phía Mạo Khê chưa có báo cáo nào, tôi được lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện báo cho biết tình hình sự việc này (việc than tặc chuẩn bị lực lượng vào cướp than). Tôi đã gọi về Công ty than Mạo Khê, yêu cầu các anh ấy phải làm nghiêm túc, chuẩn bị lực lượng đối phó. Quy chế, quy định đều đã có cả. Tôi cũng không nhận được báo cáo về tình hình phức tạp đến mức như đã xảy ra.

 

* Thế còn sau vụ việc...

 

- Sau khi xảy ra vụ việc, anh em ở Mạo Khê cũng không báo cáo vụ việc là nghiêm trọng. Trong thời gian nghỉ Tết, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Anh em dưới đó họ cũng không báo cáo lên chỗ chúng tôi chuyện nó xảy ra như thế.

 

*  Sau việc này, TKV đã có kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý gì chưa, thưa ông?

 

- Hôm mùng 4.3 vừa rồi, TKV và huyện Đông Triều đã có cuộc họp về việc đó và đưa ra một kết luận thống nhất về chương trình hành động, đưa ra việc cần làm ngay, việc làm lâu dài. Tôi đã yêu cầu các anh trong Ban giám đốc mỏ than Mạo Khê làm một báo cáo chi tiết đưa lên để tôi xem. Tôi cũng yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan. Việc đưa ra hình thức kỷ luật với các cá nhân vẫn đang được xem xét...

 

Káp Thành Long - Hải Sâm (Thanh niên)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu