Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Khám phá đường dây buôn “lòng thối” xuyên Việt

29/04/2010 3 phút đọc BBT
Sáng 29-4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (C36) về môi trường và lực lượng quản lý thị trường Hà Nội phát hiện
Khám phá đường dây buôn “lòng thối” xuyên Việt

Sáng 29-4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (C36) về môi trường và lực lượng quản lý thị trường Hà Nội phát hiện một cơ sở sơ chế nội tạng động vật mất vệ sinh an toàn thực phẩm, nghi là mắt xích trong đường dây buôn nội tạng động vật xuyên Việt.

 

Theo đó, khoảng 7g sáng, C36 bất ngờ kiểm tra một xe tải chở hàng tại đầu ngõ 238 Âu Cơ, quận Tây Hồ, phát hiện xe tải đang chở khoảng 500kg tràng lợn, óc lợn (đã phân hủy) được đóng kín trong các thùng xốp đang trên đường lên sân bay để vận chuyển vào Nam.

 

Qua khai thác ban đầu, lái xe khai nhận số hàng trên chở cho bà Cao Thị Thanh (trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) từ cơ sở kinh doanh động vật và các sản phẩm từ động vật của bà Thanh nằm trong ngõ 238 Âu Cơ.

 

Cơ quan công an đang kiểm đếm nội tạng thối tại cơ sở sơ chế của bà Thanh

 

Ngay lập tức, cơ quan chức năng tiến hành khám xét cơ sở trên. Tại đây, cơ quan công an bắt quả tang một số người đang sơ chế nội tạng động vật bằng cách lấy từ bao tải hàng, ngâm vào nước và đóng thùng xốp để vận chuyển.

 

Kiểm đếm tại chỗ, cơ quan chức năng xác định có 4 thùng xốp, mỗi thùng có trọng lượng 50kg chứa đầy tràng lợn đã được đóng gói chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Ngoài ra, hiện trường còn hàng chục thùng xốp và công cụ sơ chế sản phẩm nội tạng của bà Thanh.

 

Tất cả hàng hóa thu giữ tại cơ sở trên khoảng gần 1 tấn đều không có nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ. Được biết, cơ sở sơ chế nội tạng này chỉ là một mắt xích trong đường dây thu gom, mua nội tạng từ các nơi về để xử lý rồi bán ra thị trường, thậm chí vận chuyển vào Nam theo đường hàng không.

 

Theo Thiếu tá Bùi Đức An, cán bộ C36, từ đầu tháng 4-2010, qua công tác trinh sát, các trinh sát của Cục Cảnh sát môi trường đã phát hiện một đường dây vận chuyển nội tạng lợn, chủ yếu là tràng, óc lợn từ biên giới Lạng Sơn về Hà Nội và “đi” TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ.

 

Các cá nhân trong đường dây thường thu gom hàng vào ban đêm, đựng trong các bao tải có in chữ Trung Quốc. Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức đi xe máy, xe khách, tàu hỏa… từ Lạng Sơn về Hà Nội. Về đến Hà Nội số nội tạng lợn được đưa về điểm tập kết trên để sơ chế (tẩy mùi hôi thối, tanh nồng), sau đó được đóng vào túi nilon, đựng trong các thùng xốp tiếp tục vận chuyển đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành phía Nam, trong đó có TP.HCM. Hiện tại, lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong toàn bộ số nội tạng lợn trên để tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

 

M.QUANG (Tuổi trẻ)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu