![]() |
| San gạt mặt đường để lấy lối đi sau vụ nổ - Ảnh: P.H.S |
Hai người còn lại bị thương nặng là bà Nguyễn Thị Thắm, SN 1956 (bị gãy cả hai tay) hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Việt Tiệp và cháu Đỗ Thị Thùy Dương, SN 2009 (bị tổn thương ở mắt), vừa được chuyển sang Bệnh viện trẻ em Nhi Đức.
Theo thống kê của xã Kỳ Sơn, có 125 hộ dân thuộc 4 thôn (thôn 3, 4, 5 và 7) bị ảnh hưởng từ vụ nổ, trong đó 10 hộ dân thuộc xóm 4 (ngay gần khu vực phát nổ) chịu thiệt hại nặng nề nhất, phải xây lại toàn bộ căn nhà do sập tường, sập mái... Những căn nhà còn lại bị tốc mái hoặc đổ vỡ các thiết bị trong nhà.
Sau vụ nổ, UBND xã đã quyết định trích ngân sách hỗ trợ 10 hộ gia đình bị sập tường, mỗi hộ 3 triệu đồng.
Vụ nổ có thể do thuốc tự chế
Theo một lãnh đạo thuộc khối nội chính của Hải Phòng, nhiều khả năng tác nhân gây nên vụ nổ kinh hoàng nói trên là thuốc nổ tự chế. Một số hộ dân tại Thủy Nguyên từng chế hàng tạ thuốc nổ để khai thác đá, đánh cá... Theo thống kê của Công an huyện Thủy Nguyên, chỉ từ tháng 1.2009 đến nay, công an huyện đã phát hiện hơn chục vụ tàng trữ, chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu cháy nổ, thu giữ hàng ngàn ký thuốc nổ và thuốc nổ tự chế, hơn một ngàn kíp nổ, nhiều dây cháy chậm...
Gần đây nhất, khoảng 9 giờ ngày 2.6.2010, tại xã Kỳ Sơn, Công an H.Thủy Nguyên đã bắt quả tang Bùi Văn Kiên, SN 1985, đang có hành vi chế tạo trái phép vật liệu nổ tại nhà bà Vũ Thị Năm ở thôn 10 cùng xã. Tang vật thu giữ gồm 212 kg chất vón cục màu nâu (thuốc nổ), 114 kg mùn cưa, 480 kg phân đạm...
Một điều tra viên kỳ cựu của Công an Hải Phòng cho biết, công nghệ chế tạo thuốc nổ dạng này khá đơn giản từ một số hóa chất, mùn cưa... Kíp nổ sẽ được nhét vào giữa thỏi hỗn hợp này.
Liên quan đến việc buôn bán kíp nổ, Công an Quảng Ninh mới đây cũng đã bóc gỡ một đường dây chuyên tuồn kíp nổ với số lượng lớn từ khu vực các mỏ than ra ngoài. Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt vợ chồng đối tượng cầm đầu là Trần Thị Điệp và Vũ Ngọc Hải (trú phường Cẩm Thạch, thị xã Cẩm Phả) công nhân ngành than và hai người tiêu thụ. Chỉ trong một thời gian ngắn từ tháng 1 đến tháng 5.2010, các đối tượng trên đã tuồn hơn 1 ngàn kíp nổ đem đi tiêu thụ tại nhiều nơi khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng...
| Sau cuộc họp với các cơ quan chức năng về vụ việc nói trên, đại tá Đỗ Hữu Ca, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết: “Theo kết quả điều tra vụ việc, đến nay có thể khẳng định vụ nổ nói trên không phải là khủng bố hay phá hoại hoặc trả thù. Nhiều khả năng vụ nổ xảy ra do một số đối tượng thu gom thuốc nổ tự chế, trên đường vận chuyển bị sự cố nên xảy ra cháy, phát nổ. Các cơ quan chức năng của Bộ Công an đang xác minh chủng loại và khối lượng thuốc nổ trong vụ việc vừa qua. Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, đây không phải là thuốc nổ TNT, khối lượng thuốc có thể lên tới gần trăm ký. Sau vụ việc này, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra, rà soát, truy quét tất cả các đối tượng sản xuất, buôn bán, tàng trữ các loại chất nổ trái phép để ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra”. Káp Long |
Phạm Hải Sâm (Thanh niên)
