Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Chính quyền Đồng Nai đã làm hết trách nhiệm?

16/07/2010 9 phút đọc Tấn Thuấn
Sáng 15/7, cuộc gặp gỡ báo chí của UBND tỉnh Đồng Nai thông báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2010 đã biến
Chính quyền Đồng Nai đã làm hết trách nhiệm?
Sáng 15/7, cuộc gặp gỡ báo chí của UBND tỉnh Đồng Nai thông báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2010 đã biến thành cuộc… họp báo về vụ Vedan.
 
Một trong những sự kiện “nóng” được đặt ra là UBND tỉnh Đồng Nai nghĩ gì khi nông dân tỉnh này phải nhờ đến báo chí giúp đỡ làm thủ tục kiện Vedan ra tòa đòi bồi thường thiệt hại?

Hệ thống ống dẫn xả nhiệt của Vedan.

“Chúng tôi không chạy theo TP HCM hay BR - VT”

 

Bà Huỳnh Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết việc người dân đến các cơ quan báo chí nhờ giúp đỡ là quyền của họ. Báo chí đứng ra làm cầu nối, mời luật sư cùng đồng hành với nông dân để giúp đỡ miễn phí nhằm bảo vệ quyền lợi cho dân là việc làm tốt. “Phần trách nhiệm của chính quyền địa phương, chúng tôi đã nỗ lực để giải quyết sự việc một cách nhanh nhất trên tinh thần hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan”, bà Nga nói.

 

Ông Huỳnh Văn Tới, Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Đồng Nai: Rất khó xác định được thiệt hại

Quan điểm của Tỉnh ủy Đồng Nai là rất nhất quán, rõ ràng và thống nhất với chỉ đạo của Chính phủ và Bộ TN-MT cũng như nguyện vọng chính đáng của người dân. Việc vi phạm của Vedan thì đã bị xử lý theo luật. Vấn đề còn lại là bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân như thế nào. Vấn đề này khá phức tạp vì rất khó xác định được thiệt hại. Do vậy, việc đòi Vedan bồi thường hay hỗ trợ cho nông dân đã được đặt ra. Đến nay, ý kiến của người dân vẫn còn rất khác nhau, người bảo kiện để buộc Vedan bồi thường, nhưng có người lại đồng ý với phương án nhận hỗ trợ từ Vedan.

Việc quyết định chọn phương thức nào, kiện hay không kiện Vedan ra tòa là quyền của người dân. Về phía Tỉnh ủy đã có kết luận là yêu cầu Vedan “đền bù - hỗ trợ”. Đồng Nai cũng đã suy nghĩ, làm theo cách của TP HCM ứng tiền ngân sách cho dân mượn đóng dự phí khởi kiện Vedan. Tuy nhiên, cách làm này không ổn vì Luật ngân sách không cho phép. 

Một vấn đề khác cũng được đặt ra là tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai nghĩ gì khi BR - VT, TP HCM quyết liệt kiện Vedan đòi bồi thường thiệt hại, còn Đồng Nai lại ì ạch, phân vân giữa việc kiện hay không kiện. Trả lời vấn đề này, bà Nga giải thích: Quan điểm của tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai rất quyết liệt, đầy trách nhiệm trong việc giải quyết hậu quả do Vedan xả thải giết sông Thị Vải.

Tuy nhiên, các bước tiến hành của Đồng Nai là thận trọng, đúng luật, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các bên. UBND tỉnh Đồng Nai không chạy theo cách làm của BR - VT và TP HCM. Chúng tôi thực thi theo thể thức do luật định. Riêng về vấn đề quan điểm của UBND tỉnh Đồng Nai là đòi bồi thường hay chỉ nhận hỗ trợ, bà Nga cho biết: Tùy theo cách thức giải quyết vụ việc. Nếu theo trình tự hành chính là hỗ trợ còn theo tố tụng dân sự (kiện ra tòa) là đòi Vedan bồi thường thiệt hại.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy

 

Cũng trong cuộc họp báo này, phóng viên các báo đặt vấn đề vì sao Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai khi tiếp xúc với dân nêu ra những khó khăn khi kiện Vedan để “lái” dân theo hướng nhận tiền hỗ trợ từ phía công ty này. Ông Trần Như Độ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai cho rằng: Nếu kiện để được bồi thường 119 tỷ đồng và thương lượng cũng được 119 tỷ đồng thì việc chọn phương án nào đơn giản, nhanh, gọn để đi đến kết quả sẽ được ưu tiên.
 
Hội Nông dân thực hiện chỉ đạo của Thường vụ tỉnh ủy và đã làm tròn trách nhiệm của mình khi phối hợp với các ban, ngành địa phương tiến hành các bước đàm phán với Vedan; lấy ý kiến dân về việc kiện hay không kiện Vedan; giải thích cho người dân biết về cách thức, thủ tục, thu thập chứng cứ… để kiện Vedan cũng như nêu ra những khó khăn trong việc thu thập chứng cứ chứng minh thiệt hại, tiến trình tố tụng khi kiện Vedan ra tòa để đòi bồi thường…

 

Một phóng viên khi nghe ông Độ nói đã không kìm được bức xúc, truy vấn: Hội Nông dân cho rằng đã làm hết trách nhiệm với nông dân là chưa thỏa đáng. Tại sao Chủ tịch Hội ND tỉnh Đồng Nai lại ký một biên bản với đại diện pháp lý cho Vedan thống nhất sẽ theo hướng hỗ trợ thiệt hại cho nông dân mà không đặt ra vấn đề khởi kiện Vedan để đòi bồi thường?”. Ông Độ lặng yên.  

 

Nhiều hộ dân ở Đồng Nai muốn nhờ Đất Việt giúp đỡ

 

Sau khi Đất Việt đăng bài Báo Đất Việt giúp dân kiện Vedan, chúng tôi đã nhận được điện thoại của người dân, đại diện cho một số hộ dân ở Đồng Nai bị thiệt hại do công ty Vedan gây ra, ngỏ ý nhờ báo cử luật sư đứng ra trợ giúp về pháp luật, làm các thủ tục để khởi kiện công ty Vedan.

 

Ở một diễn biến khác, Luật sư Trần Hải Đức (Trưởng văn phòng luật sư Trần Hải Đức và cộng sự), Luật sư Lê Hà Gia Thanh (Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV TDL) đã đăng ký tham gia vào Tổ luật sư trợ giúp pháp lý miễn phí cho nông dân tỉnh Đồng Nai kiện Vedan của báo Đất Việt.

Báo Đất Việt rất cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự cộng tác của giới luật sư.

Quyết tâm của các bạn, hành động của chúng tôi!

Vụ kiện công ty Vedan càng lúc càng nóng lên khi TP HCM và tỉnh BR - VT gần như đã hoàn tất hồ sơ, chứng cứ để kiện Vedan, còn người dân Đồng Nai thì đang táo tác, như rắn mất đầu. 

Người dân thì muốn kiện, quyết tâm kiện, nhưng một số cơ quan chức năng tỉnh này thì đang “thuyết phục” dân chấp nhận mức hỗ trợ mà phía Vedan đưa ra.

Nông dân Đồng Nai đang phải “bơi” trong cuộc chiến pháp lý đầy cam go này, nhưng họ không bỏ cuộc. Không chỉ ông Nguyễn Lâm Sơn, hay ông Hoàng Tiến Dũng mà hàng ngàn hộ dân Đồng Nai đều đang rất quyết tâm, bằng mọi giá phải đưa Vedan ra tòa.

 

Quyết tâm không chưa đủ, vì khi kiện, phải có chứng lý, nhưng người dân không phải ai cũng rành rẽ pháp luật. Đó là cái khó, đòi hỏi phải có người giúp đỡ về mặt pháp lý, nếu không trong cuộc chiến gay go này, người dân rơi vào cảnh “châu chấu đá xe”. Không thể để người dân bơ vơ, cô độc; không thể để công lý bị bóng đen che phủ, đó là lý do tại sao báo Đất Việt đứng ra mời luật sư trợ giúp pháp lý miễn phí cho nông dân tỉnh Đồng Nai. Công việc này, lẽ ra thuộc về trách nhiệm của các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, trong đó có Hội Nông dân tỉnh.

 

Nhìn cảnh người dân Đồng Nai phải chạy đôn chạy đáo, gõ cửa cơ quan này, cơ quan khác để tìm công lý, những người có lương tri cảm thấy đau lòng. “Dù khó khăn đến mấy, chúng tôi quyết không bỏ cuộc, không thể để Vedan “vừa ăn cướp, vừa la làng” chối bỏ trách nhiệm của mình”, ông Hoàng Tiến Dũng, nạn nhân của Vedan đã khẳng định như thế với Đất Việt. Đó cũng là quyết tâm của hàng ngàn hộ dân ở Đồng Nai.

 

Chính sự quyết tâm của người dân – những nạn nhân của Vedan đã thôi thúc chúng tôi, những người làm báo – không được đứng ngoài cuộc. Đứng ngoài cuộc lúc này là vô cảm, có lỗi với dân, với đất nước, với bạn đọc – những người đã bỏ tiền ra mua báo Đất Việt mỗi ngày. Dù phía trước còn nhiều gặp ghềnh, khó khăn, trở ngại nhưng báo Đất Việt và các luật sư tham gia trợ giúp pháp lý miễn phí cho nông dân Đồng Nai quyết tâm làm hết sức mình để đòi lại công bằng.

 

Báo Đất Việt cũng rất mong bạn đọc trên cả nước, các cơ quan có thẩm quyền và đồng nghiệp cùng đồng hành với Đất Việt và người dân tỉnh Đồng Nai trong cuộc chiến với Vedan. Chúng tôi tin rằng, khát vọng công lý của người dân Đồng Nai sẽ đạt được kết quả như mong muốn. (Nguyễn Đức)

 
Tấn Thuấn (Đất Việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu