![]() |
| Một số trang web của Trung Quốc công khai môi giới cô dâu VN |
Trong khi không thể tìm thấy bất cứ trang web nào của VN chủ động môi giới hôn nhân, chúng ta lại dễ dàng tìm thấy khá nhiều trang web công khai môi giới cô dâu VN cho đàn ông TQ bằng tiếng Trung với những tên gọi như: trang Cô dâu VN (www.yndear.com), trang Làm mai với VN (www.ynxnw.com), trang Các bà vợ VN (www.sfyoua.com)...
Những trang web này đều có chung đặc điểm là được làm khá công phu với nhiều mục giới thiệu kỹ lưỡng: Hình ảnh các cô gái VN rất xinh đẹp với mã số từng cô, quy trình kết hôn, hình ảnh những cuộc môi giới thành công, những vấn đề thường gặp, gửi lại lời nhắn, cách thức liên hệ...
Từ 40.000 - 42.000 tệ/người
Trang Cô dâu VN công khai giới thiệu rất rõ những chi phí cơ bản khi sang làm mai với cô dâu VN như sau:
1. Khách hàng tự trả chi phí đi lại sang VN, nếu ai tới TP.HCM thì mang theo 3.000 USD.
2. Khách hàng đặt trước 2.000 tệ cho công ty môi giới sau khi từ Nam Ninh tới VN. Nếu thành công, số tiền này sẽ được khấu trừ vào tiền dịch vụ môi giới. Nếu không thành công sẽ được khấu trừ vào chi phí thực tế bỏ ra cho khách hàng. 3. Khách hàng trả cho công ty chi phí 35.000 tệ, bao gồm: hoạt động làm mai, tiệc cưới nhà gái, chi phí chụp hình đám cưới và xe cô dâu, kiểm tra sức khỏe hai bên trước khi cưới, chi phí chứng nhận độc thân cho cô dâu, chi phí cho thủ tục kết hôn tại VN, hộ chiếu và visa của cô dâu về TQ, tiền cho người làm mai VN. 4. Số tiền 35.000 tệ không bao gồm: phong bì cho bố mẹ cô dâu (tùy vào túi tiền và tấm lòng của khách hàng. Thông thường phía Bắc đưa cho cha mẹ cô dâu chừng 200 - 600 USD/người, phía Nam đưa 500 - 1.000 tệ/người)... Tổng cộng chi phí trung bình cho một lần làm mai thành công là từ 40.000 - 42.000 tệ/người.
Với những lời quảng cáo có cánh như “Hầu hết các cô gái VN do chúng tôi giới thiệu đều là gái trinh từ độ tuổi 18 - 23, xinh đẹp, trình độ từ tiểu học, trung học, đại học”, cánh đàn ông TQ không khỏi xiêu lòng. Trên những trang gửi lại lời nhắn có không ít những lời thiết tha của khách hàng muốn tìm kiếm cô dâu giống như quảng cáo.
Điều đáng nói là các trang web tương tự như vậy hoạt động khá công khai với mạng lưới phủ rộng có cả trụ sở chính ở TQ (Tô Châu, Nam Ninh, Thâm Quyến...) và đồng thời họ giới thiệu trụ sở giao dịch ở VN với những địa chỉ rất rõ ràng như: 132 Chu Văn An, Q.Ba Đình, Hà Nội; 35 Cầu Gỗ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội... nhưng các số điện thoại được cung cấp thường là các số di động như: 0086-18626200576 (Tô Châu), 0086-18776770108 (Nam Ninh), 0084-1204149369 và 0084-1296119499 (VN) với tiêu chí dịch vụ phục vụ 24/24.
Ngoài địa chỉ e-mail, các trang web này còn cung cấp nhiều nick chat trực tuyến qua QQ (một công cụ chat rất thịnh hành ở TQ) để tiện bề giải đáp cho khách hàng.
Chiêu câu khách du lịch hay trò lừa đảo?
Ngoài ra cũng có thể tìm thấy dịch vụ môi giới cô dâu VN trong các trang web du lịch hoặc các diễn đàn của TQ như trang Bà xã VN (www.wordwife.com), trang Hảo Ý (www.travel.haoyii.com) chuyên tổ chức các tour sang VN môi giới hôn nhân trong mấy năm trở lại đây, thu hút không biết bao lượt khách TQ hăm hở sang VN với mong ước tìm kiếm được bạn đời. Tuy nhiên kết quả có đúng như họ mong muốn hay không, chỉ có người trong cuộc mới biết rõ.
Từ tháng 4.2009, trang Mạng tin tức TQ (www.chinanews. com.cn) đã phải đề cập tới hiện tượng TQ đã tổ chức nhiều tour du lịch môi giới hôn nhân sang VN với lịch trình 6 ngày, chỉ mất 20.000 tệ đảm bảo lấy được một cô dâu VN còn trinh, thủ tục nhanh gọn, từ lúc gặp mặt làm quen tới rước dâu về nước không quá 3 tháng. Để làm khách thêm an lòng, các tour này còn cam kết không tăng thêm giá và trong vòng 1 năm, nếu cô dâu chạy mất sẽ đền cho cô khác. Nhiều bài báo và trên diễn đàn của TQ cũng từng phải lên tiếng cảnh tỉnh cho các vị khách khờ khạo rằng không nên mắc lừa chiêu thu hút khách du lịch này vì nếu bị lừa cũng khó lòng kiện cáo được ai.
Quay trở lại vụ 20 cô dâu VN đồng loạt bị mất tích trong cùng một ngày tại tỉnh Giang Tây vừa qua, không khỏi ngờ vực rằng đây cũng chỉ là một trò lừa đảo của một công ty du lịch TQ thông qua Nguyễn Hiểu Phương - cô vợ VN của Vương Quốc Minh (một nông dân TQ thuộc thôn Hoàng Nguyên, huyện Lê Xuyên, tỉnh Giang Tây). Bởi không thể nào chỉ trong 1 tháng, một cô gái nước ngoài lạ nước lạ cái, tiếng bản địa không biết lại có thể liên tục làm mai thành công 20 cô gái VN khác và đưa họ trót lọt sang tỉnh xa xôi này kết hôn rồi lại bí mật đưa họ trốn khỏi chú rể nhanh như bốc hơi, khiến cảnh sát nước này vẫn chưa tìm kiếm được tung tích.
Môi giới hôn nhân hay đây là trò lừa đảo tinh vi của giới du lịch TQ, câu hỏi vẫn đang chờ được giải đáp.
| Địa chỉ... ma
Ông Nguyễn Quốc Cường, Vụ phó Vụ Hành chính tư pháp, Bộ Tư pháp cho biết, theo quy định pháp luật hiện nay chỉ có các trung tâm tư vấn, hỗ trợ phụ nữ thuộc Hội LHPN các tỉnh, thành phố mới có chức năng giới thiệu hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Các tổ chức còn lại, dù trong hay ngoài nước đều là bất hợp pháp. Cũng theo ông Cường, trong xu thế hội nhập, việc kết hôn với người nước ngoài là bình thường, phản ánh một nhu cầu có thật. Các trung tâm tư vấn phụ nữ hiện nay mới được thành lập, hoạt động vẫn còn mức độ, sức hút chưa cao nên các tổ chức bên ngoài lợi dụng để thực hiện môi giới trái phép. Để giải quyết, các cơ quan chức năng cần phải tăng cường tính hiệu quả hoạt động của các trung tâm tư vấn phụ nữ về vấn đề hôn nhân có yếu tố nước ngoài; đồng thời, tăng mức xử lý các hành vi môi giới trái phép, có thể xử lý hình sự thay cho việc xử phạt hành chính như hiện nay. Thái Sơn |
Nguyễn Lệ Chi (Thanh niên)

