Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tigi Tour bị “hóa kiếp” ra sao?

11/06/2010 10 phút đọc Nhóm PV
VIẾT TIẾP VỤ “CHẢY MÁU” CÔNG SẢN Ở TIỀN GIANG Nhiều sai sót, thất thoát
Tigi Tour bị “hóa kiếp” ra sao?
VIẾT TIẾP VỤ “CHẢY MÁU” CÔNG SẢN Ở TIỀN GIANG

Nhiều sai sót, thất thoát tài sản Nhà nước trong quá trình cổ phần hóa tại Công ty Du lịch Tiền Giang bước đầu đã được cơ quan chức năng làm rõ.
 

Liên quan đến việc bán rẻ Công ty Cổ phần Du lịch Tiền Giang (Tigi Tour) cho gia đình ông Hoàng Kiều (Việt kiều Mỹ) và khối tài sản kếch xù của gia đình ông tổng giám đốc Tigi Tour Trần Thanh Tiến mà Báo NLĐ phản ánh, nay đã được hé mở. Qua kết quả xác minh ban đầu của các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang, cho thấy quá trình cổ phần hóa Tigi Tour và khối tài sản lớn hiện do gia đình ông Tiến sở hữu có nhiều điều bất thường.

 

Tài sản khách sạn Sông Tiền bị thất thoát khi cổ phần hóa. Ảnh: MINH SƠN
 
Bỏ quên tài sản khi cổ phần hóa
 
Theo xác định của cơ quan chức năng, khi xác định giá trị tài sản Công ty Du lịch Tiền Giang để cổ phần hóa, các đơn vị liên quan đã có nhiều thiếu sót, có dấu hiệu gây thất thoát tài sản Nhà nước. Cụ thể, theo tài liệu mà chúng tôi có được, khi định giá tài sản là khách sạn Sông Tiền, Hội đồng Xác định giá trị tài sản doanh nghiệp đã... bỏ quên, không đưa vào định giá nhiều loại tài sản có giá trị hơn 100 triệu đồng. Thất thoát này hiện Thanh tra Nhà nước Tiền Giang đang đề nghị thu hồi.
 
Ngoài ra, việc xác định tài sản công ty du lịch để cổ phần hóa vào thời điểm ngày 31-12-2003, đến tháng 2-2005 mới bán cổ phần lần đầu nhưng lại không điều chỉnh giá trị tài sản. Việc này cho thấy giá trị tài sản đã định giá trước đó không phù hợp với giá trị thực tế nên có dấu hiệu gây thất thoát tài sản Nhà nước.
 
Để hoạt động kinh doanh, Công ty Du lịch Tiền Giang đã ký 18 hợp đồng thuê đất với Sở Địa chính tỉnh Tiền Giang, có diện tích hơn 246.000 m2, tiền thuê đất hằng năm khoảng 146 triệu đồng. Sau khi Tigi Tour được cổ phần hóa (năm 2005) và sau này hoàn toàn thuộc về gia đình Hoàng Kiều, từ đó đến nay Tigi Tour vẫn được thuê đất với giá rẻ mạt, trong khi tất cả các hợp đồng thuê đất đã không còn giá trị.
 
Ông Hoàng Kiều “thâu tóm” Tigi Tour sai luật
 
Liên quan đến việc bán phần vốn Nhà nước trong Tigi Tour cho gia đình ông Hoàng Kiều, cơ quan chức năng phát hiện trong lần bán đấu giá cổ phần lần thứ hai (21% vốn điều lệ) vào ngày 3-12-2006, chỉ có 2 người tham gia đấu giá là ông Hoàng Kiều và Công ty Tống Linh Giang (chủ công ty này là chú ruột ông Hoàng Kiều). Tại buổi đấu giá, Công ty Tống Linh Giang đã bỏ giá 41.100 đồng/cổ phần, còn ông Hoàng Kiều bỏ giá 41.200 đồng/cổ phần và đã trúng đấu giá.
 
 Theo kết luận của cơ quan chức năng Tiền Giang: “Việc đưa ra đấu giá chỉ có 2 người tham gia và kết quả đấu giá chỉ chênh lệch 100 đồng/cổ phần là không khách quan”. Ngoài  ra, trong đợt bán cổ phần lần thứ ba (30% phần vốn của Nhà nước), có 8 thành viên tham dự nhưng tất cả (trong đó có nhiều người thân của gia đình ông Hoàng Kiều) đều bỏ giá 31.000 đồng/cổ phần. Chỉ riêng nhà đầu tư Sammy Hùng (con ông Hoàng Kiều) bỏ giá 36.000 đồng/cổ phần và đã trúng thầu. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang, việc bán đấu giá 30% vốn Nhà nước cho ông Sammy Hùng cũng chưa minh bạch.
 
Nghiêm trọng hơn là việc bán toàn bộ 51% vốn Nhà nước tại Tigi Tour cho 2 nhà đầu tư nước ngoài là (ông Hoàng Kiều và con ông Hoàng Kiều) không đúng với quy định của Nhà nước. Cụ thể là không đúng Thông tư 73/2003/TT-BTC ngày 31-7-2003 và Quyết định số 36 ngày 11-3-2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “Các nhà đầu tư nước ngoài không được mua quá 30% vốn điều lệ của công ty cổ phần”.
 
Phải chăng, chính sự giúp sức của những cơ quan, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý phần vốn Nhà nước nên gia đình ông Hoàng Kiều đã “thâu tóm” toàn bộ Tigi Tour với giá rẻ mạt (chưa đến 20 tỉ đồng)?
 
Theo nguồn tin của Báo NLĐ, hiện các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục điều tra các vấn đề trong quá trình cổ phần hóa Công ty Du lịch Tiền Giang. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang xác minh làm rõ việc sang nhượng đất của ông Hoàng Kiều tại xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho- nơi trước đây ông Hoàng Kiều dự kiến tổ chức chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010.
 

Ngày 11-6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang để thông qua dự thảo kết luận thanh tra các nội dung tố cáo lãnh đạo Tỉnh ủy Tiền Giang, trong đó có việc cổ phần hóa Công ty Du lịch Tiền Giang.  

 
Minh Sơn - Kim Long (NLD)
 
*
 

Tổng giám đốc Tigi Tour rất giàu?

 
Toàn bộ bất động sản của gia đình ông Trần Thanh Tiến hiện có giá trị trên 20 tỉ đồng
 

Như Báo NLĐ ngày 25-5 đã thông tin, gia đình ông Trần Thanh Tiến, Tổng Giám đốc Tigi Tour (người trước đây được giao nhiệm vụ quản lý 51% vốn Nhà nước tại Tigi Tour), hiện đang sở hữu nhiều bất động sản có giá trị lớn tại TP Mỹ Tho. Sau khi báo đăng, ông Tiến đã có đơn khiếu nại cho rằng diện tích đất mà con trai ông là Trần Thanh Phong (hiện đang là sinh viên) đứng tên chủ quyền chỉ có 6.231 m2... Tuy nhiên, kết quả xác minh của cơ quan chức năng hoàn toàn khác biệt. 

 
Cụ thể, ông Tiến và con ông hiện đứng tên đăng ký quyền sử dụng tất cả 9 loại tài sản là nhà đất trên địa bàn TP Mỹ Tho, trong đó có một căn nhà kiên cố và gần 11.000 m2 đất. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện mới đây ông Tiến còn sở hữu thêm hai căn nhà mặt tiền trên đường Lê Lợi và Rạch Gầm (phường 1, TP Mỹ Tho) với giá trị nhiều tỉ đồng. Cụ thể là căn nhà số 360A Đinh Bộ Lĩnh, ông Tiến đã mua của ông  Phạm Văn Minh vào năm 2007 với giá 700 triệu đồng. Đến  tháng 11-2007, ông Tiến và con ông là Trần Thanh Bình đã mua đất của bà Huỳnh Bạch Mai với giá 950 triệu đồng. Ngoài ra, ông Tiến còn mua lại của ông Dương Minh Lan một thửa đất 542 m2 tại khu phố 9, phường 5, TP Mỹ Tho với giá 400 triệu đồng. 
 
Ngoài những tài sản do ông Tiến đứng tên chủ sở hữu, chúng tôi còn phát hiện nhiều tài sản khác do con trai ông là Trần Thanh Phong đứng tên  với diện tích hàng ngàn mét vuông. Trong số này có khu đất 526 m2 ở phường 10, TP Mỹ Tho có giá trị  gần 2 tỉ đồng  mà ông Phong đã mua lại của bà Huỳnh Thị Thanh ở xã Trung An, TP Mỹ Tho. Một khu đất khác có diện tích 319 m2 đường Yersin, TP Mỹ Tho được cho thuê bán cà phê có giá trị hơn 4 tỉ đồng...
 
Theo cơ quan chức năng, ông Tiến còn có hành vi khai báo việc mua bán đất có giá trị thấp hơn giá mua thực tế để trốn thuế. Cụ thể, thửa đất  2.728 m2 ở khu phố 9, phường 5, trong hợp đồng, ông Tiến mua của bà Lê Thị Mỹ Phượng với giá 710 triệu đồng nhưng khi cơ quan chức năng xác minh thì thửa đất này được bán với giá 2,2 tỉ đồng. Thửa đất 623 m2 ở phường 5, ông Phong mua của ông Nguyễn Văn Xinh với giá 125 triệu đồng nhưng khi xác minh, ông Xinh cho biết bán với giá 511 triệu đồng.
 
Tương tự, thửa đất 2.800 m2 của ông Nguyễn Văn On ở phường 5, trên hợp đồng, ông Phong mua với giá  576 triệu đồng, khi xác minh thì ông Phong mua với giá 2,36 tỉ đồng... Điều này cho thấy gia đình ông Tiến đã trốn thuế với số tiền lớn thông qua việc khai man giá trị tài sản mua bán.
 
Xác minh ban đầu của cơ quan chức năng còn cho thấy toàn bộ bất động sản của gia đình ông Tiến hiện có giá trị trên 20 tỉ đồng, trong khi gia đình ông Tiến không có hoạt động kinh doanh. Vậy khối tài sản kếch xù này của gia đình ông tổng giám đốc Tigi Tour ở đâu ra? Đây là điều cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ.
 

Kê khai không trung thực!

Theo tài liệu chúng tôi có được, trong hồ sơ lưu tại những nơi ông Trần Thanh Tiến từng làm việc không có bảng kê khai về tài sản của đảng viên. Riêng hồ sơ khai về việc sang nhượng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhiều địa chỉ cư trú khác nhau, trong đó có địa chỉ cư ngụ tại xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên theo xác minh của chúng tôi, ông Tiến không có đăng ký thường trú tại xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước.

 
Nhóm PV NLD
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu