Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

“Biếu” đất Nhà nước cho tư nhân

11/07/2010 4 phút đọc Minh Sơn (Nld)
Tự ý trả lương cho người không làm việc cho đơn vị, cho thuê đất với giá rẻ mạt..., ông Lê Văn Đề, giám đốc
“Biếu” đất Nhà nước cho tư nhân
Tự ý trả lương cho người không làm việc cho đơn vị, cho thuê đất với giá rẻ mạt..., ông Lê Văn Đề, giám đốc Bến xe Tiền Giang, đang bị Thanh tra Nhà nước tỉnh đề nghị kỷ luật.
 
Thanh tra Nhà nước tỉnh Tiền Giang vừa có kết luận thanh tra sai phạm xảy ra ở Bến xe khách Tiền Giang. Theo kết luận thanh tra,  tổng sai phạm về kinh tế ở bến xe khách này hơn 2 tỉ đồng.
 

Bến xe Tiền Giang trong giai đoạn ông Lê Văn Đề làm giám đốc đã xảy ra nhiều sai phạm

 
Theo kết luận thanh tra, ông Lê Văn Đề, giám đốc Bến xe Tiền Giang, đã trả lương cho hai cán bộ của bến xe là ông Nguyễn Xuân và ông Nguyễn Văn Thanh với số tiền là 406 triệu đồng nhưng thực tế, ông Thanh và ông Xuân không làm việc tại bến xe mà làm việc tại Thanh tra Giao thông (Sở GTVT Tiền Giang).
 
Ngoài ra, ông Đề còn khoán cho đội bảo vệ thu tiền lưu giữ xe ban đêm tại bến xe với số tiền là 130.000 đồng/đêm theo kiểu “lời ăn, lỗ chịu” từ năm 2007-2009.
 
Thanh tra phát hiện, chỉ riêng năm 2009, số tiền khoán nói trên không được hạch toán vào sổ sách của bến xe là 56 triệu đồng. Giải trình với đoàn thanh tra, bà Nguyễn Thị Thu, kế toán trưởng Sở GTVT, thừa nhận đã không thẩm định quyết toán của bến xe trong nhiều năm liền.
 
Để hợp thức hóa việc “biếu” cho một công ty xăng dầu 819 m2 đất mặt tiền của bến xe, ngày 20-6-2007, ông Lê Văn Đề ký văn bản xin UBND tỉnh xây dựng trạm xăng dầu tại bến xe bằng quỹ phát triển sự nghiệp của đơn vị.
 
Sau khi được tỉnh chấp thuận, ông Đề ký cùng lúc 2 hợp đồng với Công ty Xăng dầu Hồng Đức. Một là vay của Công ty Hồng Đức 1,5 tỉ đồng để xây dựng cây xăng, mỗi năm, bến xe trả vốn cho Hồng Đức 75 triệu đồng và trả trong 20 năm. Hai là bến xe cho Công ty Hồng Đức thuê lại trạm xăng trong 40 năm với giá không thay đổi là 70 triệu đồng mỗi năm.
 
Như vậy, cứ mỗi năm, bến xe phải trả thêm cho Công ty Hồng Đức 5 triệu đồng. Thanh tra kết luận thực chất của 2 hợp đồng trên là bến xe cho thuê đất mà phải trả tiền thêm cho Hồng Đức.
 
Theo tính toán của thanh tra, việc bến xe đã cho Công ty Hồng Đức thuê đất trong 40 năm với giá không đổi, đã gây thiệt hại rất lớn cho Nhà nước. Cụ thể, bến xe cho Công ty Hồng Đức thuê 819 m2 với giá chưa tới 3 triệu đồng/tháng.
 
Trong khi đó, tại khu vực này, nhiều người dân cho thuê đất với giá cả triệu đồng/m2. Theo kết luận của thanh tra, giám đốc Bến xe Tiền Giang đã xây dựng và cho thuê trạm xăng dầu trái với quyết định của UBND tỉnh. 
 
Từ những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã kiến nghị giám đốc Sở GTVT có hình thức kỷ luật đối với ông Đề. Trước đó, vào tháng 9-2009, ông Đề đã bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền vì sử dụng xe công không đúng mục đích, lấy xăng của đơn vị để sử dụng vào việc riêng và nâng lương khống cho hai cán bộ của bến xe. 
 
Bài và ảnh: Minh Sơn (NLD)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu