Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

"Anh em sợ trách nhiệm, báo cáo không chuẩn"

06/04/2010 6 phút đọc Quỳnh Trang thực hiện
Trước sự việc "cướp than" đặc biệt nghiêm trọng tại mỏ than Mạo Khê mà báo Lao Động đã liên tục phản ánh trong
"Anh em sợ trách nhiệm, báo cáo không chuẩn"
Trước sự việc "cướp than" đặc biệt nghiêm trọng tại mỏ than Mạo Khê mà báo Lao Động đã liên tục phản ánh trong các số báo gần đây, ngày 5.4, ông Lê Minh Chuẩn - Phó TGĐ TKV lần đầu tiên đã có cuộc trả lời chính thức phóng viên Báo Lao Động.

Ông Lê Minh Chuẩn.

 

Ông cho biết:

 

- Ranh giới mỏ thuộc Cty than Mạo Khê quản lý có chiều dài hơn 20km, vỉa than cắm dọc đường 18, với các vỉa 9, vỉa 10, đa phần là than tốt. Khu vực này có đặc thù là mỏ hầm lò của ngành than khai thác phía dưới, nhưng bên trên là toàn bộ thị trấn Mạo Khê đến Tràng Bạch, người dân xây nhà ở từ nhiều đời nay.

Câu hỏi đặt ra là vì sao trước những năm 2006-2007, khu vực này hầu như khá yên bình, không diễn ra tình trạng đào bới bung bét như hiện nay. Chỉ có thể lý giải là do trước đây, loại than của Mạo Khê là than cám 12a, 12b, nhiệt năng thấp, không bán được. Nhưng nay từ khi lợi nhuận từ hòn than làm “mờ mắt” dân thổ phỉ và than Mạo Khê luôn có “đầu ra” thì nhà dân luôn thành đối tượng để bọn thổ phỉ mua đứt và đào bới trong khu vực này.

- Nhưng vì sao, một vụ việc cướp than động trời như vậy mà sự phản ứng của đơn vị quản lý khai thác than là Cty than Mạo Khê và chính quyền địa phương - huyện Đông Triều tỏ ra khá thờ ơ, ông nhìn nhận thế nào về hành động này? Ngay sau khi sự việc được báo Lao Động phản ánh, ông GĐ Cty than Mạo Khê Nguyễn Viết Ngự còn gần như phủ nhận hoàn toàn sự thật báo nêu?

- Thực ra, công tác phối kết hợp giữa TKV với chính quyền địa phương được quy định rất chặt chẽ. Trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh uỷ Quảng Ninh và UBND tỉnh, Tập đoàn TKV đã yêu cầu các Cty than đồng loạt ký cam kết với chính quyền các huyện, phường, xã nơi mình đóng quân về phối hợp trong triển khai ngăn chặn việc sản xuất kinh doanh than trái phép.  

Trong năm 2009, Bộ TNMT đã cấp cho tập đoàn 63 giấy phép khai thác phân định ranh giới mỏ, từ đó tập đoàn có căn cứ để phân định rõ trách nhiệm giữa chủ mỏ (Cty than) và chính quyền các địa bàn. Việc này đã thực hiện xong vào tháng 6.2009. Các Cty sản xuất than ký kết với các phường, xã với các quy chế rất chặt chẽ, đồng thời Cty có trách nhiệm cung cấp vật chất, phương tiện, thậm chí có một phần thù lao cho các đơn vị tham gia phối hợp để nhằm mục đích bảo vệ mỏ.

Hàng quý, 6 tháng đều có báo cáo định kỳ về việc phối hợp hoạt động. Tối thiểu 1 năm, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo tập đoàn sẽ họp kiểm điểm những việc đã làm được, những việc còn tồn tại để có biện pháp xử lý.

Tỉnh Quảng Ninh và ngành than coi việc bảo vệ mỏ là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, vì vậy không thể lơ là, dù chỉ một phút. Tuy nhiên, sự việc xảy ra tại Mạo Khê hôm 29 đến 6 Tết vừa qua là việc sẽ phải rút kinh nghiệm nghiêm khắc.

Sau khi nhận được thông tin xấu, tôi đã xuống Mạo Khê kiểm tra và xác định việc mất than là có. Có lẽ anh Ngữ (GĐ Cty than Mạo Khê) sợ trách nhiệm gì đó nên nói không chuẩn, về việc này tôi đã có ý kiến tại cuộc họp với lãnh đạo UBND tỉnh, xác định sự việc là có thật, kể cả những thông từ người dân phản ánh và qua các kênh thông tin mà tôi có được. 

- Lãnh đạo tập đoàn đã xử lý vấn đề này như thế nào? Đến nay, việc xác định số lượng than đã mất để quy trách nhiệm đến đâu?

- Thực ra, trước thời điểm Tết Nguyên đán đã có nhiều thông tin cho thấy khả năng có diễn biến xấu, tôi đã chỉ đạo anh em ở Mạo Khê phải chuẩn bị lực lựong bảo vệ mỏ trong dịp Tết. Tôi có điện cho anh Ngữ thì được báo cáo là Cty đã triển khai, các anh cứ yên tâm. Vì thế, tôi cũng tin tưởng anh em.

Trong những ngày nghỉ Tết, tôi không nhận được những thông tin về sự việc nghiêm trọng đến mức độ như thế. Sau khi sự việc diễn ra (khoảng 22-23.2, tức mùng 9-10 Tết âm lịch), tôi đã yêu cầu Cty than Mạo Khê gửi báo cáo lên tập đoàn, đồng thời đề nghị một đồng chí phó GĐ đặc trách về công tác bảo vệ đi kiểm tra hiện trường, thì phát hiện có một số thông tin Cty báo cáo lên không chuẩn, chứng tỏ Cty không phản ánh hết mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Cho đến nay, tôi đang yêu cầu Cty báo cáo lại chuẩn xác sự việc, rà soát lại quy trình xem có “lỗ hổng” nào không, đồng thời phải tính toán được lượng than đã thất thoát để quy trách nhiệm cụ thể.

- Ông có nói là quy chế phối hợp rất chặt chẽ, nhưng hậu quả lại cho thấy quy chế có rất nhiều lỗ hổng, với sự bất lực của cả chủ mỏ và chính quyền, ông giải thích sao về điều này?

- Đúng là có sự lỏng lẻo trong phối hợp giữa các lực lượng. Hiện nay, lực lượng bảo vệ mỏ có khoảng 170 người, quản lý trên địa bàn rộng lớn, trong khi hoạt động của bọn thổ phỉ thường là lén lút, lợi dụng đêm tối để hoạt động. Hơn nữa, thời gian qua ở Mạo Khê đã có nhiều bảo vệ bị đe doạ, một phó phòng bảo vệ Cty than Mạo Khê bị ém mìn trong nhà. Cánh đây khoảng 4-5 tháng, một số bảo vệ Cty bị chém, đa số anh em bảo vệ đều có gia đình tại Mạo Khê nên sự e ngại là có.

- Trong các vụ việc trước đây, ngành than đã từng phát hiện bảo vệ mỏ móc ngoặc với “thổ phỉ” để tuồn than ra ngoài. Trong vụ tổ chức cướp than lần này có dấu hiệu này không?

- Cái đấy cũng không loại trừ, trong đợt cao điểm xử lý than lậu 1 năm trước đây, tập đoàn đã từng xử lý một quản đốc của Cty than Hòn Gai móc ngoặc bán than ra ngoài, một số trường hợp công nhân ăn cắp than đã xử rồi. Tập đoàn xử lý rất kiên quyết, không kiêng nể, dù là bất cứ ai.

- Cảm ơn ông.

Quỳnh Trang thực hiện (Lao Động)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu