Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Lập chuyên án điều tra

03/04/2010 10 phút đọc Mai Phong - Duy Thanh - Ngọc Duy
Vụ tổ chức cướp than động trời tại Quảng NinhÔng Đỗ Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - đã khẳng định như
Lập chuyên án điều tra

Vụ tổ chức cướp than động trời tại Quảng Ninh

 

Ông Đỗ Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - đã khẳng định như vậy trong buổi họp báo về việc xử lý vụ việc khai thác than trái phép trên địa bàn huyện Đông Triều trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần.


Mỏ than Mạo Khê phải mất cả tháng trời san lấp và gọi đây là sự "hoàn nguyên"!

 

Theo ông Phó Chủ tịch thì thông tin báo nêu giúp cho các cơ quan chức năng thực hiện tốt hơn việc quản lý, duy trì,  lập lại trật tự trong việc khai thác, kinh doanh than trên địa bàn. “Ngay sau khi báo nêu, Tỉnh uỷ đã chỉ đạo và UBND tỉnh đã giao Công an tỉnh vào cuộc khẩn trương điều tra và báo cáo kết quả trước ngày 15.4” - ông Thông nói.

Đã chủ động tình hình, nhưng vẫn mất than

5 ngày sau khi Báo Lao Động công khai vụ cướp than động trời với quy mô và tính chất đặc biệt nghiêm trọng với những cảnh báo về những "liên minh thần thánh" trong tổ chức khai thác than thổ phỉ và sự bất lực, thậm chí là tê liệt của của các cơ quan quản lý, sáng qua (2.4), dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Đỗ Thông, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo về vụ việc này.

Cùng dự buổi họp báo có đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ cùng đại diện các cơ quan tư pháp tỉnh Quảng Ninh, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch UBND huyện Đông Triều và lãnh đạo Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Nhiều thông tin, thống kê lần đầu tiên sau vụ việc xảy ra được chính quyền chính thức công bố, tuy nhiên những câu hỏi về trách nhiệm, mức độ thiệt hại, khối lượng than mất... vẫn còn phải khất chờ kết quả điều tra của công an.

Theo ông Đỗ Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thì - việc quản lý, khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than luôn là một nhiệm vụ quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo  điều hành của cấp uỷ, chính quyền tỉnh Quảng Ninh; trong năm 2009, tỉnh đã làm rất quyết liệt việc này.

Ngay từ đầu năm 2010, tỉnh đã ban hành văn bản về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm ngăn chặn tái diễn nạn khai thác, kinh doanh than trái phép. Tuy nhiên, đúng vào dịp tết thì tình hình có những diễn biến phức tạp.Theo báo cáo thì ngày 13.2 (tức ngày 30 Tết), ông Đỗ Thông nhận được thông tin phản ánh về tình trạng khai thác than trái phép tại Mạo Khê và đã điện thoại trực tiếp cho Chủ tịch UBND huyện Đông Triều và Phó Tổng giám đốc TKV ông Lê Minh Chuẩn yêu cầu các biện pháp ngăn chặn.

Còn theo bà Nguyễn Thị Huân - Chủ tịch UBND huyện Đông Triều thì - qua nắm bắt tình hình, huyện cũng nhận định được khả năng tái diễn tình trạng khai thác than trái phép tại một số khu vực thuộc ranh giới quản lý mỏ của Cty than Mạo Khê. Theo báo cáo và khẳng định của vị chủ tịch này thì dường như huyện đã rất chủ động trong dự báo tình hình và triển khai các kế hoạch, thành lập các tổ công tác để bảo vệ và ngăn chặn tình trạng khai thác than trái phép trong dịp tết.

Tuy nhiên, điều đáng nói là tình trạng này vẫn xảy ra. Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Quảng Ninh thì trong ranh giới quản lý mỏ của Cty than Mạo Khê trong dịp tết tái diễn tình trạng khai thác than trái phép tại 5 khu vực: Trại Hà, Yên Sơn xã Yên Thọ; Vĩnh Lâm, Vĩnh Phú (đồi sắn) thị trấn Mạo Khê thuộc vỉa 8-CB, vỉa 9-CB, vỉa 9a. Báo cáo khẳng định việc khai thác chủ yếu diễn ra từ ngày 13.2 đến ngày 16.2, còn số lượng thiệt hại, số than mất thì chỉ được tính bằng diện tích moong.

Cụ thể diện tích các moong đã đào tại đồi sắn Vĩnh Phú 1 điểm: 1.739m2, Vĩnh Lâm 2 điểm: 670m2, Yên Sơn 2 điểm: 300m2, Trại Hà 3 điểm: 750m2. Từ ngày 17.2, đã ngăn chặn hoàn toàn các điểm đào bới khai thác than trái phép, Cty than Mạo Khê đã hoàn nguyên, san lấp và trồng cây ngay sau tết.

Thiệt hại, trách nhiệm... chờ xác minh

Ông Giám đốc Cty than Mạo Khê không

thể nói gì hơn là ngồi bóp đầu trong suốt cuộc họp. Ảnh: T.N.D

 

Không hiểu vì lý do gì trong bản báo cáo của UBND tỉnh và phần trả lời của Chủ tịch UBND huyện Đông Triều không hề đề cập đến những dấu hiệu đặc trưng thể hiện quy mô, tính chất, mức độ của vụ việc khai thác than trái phép. Cụ thể không có con số nào về số lượng phương tiện cơ giới như số ôtô vận chuyển, số máy xúc hiện diện tại hiện trường...

Trong khi điều này đã được chính Cty than Mạo Khê thống kê dù còn khá mờ nhạt trong bản báo cáo "khẩn" ngày 12.2 gửi UBND huyện Đông Triều. Với 15 điểm khai thác "công khai" bằng phương tiện cơ giới máy xúc, ôtô vận chuyển, có điểm vận chuyển cả ban ngày, lẫn đêm, "Cty không thể ngăn cản nổi... Cty xin báo cáo UBND huyện Đông Triều rõ để bố trí thêm lực lượng và có giải pháp mạnh, kịp thời hỗ trợ giải quyết tình trạng này".

Dù trong những ngày này, UBND huyện và Cty than Mạo Khê liên tục tổ chức các cuộc họp, tuy nhiên trả lời câu hỏi của báo chí, Chủ tịch UBND huyện Đông Triều đã khẳng định không nhận được văn bản này. Không công bố đánh giá về quy mô, tính chất, mức độ của việc khai thác, trong phần trả lời về những băn khoăn của báo chí về ước tính số than bị khai thác trái phép từ các moong trên, Chủ tịch UBND huyện Đông Triều khẳng định: Huyện chỉ là cơ quan quản lý nhà nước không có bản đồ trữ lượng, nên không thể biết số lượng bị mất là bao nhiêu. Để xác định được chính xác vấn đề này, các Cty quản lý mỏ trên cơ sở quy hoạch khai thác và khoan mẫu thăm dò mới có thể ước lượng được.

Trái ngược với những băn khoăn và bức xúc của báo chí về những thiệt hại, đại diện TKV là ông Lê Minh Chuẩn và Giám đốc Cty than Mạo Khê Nguyễn Viết Ngự lặng thinh trước những thắc mắc của báo chí. Không một phát ngôn, một câu trả lời nhận trách nhiệm nào được đại diện ngành than và đơn vị được giao quản lý mỏ tài nguyên của đất nước được đưa ra tại cuộc họp báo. Dù có khá nhiều câu hỏi, thắc mắc liên quan đến khối lượng thiệt hại và trách nhiệm.

Vậy, bản chất của vụ việc trên là gì, một tổ chức khai thác trái phép với quy mô lớn và tính chất đặc biệt nghiêm trọng như báo chí nêu, hay chỉ là vụ khai thác nhỏ lẻ đơn thuần như báo cáo của UBND huyện Đông Triều? Có hay không sự tê liệt hay phản ứng quá yết ớt, bất lực của cơ quan quản lý? Chỉ đến khi đại diện Báo Lao Động đặt vấn đề và đề nghị được công khai các tư liệu tại họp báo để làm rõ điều này thì cuộc họp mới rẽ sang một chiều khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đỗ Thông khẳng định: Thông tin báo đưa là đúng. Tỉnh cũng đã nghe Cty than Mạo Khê báo cáo và thấy rõ tình hình. Tỉnh rất trân trọng và lắng nghe thông tin của báo chí.

Ngay sau khi báo nêu, Tỉnh uỷ đã chỉ đạo và UBND tỉnh đã yêu cầu UBND huyện Đông Triều báo cáo, tỉnh cũng giao cho Công an tỉnh thành lập chuyên án khẩn trương điều tra, xác minh và báo cáo tỉnh trước ngày 15.4. Tỉnh có quy định nơi nào để xảy ra tình trạng khai thác than thì người đứng đầu đơn vị đó phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi chờ kết quả điều tra của cơ quan công an, sau đó sẽ xử lý nghiêm cán bộ có liên quan. 
 

Yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh báo cáo Thủ tướng

Ngày 31.3, Văn phòng Chính phủ có công văn số 2096 gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, Báo Lao Động. Công văn viết: “Báo Lao Động số 69/2010 (8476) - ra ngày 29 tháng 3 năm 2010 có đăng bài: Vụ tổ chức cướp than động trời tại Quảng Ninh: Thổ phỉ” đã thành “liên minh thần thánh phản ánh vụ tổ chức cướp hàng ngàn tấn than, kéo dài 7 ngày - từ đêm 12 đến 19.12.2010 (tức từ ngày 29 đến ngày mùng 6 Tết Canh Dần). Về việc này, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến như sau: Yêu cầu Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh báo cáo việc này lên Thủ tướng Chính phủ”. 

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn số 1159 gửi CA tỉnh, Sở TNMT, UBND huyện Đông Triều và Tập đoàn CN Than - Khoáng sản VN, chỉ đạo:

1. Giao CA tỉnh, Sở TNMT kiểm tra làm rõ, kết luận nội dung sự việc báo nêu, đề xuất xử lý vi phạm.

2. Yêu cầu UBND huyện Đông Triều báo cáo rõ những nội dung báo nêu và trả lời báo, việc triển khai thực hiện chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh ngày 13.2.2010 về tình hình khai thác than trái phép tại Mạo Khê; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý vi phạm các tổ chức cá nhân liên quan, chính quyền thị trấn Mạo Khê, xã Yên Thọ trong việc để tình trạng khai thác than trái phép diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

3. Đề nghị Tập đoàn TKV phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để kiểm tra làm rõ vụ việc. UBND tỉnh yêu cầu các ngành, UBND huyện Đông Triều và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 10.4.2010. 
T.K

 
Mai Phong - Duy Thanh - Ngọc Duy (Lao Động)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu