Như Báo CATP ngày 27-4-2010 đã phản ánh, con bạc Trần Anh Quân (SN 1978, ngụ P9Q3) thuê ba ôtô rồi đem thế chấp cho anh Đỗ Văn Khương (SN 1976, ngụ Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q7) lấy 1,6 tỷ đồng để đánh bạc. Bằng thủ đoạn “thuê xe đem cầm”, Quân đã thực hiện trót lọt nhiều vụ cả ôtô lẫn môtô ẵm gọn tiền tỷ. Nghiêm trọng hơn, Quân làm cả giấy tờ giả đứng tên sở hữu nhiều ôtô của người khác. Bị một “đại ca” phát hiện, Quân suýt tiêu đời...

Ba giấy mượn tiền 1,6 tỷ đồng thế chấp 3 ôtô
VUỐT RÂU “HÙM”
Chiều 1-2-2010, Trần Anh Quân nhờ một tay “anh chị” tên T.B tìm người cầm chiếc ôtô 600 triệu đồng. B. liền điện thoại cho Nguyễn Văn Thao (SN 1974, ngụ Quang Trung, P12, quận Gò Vấp) nhờ giúp. Quân lái xe Toyota Camry màu đồng chở T.B đến quán cà phê CR9 số B6 đường Nguyễn Văn Lượng, P7, quận Gò Vấp (QGV). Tại đây, Thao điện thoại cho hai người tên Nam và Hương đến quán cà phê để xem xe. Quân cho biết, muốn cầm xe lấy 600 triệu đồng nhưng Nam và Hương không đồng ý. Quân lái xe chở B. về.
Ngày 3-2-2010, Quân thuê ô tô hiệu Toyota Camry biển kiểm soát (BKS) 52U-2687 của Đỗ Quang Huy (SN 1984, ngụ Nguyễn Khoái, P2Q4). Huy không giao cho Quân giấy đăng ký xe bản chính, mà chỉ đưa bản phôtô. Do đang rất cần tiền, Quân bàn bạc với B. đem xe đi cầm. B. nói thẳng: “Phải biến xe này thành mày đứng tên sở hữu thì mới cầm được!”. Nghe Quân “OK”, B. liền giới thiệu cho Quân gặp một thanh niên tên Hùng để làm giấy tờ xe giả với giá 6 triệu đồng. Ngày 4-2-2010, Hùng giao cho Quân giấy đăng ký xe giả BKS: 52U-2687 do Quân đứng tên chủ xe.
Chiều 5-2-2010, Quân điện thoại cho Thao nói cần cầm một chiếc ôtô. Thao hẹn Quân đến quán cà phê CR9. Quân điều khiển xe Camry và đem theo giấy đăng ký ôtô giả đến điểm hẹn gặp Thao cùng hai người tên Hương, Thúy. Quân ra giá cầm chiếc xe là 600 triệu đồng. Bằng con mắt “nhà nghề”, Thao phát hiện giấy đăng ký xe của Quân có vấn đề. Thao cho đàn em đi mua một đèn chiếu về soi giấy đăng ký xe ôtô thì phát hiện là giả. "
Đưa Quân vào căn phòng trên lầu của quán cà phê, Thao liền tát vào mặt thật đau để uy hiếp. Biết không qua mặt được Thao, Quân thú thật vì cần tiền nên mới làm liều. Nghe tin, ba tay đàn em của Thao có mặt tại quán cầm dao và dùi sắt xông tới định đâm Quân, nhưng Thao cản lại. Tuy không “xử” nặng, nhưng cả nhóm cùng dạy cho Quân một bài học. Chúng đưa Quân vào phòng dọa gọi điện báo công an đến bắt giữ Quân để xử tội dùng giấy tờ giả. Quân năn nỉ: “Anh đừng báo công an, em sẽ đưa cho anh 100 triệu đồng”. Thấy Thao gật đầu, Quân lấy điện thoại gọi cho người bạn tên Hiếu ở đường Cộng Hòa, Q.Tân Bình nhờ vay mượn 100 triệu.
Khoảng hai tiếng sau, Hiếu mang đến 38 triệu đồng và hẹn sẽ đưa tiếp số tiền còn lại trong thời gian sớm nhất. Quân được thả ra. Hiếu gặp Thao xin lại chiếc xe ôtô và giấy tờ giả. Thao nhất quyết: “Khi nào mang đủ 100 triệu đồng thì tao sẽ trả lại ôtô, còn không thì miễn bàn”. Xin không được, Quân và Hiếu ra về, còn Thao lái xe cất giữ trong quán. Ngày hôm sau, Thao đem xe nhờ Phạm Văn Chương (SN 1970, ngụ Yên Thế, Q. Tân Bình) giữ hộ.
Chạy mượn thêm được 30 triệu đồng, Quân điện thoại báo cho Thao để nộp và xin trả lại xe. Thao nhất quyết không trả, đòi nộp đủ 100 triệu. Bí đường, Quân tìm đến Cơ quan CSĐT CAQGV cầu cứu, đồng thời tố cáo Thao bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Giấy đăng ký nghi giả do Quân cầm cho anh Đỗ Văn Khương
“ĂN” CẢ XE GẮN MÁY
Khẩn trương làm rõ, ngày 9-2-2010, Cơ quan CSĐT CAQGV ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ Nguyễn Văn Thao để điều tra làm rõ hai tội “bắt giữ người trái pháp luật” và “cưỡng đoạt tài sản” cùng Trần Anh Quân tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Kết quả xác minh cho thấy: chiếc ôtô mà Quân đem đi cầm do bà Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1969, ngụ Bùi Đình Túy, P12, Q.Bình Thạnh) đứng tên chủ sở hữu trị giá hơn 42.500USD. Bà Thủy cho anh Nguyễn Trí Hoàng (SN 1978, ngụ P8Q5) mướn để làm dịch vụ cho thuê. Anh Hoàng làm hợp đồng cho Đỗ Quang Huy (SN 1984, ngụ P2Q4) thuê lại để chở khách. Huy cho Quân thuê lại vào ngày 3-2-2010. Cơ quan CSĐT CAQGV trao trả lại xe cho bà Thủy.
Ngoài chiếc xe vừa nêu, Đỗ Quang Huy còn cho Quân thuê ôtô BKS: 52U-8212. Quân làm giả giấy đăng ký ôtô BKS: 52P-7716 do Quân đứng tên chủ sở hữu rồi thế chấp cho ông Nguyễn Ngọc Chữ (SN 1972, ngụ P5QGV). Khi Quân bị bắt, ông Chữ đến Cơ quan CSĐT CAQGV tố cáo hành vi của Quân, đồng thời giao nộp chiếc xe và giấy tờ xe giả.
Qua xác minh, ôtô mang BKS: 52P-7716 do ông Hà Hữu Thành (SN 1960, ngụ xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn) đứng tên chủ sở hữu. Ông Thành cho biết chiếc xe này ông vẫn đang sử dụng. Còn ôtô 52U-8212 của doanh nghiệp tư nhân ôtô Khánh Ngọc ở đường Điện Biên Phủ, P21, Q. Bình Thạnh trị giá 38.000USD. Phó giám đốc doanh nghiệp Khánh Ngọc là ông Nguyễn Thành Trung sử dụng xe này để kinh doanh cho thuê. Ngày 21-1-2010, ông Trung làm hợp đồng cho Đỗ Quang Huy thuê lại. Sau đó, Huy cho Quân thuê. Làm giấy tờ giả, Quân cầm xe cho ông Chữ lấy 418 triệu đồng. Sau đó Quân gạ bán chiếc xe trên cho ông Chữ giá 500 triệu đồng. Cơ quan CSĐT CAQGV đã trao trả lại chiếc xe Toyota Camry cho DNTN Khánh Ngọc.
Ngoài hai vụ điển hình nêu trên, Quân khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ chiếm đoạt xe. Cụ thể như ôtô BKS: 52P-8564 và 52P-3549 của ông Lê Công Triệu (ngụ P2Q10); ôtô 72N-8715 của một người tên Ly ở Q. Tân Bình; ôtô 52P-7799 cầm cho ông Phan Ngọc Lê (ngụ Q11). Cộng với ba xe thế chấp cho anh Đỗ Văn Khương (trong đó có chiếc Toyota Camry 52P - 9195 trị giá khoảng 40.000USD kèm theo giấy đăng ký nghi giả), số ôtô mà Quân thuê đem cầm bước đầu xác định là 9 chiếc. Không chỉ ôtô, nhiều xe gắn máy hiệu SH, LX.. cũng được Quân thuê đem cầm. Hàng tỷ đồng chiếm đoạt, Quân nướng vào bài bạc và tiêu xài cá nhân.
Vụ án đang được khẩn trương làm rõ...
Theo CATPHCM