Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Sự thật về ‘thần dược’ cho người và… tôm, cá (kỳ 1)

14/06/2010 5 phút đọc Hồng Sơn - Sa Hà
Gần đây, ở một số tỉnh trong cả nước xuất hiện loại “thần dược” TR 555, SDK, TS B52 Hermorrage.. chữa “bách bệnh
Sự thật về ‘thần dược’ cho người và… tôm, cá (kỳ 1)

Gần đây, ở một số tỉnh trong cả nước xuất hiện loại “thần dược” TR 555, SDK, TS B52 Hermorrage.. chữa “bách bệnh nan y” của tôm, cá như Taura, đốm trắng, phân trắng thậm chí cả bệnh gan, tiêu chảy… của người (?!).

 

Kỳ 1: Sản phẩm của khoa học và… tôn giáo?

Theo tài liệu nghiên cứu khoa học dịch bệnh thuỷ sản của Công ty TNHH Phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh (có trụ sở tại tổ 9, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai), Trường sinh có nghĩa là “bất tử”. Công ty này tự quảng cáo là tập đoàn chuyên nghiên cứu khoa học chuyên ngành y dược, làm những gì mà người khác chưa làm được. Công ty đã nghiên cứu sản xuất ra được các loại “siêu thuốc đặc trị” chữa khỏi bệnh “nan y” của tôm như Taura, đốm trắng, gan, xuất huyết, phân trắng”.

 

“Thần dược” của tôm, cá

Tôm thẻ chân trắng đang là một vật nuôi quan trọng của ngành nuôi trồng thủy sản nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của loại tôm này là dễ mắc một loại dịch bệnh mà hiện vẫn chưa có thuốc chữa trị, gọi là hội chứng Taura gây thiệt hại khôn lường cho người nuôi tôm và môi trường. Thế mà Công ty Trường Sinh đang đi quảng cáo ở các tỉnh thành trong nước là chữa trị khỏi chỉ trong vòng có… ba ngày.

Ông Trịnh Hồng Sơn xã Bình Nam, huyện Thăng Bình đã mua thuốc của Công ty Trường Sinh nhưng vẫn không chữa bệnh cho tôm.

Đặc biệt, theo công ty này, để sản xuất ra được loại thuốc TR 555 “siêu đặc trị Taura, đỏ thân, nhiễm trùng huyết, gan”, SDK “siêu diệt khuẩn và ký sinh trùng” cho tôm thẻ chân trắng, Trường Sinh đã kết hợp được cả khoa học và… tôn giáo với “đội ngũ các giáo sư, tiến sĩ khoa học, các nhà bác học trong và ngoài nước, các nhà y học dân tộc, cổ truyền, các nhà ngoại cảm, các thiền sư từ Trung Quốc, Campuchia, Việt Nam, Anh, Mỹ. Mỗi nơi chúng tôi học được một “bí quyết” về thuốc cộng với những phương thuốc bí truyền của công ty đã chế biến thành công thuốc điều trị cho người và thuỷ sản”, trích quảng cáo, giới thiệu của công ty này. 

Khi được hỏi công dụng của các loại “siêu thuốc đặc trị” bệnh “nan y” cho tôm, ông Thành, chủ đại lý Phước Thành (tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) đang bán loại “siêu thuốc” này cho biết: “Công ty Trường Sinh quảng cáo nói là chữa được bệnh Taura, đốm trắng, phân trắng cho tôm rất hiệu quả sau ba ngày đánh xuống ao nuôi sẽ khỏi bệnh ngay nên mình nhận bán. Cũng là dân nuôi tôm, tôi biết hội chứng Taura hiện vẫn chưa có thuốc chữa trị”.

Chữa cả bệnh nan y cho người?

Trong vai chủ một đại lý muốn lấy hàng lớn, tôi dễ dàng liên lạc và gặp được ông Hoàng Xuân Hiếu, Trưởng khu vực miền Bắc của Công ty Trường Sinh, tại một quán cà phê trên đường Láng (Đống Đa, Hà Nội). Khi đến, anh này còn mang theo một túi xách nặng chứa các loại “thần được” để giới thiệu, chào hàng.

Một quảng cáo của Công ty Trường Sinh.

“Công ty Trường Sinh đã nghiên cứu tìm ra những phương thuốc trị bệnh viêm gan B, tiêu chảy cấp, tiểu đường, cột sống và đĩa đệm cho con người”, Hiếu nói và lôi trong túi sách ra vài sản phẩm, khẳng định: “Tất cả các sản phẩm của Tập đoàn Trường Sinh được liên kết sản xuất với một công ty ở Mỹ. Ban đầu chúng em chuyên nghiên cứu cho người, sau đó bọn em tách ra chuyên các loại thủy sản. Riêng trên thị trường chưa có ai chế được thuốc trị gan, da, đường ruột cho tôm, cá như bọn em”.

Vị trưởng đại diện này còn khoe những người đã tham gia nghiên cứu, bào chế thần dược cho Trường Sinh, trong đó có nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản và một số nhà quản lý, khoa học là chuyên gia đầu ngành (!?). Nhờ vậy, ngoài lượng hàng tiêu thụ khổng lồ và doanh thu trong mơ, đại diện Trường Sinh còn đưa ra thành tích của mình trong việc điều trị một số bệnh nan y trong thời gian gần đây…

Đại điện của Trường Sinh còn cho biết, mới ra miền Bắc từ tháng 2 năm ngoái nhưng mỗi tháng công ty tiêu thụ vài chục tấn hàng các loại, miền Trung và miền Nam lượng hàng tiêu thụ còn cao hơn vài chục lần. Doanh số miền Bắc khi mà mỗi tháng đạt đến gần một tỷ đồng. Từ Quảng Bình đến Quảng Ninh, công ty đã mở đến 40 đại lý cấp I, riêng Móng Cái (Quảng Ninh), mỗi tháng tiêu thụ 200 - 300 thùng hàng các loại; khu vực Quất Lâm (Nam Định) lấy hàng nhiều nhất, mỗi tháng đến 500 thùng; ngoài ra sản phẩm còn được bán cho nhiều tỉnh như Hải Dương, Bắc Ninh...

 

Kỳ 2: Nhà quản lý và người dân đều... giật mình

Hồng Sơn - Sa Hà (Đất Việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu