Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tỉnh ủy Đồng Nai không nói chỉ nhận hỗ trợ từ Vedan VN

10/07/2010 4 phút đọc Tổng hợp: Ngô Nguyễn
Ông Phẩm An Ninh (Phó ban Tuyên giáo, Người phát ngôn Tỉnh ủy Đồng Nai) nói, trong chỉ đạo của Tỉnh ủy, có 2 vế rất
Tỉnh ủy Đồng Nai không nói chỉ nhận hỗ trợ từ Vedan VN
Ông Phẩm An Ninh (Phó ban Tuyên giáo, Người phát ngôn Tỉnh ủy Đồng Nai) nói, trong chỉ đạo của Tỉnh ủy, có 2 vế rất rõ là "bồi thường" và "hỗ trợ". "Hỗ trợ" là "tình thương mến thương", còn "bồi thường" là có thể kiện Vedan VN.
 
Chủ tịch Hội Nông dân Đồng Nai (áo xanh) cười tươi khi 100% dân giơ tay biểu quyết xin nhận hỗ trợ, chứ không kiện Vedan VN.

Những nông dân xin nhận hỗ trợ là chưa được cung cấp đủ thông tin. Trong khi đó, Chủ tịch Hội Nông dân (HND) Đồng Nai và Phó Bí thư Huyện ủy Long Thành lại "khen" dân không kiện là am hiểu pháp luật...

Hôm qua (9.7), trao đổi với PV, ông Phẩm An Ninh (Phó ban Tuyên giáo - Người phát ngôn Tỉnh ủy Đồng Nai) thừa nhận Tỉnh ủy có chỉ đạo HND Đồng Nai phối hợp các ngành các cấp họp lấy ý kiến dân 4 xã của 2 huyện Long Thành và Nhơn Trạch về cách thức yêu cầu Vedan VN hỗ trợ, bồi thường (văn bản số 400).

Theo văn bản này thì ngày 8.6.2010, Ủy viên, thường trực Tỉnh ủy Bùi Ngọc Thanh đã chủ trì làm việc với UBND tỉnh, HND, các sở, ngành và địa phương liên quan. Qua báo cáo của HND và ý kiến các bên, Tỉnh ủy nhận định, việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của nông dân theo hướng khởi kiện tại tòa gặp khó khăn trong việc thẩm định thiệt hại và cung cấp các chứng cứ (tài liệu, hóa đơn...), khó khăn về án phí và người đại diện hợp pháp của nông dân.

“Tuy nhiên, đến phần chỉ đạo, định hướng HND phối hợp các ngành các cấp xin ý kiến dân, Tỉnh ủy đã nêu 2 vế với 2 ý rõ và chặt chẽ là “bồi thường, hỗ trợ”. Hỗ trợ là “tình thương mến thương” còn bồi thường mang tính pháp lý, tức là có thể kiện, chứ không phải chỉ một vế nhận hỗ trợ” - ông Ninh khẳng định!

Theo ông Ninh, khi thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Đồng Nai, HND và các ban, ngành phải đảm bảo việc cung cấp đầy đủ thông tin đa chiều cho nông dân, đặc biệt chứng cứ mà các nhà khoa học của Viện MT&TN (ĐHQG TPHCM) thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chứ không chỉ nêu khó khăn về mặt pháp lý... Có như vậy, nông dân mới có cái nhìn toàn cảnh để có thể tự quyết định kiện hay nhận hỗ trợ.

Tại cuộc họp ở xã Phước An, một nông dân đã xin tự thua khi một phó chủ tịch HND tỉnh nói như thách: “Nếu kiện, thì HND hay một tổ chức nào đó không thể đứng ra mà tự bà con phải từng người đứng ra khởi kiện. Và bà con phải có nghĩa vụ chứng minh bà con mua con giống ở đâu, hết bao nhiêu tiền, rồi bán bao nhiêu tiền phiếu đâu... Khởi kiện Vedan VN bồi thường, nếu bà con đòi 100 triệu thì phải nộp 5% án phí... Ai có điều kiện khởi kiện, chúng tôi không ngăn cản, nhưng theo chúng tôi, đi bằng con đường thỏa thuận thì dễ dàng hơn!”.

Thậm chí ông Trần Như Độ (Chủ tịch HND) và ông Đào Văn Minh (Phó Bí thư Huyện ủy Long Thành) đã nói câu “nổi tiếng”, gây “nổi sóng” dư luận khi “khen” dân là am hiểu pháp luật trước việc 104 người dân xã Phước Thái (Long Thành) chỉ xin nhận hỗ trợ từ Vedan VN 20 tỉ đồng (Lao Động đã có bài phản ánh).

Trao đổi với PV Lao Động, ông Ninh nói: “Nông dân suốt ngày tối mặt trên ruộng đồng, tay cày tay cuốc làm sao mà am hiểu pháp luật được(?!). Hiện chúng tôi chưa nhận báo cáo nhưng thông qua báo chí, tôi cho rằng những nông dân xin nhận hỗ trợ 20- 30 tỉ đồng là chưa được cung cấp đầy đủ thông tin. Cứ tập trung nêu toàn khó khăn, nào chứng cứ pháp lý, rồi hết thời hiệu khởi kiện thì nông dân chỉ có “hết đường” xin nhận hỗ trợ là phải!”.

 

Tại cuộc họp cuối cùng lấy ý kiến dân xã Long Phước (huyện Long Thành), 100% người dân đi dự (86 người) đã biểu quyết không kiện, mà xin nhận hỗ trợ từ Vedan VN. Trong đó, 25 người đề nghị Vedan VN hỗ trợ 119 tỉ đồng, 8 người yêu cầu 30 tỉ, còn lại xin cơ quan chức năng giúp đỡ.

 
Ngô Nguyên (Lao Động)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu