Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã chuyển giao vụ án Nguyễn Mạnh Hoà cùng đồng bọn mua bán, vận chuyển ma tuý cho Công an TPHCM thụ lý để mở rộng điều tra.

Tang vật heroin
Trước đó, trinh sát Phòng 3 Cục CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển heroin dạng viên và đá từ Hải Phòng, Nghệ An vào TPHCM tiêu thụ, xác định một số đối tượng có liên quan gồm Nguyễn Mạnh Hòa (SN 1971, đăng ký thường trú tại quận Lê Chân, TP. Hải Phòng; tạm trú tại 49 đường Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình); Nguyễn Thị Bích Phượng (SN 1991, đăng ký thường trú tại Tân Đông Hiệp A, huyện Tân Hiệp tỉnh Kiên Giang, ở tại 25/22 Hậu Giang, phường 4, quận Tân Bình); Lê Thị Kim Phượng (SN 1963, ở tại đường Phạm Hồng Thái, phường Bến Thành, quận 1 TPHCM) và Phan Thu Hà (SN 1964).

Nguyễn Mạnh Hòa, Nguyễn Thị Bích Phượng
Trong quá trình điều tra, Cục CSĐT tội phạm về ma túy có những cơ sở cho thấy đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn, với đủ các loại ma tuý, trong đó heroin được chuyển từ Hải Phòng, Nghệ An vào TPHCM tiêu thụ và nguồn ma tuý tổng hợp dạng đá là từ Campuchia. Đường dây này có sự tham gia của trên 20 đối tượng, do Nguyễn Mạnh Hoà cầm đầu. Bọn này vận chuyển ma tuý chủ yếu bằng đường bộ, khoảng bốn tuần thực hiện một chuyến, mỗi chuyến từ 10 đến 20 bánh heroin. Tại TPHCM, Nguyễn Mạnh Hòa thông qua “vợ nhỏ” của gã là Nguyễn Thị Bích Phượng, cùng vợ chồng Phan Thu Hà (SN 1964) - Phùng Quân Nguyên (SN 1976) ngụ tại đường Nguyễn Trung Ngạn, quận 1, TPHCM, Lê Thị Kim Phượng (Phượng gà)... đi giao ma túy cho các đại lý bán lẻ.
23 giờ 30 ngày 27-4-2010, trinh sát Cục CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATPHCM, Công an quận Tân Bình bất ngờ kiểm tra nhà trọ tại 25/22 đường Hậu Giang, phường 4, quận Tân Bình, thu giữ 2 bánh heroin, 450 viên ma túy tổng hợp, 50 gram ma túy dạng đá, 1 máy tính xách tay, 2 cân tiểu ly; tại số 49 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình, thu 4 bánh heroin, 1.500 viên ma túy tổng hợp giấu trong tủ gỗ hai đáy; 3 bịch ma túy dạng đá...
Nguyễn Mạnh Hòa khai nhận, nguồn cung cấp heroin cho Hòa là Nguyễn Thị Kim Anh ngụ tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng. Nguyễn Thị Kim Anh đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM truy nã về tội mua bán ma túy trong một vụ án xảy ra năm 2008 và có tin cho biết, tại thời điểm bị bắt, Nguyễn Mạnh Hòa đang nợ Kim Anh trên 1 tỷ đồng tiền mua ma túy. Nguyễn Thị Bích Phượng khai nhận từ tỉnh Kiên Giang lên TPHCM làm nhân viên bán cà phê, quen Nguyễn Thị Kim Anh, sau đó Kim Anh giới thiệu Phượng cho Nguyễn Mạnh Hòa. Sau khi trở thành “vợ nhỏ”, Phượng đã bị Hòa lôi kéo vào đường dây vận chuyển ma túy do gã cầm đầu. Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra Bộ Công an phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TPHCM bắt Phạm Thị Phúc, SN 1971, ngụ tại hẻm 145 đường Bà Hom, quận 11, TPHCM, thu giữ 500 viên MTTH, 60 gram MTTH dạng đá. Mở rộng điều tra, CA bắt khẩn cấp Lê Thanh Hùng tức Hùng mập, Hùng Trụ, SN 1969, ngụ tại đường Huỳnh Mẫn Đạt, quận Bình Thạnh TPHCM; Trần Chiến Thắng, 37 tuổi, quê Hải Phòng; Trần Ngọc Châu (27 tuổi) và Đinh Quốc Huy (23 tuổi) ở TPHCM. Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Thị Phúc nhiều lần đi Campuchia mua MTTH đem về bán cho Nguyễn Mạnh Hòa và nhiều đối tượng khác, địa bàn tiêu thụ chủ yếu là ở TPHCM; Lê Thanh Hùng chuyên mua heroin từ Nguyễn Mạnh Hòa là “đầu dưới” chuyên mua heroin của Nguyễn Mạnh Hoà để bán sỉ và bán lẻ cho các đối tượng ở quận Bình Thạnh, Phú Nhuận.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra và việc truy bắt Nguyễn Thị Kim Anh đang được khẩn trương tiến hành; cơ quan, cá nhân nào phát hiện thị Anh, xin báo về Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM, ĐT: 08.39231168
BÙI HỒ NINH (CATP)