Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Không chấp nhận công an “quan hệ xã hội” với tội phạm

15/07/2010 6 phút đọc Lưu Nguyễn Trung Dung
THIẾU TƯỚNG NGUYỄN VĂN KHÁNH, GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI: Không chấp nhận công an “quan hệ xã hội” với tội phạm
Không chấp nhận công an “quan hệ xã hội” với tội phạm

THIẾU TƯỚNG NGUYỄN VĂN KHÁNH, GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI: Không chấp nhận công an “quan hệ xã hội” với tội phạm

 

Đã xác định được băng nhóm Long Thanh, Hưng vườn điều móc vào một số cán bộ chính quyền và cán bộ công an để thuận tiện cho việc làm ăn.

 

Sáng 15-7, tại buổi họp báo do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, trả lời báo chí liên quan đến vụ hai băng nhóm Long Thanh và Hưng vườn điều vừa bị Công an Đồng Nai triệt phá.

 

Tội phạm móc vào cán bộ từ xã đến tỉnh

 

Thiếu tướng Khánh cho biết: “Cuối năm 2008, chúng tôi đã phát hiện những băng nhóm có dấu hiệu hoạt động phức tạp trên các lĩnh vực cờ bạc, đâm chém, bảo kê. Công an tỉnh Đồng Nai đã lập án, trinh sát và tổ chức điều tra từ cuối năm 2008. Đến tháng 4-2010, khi thấy có dấu hiệu các đối tượng này có những hoạt động manh động, có khả năng dùng vũ khí để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật thì chúng tôi quyết định phá án. Chúng tôi đã bắt hết các đối tượng cầm đầu và đang tập trung đấu tranh khai thác. Hành vi các đối tượng này là cố ý gây thương tích, cờ bạc, cho vay nặng lãi, bảo kê. Tính chất hoạt động của các đối tượng này có dấu hiệu mang tính chất xã hội đen. Hiện nay, vụ án trong quá trình điều tra nên chúng tôi chưa có thể cung cấp các tài liệu cụ thể”.

 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh khẳng định: “Qua điều tra ban đầu, bước đầu xác định các đối tượng đã móc vào nội bộ của chúng ta. Bởi vì muốn làm ăn, bọn chúng cũng muốn có ông này ông kia. Có nhiều khi chỉ quen biết sơ sơ, ngồi chung bàn tiệc, chụp chung tấm ảnh cũng giới thiệu quen anh này anh nọ. Nhưng trong vụ này, chúng tôi xác nhận là bọn chúng có biểu hiện móc vào cán bộ công tác trong cơ quan nhà nước từ cấp phường, xã, quận, huyện và cấp tỉnh. Bọn chúng cũng móc vào cán bộ công an mục đích thuận lợi trong công việc làm ăn. Vấn đề này chúng tôi đang tiếp tục làm rõ, quan điểm của ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai là sau khi có đầy đủ tài liệu, chứng cứ thì sẽ xử lý bất kỳ trường hợp và bất kỳ đó là ai, giữ cương vị nào”.

 

Những đối tượng bị bắt tại sòng bạc của Hằng, chị của Dung Hà. Ảnh: HÀ THÁI

 

Sẽ làm rõ quan hệ của một lãnh đạo Công an TP Biên Hòa

 

Về những nghi vấn về quan hệ giữa một lãnh đạo Công an TP Biên Hòa với Long Thanh, Thiếu tướng Khánh cho biết: “Báo chí nêu ông CL, cán bộ công an của chúng tôi. Vấn đề này chúng tôi đang xem xét nghiêm túc. Quan điểm ban giám đốc dù mới là nghi vấn nhưng đều phải tập hợp lại hết, bản thân các cán bộ bị nghi vấn phải giải trình, báo cáo trước khi chúng tôi tiến hành các biện pháp theo quy định của ngành như thanh tra, kể cả các biện pháp nghiệp vụ khi được phép. Để đảm bảo cho lực lượng công an Đồng Nai trong sạch, vững mạnh thì cán bộ công an ở cấp bậc nào mà dính dáng đến băng nhóm tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm chứ chưa nói đến bảo kê hay che giấu tội phạm”. PV báo Pháp Luật TP.HCM cung cấp thông tin về mối quan hệ của Long Thanh với một lãnh đạo Công an TP Biên Hòa. Chính vị lãnh đạo này khi trao đổi với PV cũng xác nhận có biết Long Thanh trong quá trình làm việc nhưng vị lãnh đạo này cho rằng đó chỉ là mối quan hệ xã hội.

 

Tướng Khánh khẳng định: “Không thể chấp nhận mối quan hệ xã hội giữa lãnh đạo Công an TP Biên Hòa với đối tượng tội phạm. Mối quan hệ đó có vấn đề. Nếu kiểm tra sự thật đúng là như vậy thì tôi sẽ xử lý nghiêm”.

 

Bắt hai chị của Dung Hà và nhóm xã hội đen Hải Phòng

 

Trong hai ngày 13 và 14-7, Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45B) đã huy động khoảng 100 chiến sĩ tấn công ba địa điểm cờ bạc ở vườn điều ở xã Hắc Dịch (Tân Thành, BR-VT), một khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân (quận 1, TP.HCM), và một địa điểm ở Đồng Nai. Công an đã lập hồ sơ xử lý gần 60 đối tượng tổ chức sòng bạc, bảo kê, đòi nợ thuê, trong đó hai đối tượng cầm đầu là Vũ Hoàng Oanh, Vũ Thị Hằng là chị ruột của Dung Hà và Trần Quang Lưu (Lưu phở) là một giang hồ cộm cán ở Hải Phòng. Tang vật thu giữ gồm bốn ôtô, gần 140 triệu đồng, 3.500 USD, hai xe máy, bốn máy tính xách tay, 60 điện thoại di động, hai roi điện, ba dao găm, tám bài vị đỏ đen…

 

Trần Quang Lưu (Lưu phở) là một giang hồ cộm cán ở Hải Phòng. Ảnh: HÀ THÁI

 

Đây là một mắt xích trong đường dây xã hội đen Hải Phòng dạt vào các tỉnh phía Nam. Vũ Thị Hằng khai nhận đã tổ chức sòng bạc được vài năm và liên tục thay đổi địa điểm tại Đồng Nai, TP.HCM và BR-VT. Tại Đồng Nai, Hằng cũng lợi dụng các điểm xa dân cư, vắng vẻ, nằm sâu trong rừng tràm, vườn điều, thuê khoảng sáu người chuyên chạy xe ôm chở khách quen vào đánh bạc và kiêm luôn nhiệm vụ cảnh giới.

 

Tại khách sạn M2M (19B Bùi Thị Xuân, quận 1), trinh sát bắt Vũ Hoàng Oanh. Khám xét thêm các căn phòng khác (nơi đàn em Oanh-Hằng ẩn náu), các trinh sát thu giữ thêm roi điện, dao găm, máy tính xách tay… Có một điểm tương đồng thú vị giữa chị em Dung Hà là cả hai ở rất gần nhau khi gặp nạn. Dung Hà trước đây bị bắn chết trước số nhà 17 Bùi Thị Xuân, còn Hoàng Oanh thì bị bắt khi đang trú ngụ tại khách sạn M2M số 19B.

LƯU NGUYỄN

 

TRUNG DUNG (PLTP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu