36 người lang thang, ăn xin, gái mại dâm vừa được cơ quan chức năng đưa về Trung tâm Hỗ trợ xã hội (HTXH) thuộc Sở LĐ-TB-XH TPHCM để phân loại, xử lý. Từ “tường trình” của các đối tượng đã hé lộ đường dây chăn dắt trẻ ăn xin và gái bán dâm ở TPHCM.

H. M. Q đang tường trình lại quá trình làm gái bán dâm, vay tiền góp của tú bà T.M
H.M.Q (SN 1992), một gái bán dâm, cho biết địa bàn hoạt động của cô là tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Hùng Vương (quận 5). Ngoài Q. còn có nhiều “đồng nghiệp” khác cùng hoạt động ở 2 tuyến đường này, tất cả đều là con nợ và thuộc sự cai quản của tú bà T.M và đàn em. Theo lời của Q., do nợ tiền, bà T.M đã ép Q. phải đi bán dâm để có tiền nộp lãi. Nhiều lần Q. bỏ trốn đã bị tú bà T.M cho đàn em truy tìm, bắt Q. về nhà trọ đánh đập dã man, sau đó ép Q. tiếp tục “đi khách” để trả nợ.
“Xin các chú đừng cho ai bảo lãnh con về. Ở đây, con không phải bị đòn mỗi khi không xin được tiền”. Đây là lời năn nỉ của đứa bé ăn xin khi được cơ quan chức năng đưa về Trung tâm HTXH. Cậu bé có tên Nguyễn Văn T. (SN 2002, quê tỉnh Thanh Hóa), lần trước cũng đã từng được được đưa vào Trung tâm HTXH TP nhưng chỉ 2 tuần đã có người tới bảo lãnh T. đưa về quê. Sau đó, T. lại bị “bắt cóc” đưa vào TPHCM tập trung tại nhà vợ chồng bà Liên – Hùng (đường 3 Tháng 2, quận 10) để đi ăn xin. Theo lời kể của T., tại nhà ông bà Liên - Hùng có 8 người cũng đi xin tiền như T.
Hiện tên tuổi, địa chỉ những kẻ chăn dắt đang được cơ quan chức năng tiến hành xác minh. Riêng đối với những trẻ ăn xin, ông Võ Văn Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm HTXH TP, cho biết những em được đưa vào trung tâm lần thứ 2 sẽ không cho ai bảo lãnh nữa, sau đó trung tâm chuyển các em cho các trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc khác.