Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Vedan ngã giá 16 tỉ đồng

22/07/2010 7 phút đọc K.Cương THU SƯƠNG
Công ty Vedan nâng số tiền “bồi thường” cho nông dân TPHCM lên 16 tỉ đồng nhưng vẫn không được chấp nhận.
Vedan ngã giá 16 tỉ đồng
Công ty Vedan nâng số tiền “bồi thường” cho nông dân TPHCM lên 16 tỉ đồng nhưng vẫn không được chấp nhận. 839 giấy ủy quyền khởi kiện Vedan sẽ được nộp lên TAND huyện Cần Giờ trong tuần sau.
 
Ngày 22-7, đại diện hợp pháp của nông dân huyện Cần Giờ-TPHCM đã có buổi thương lượng cuối cùng với lãnh đạo Công ty Cổ phần Hữu hạn Vedan VN (Công ty Vedan) về việc bồi thường cho nông dân do hành vi gây ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp này.
 
Nông dân huyện Cần Giờ - TPHCM ký giấy ủy quyền kiện Công ty Vedan ngày 20-7. Ảnh: PHẠM DŨNG
 
“Cò kè” từng đồng
 
Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc Công ty Vedan, ông Yang Kun Hsiang, muốn làm rõ hai yếu tố: Mật độ cá/km2 tại xã Thạnh An và diện tích đánh bắt có thuộc vùng ảnh hưởng ô nhiễm nghiêm trọng hay không? Theo chuyên gia Vedan trình bày, do chưa có tài liệu nào đề cập sản lượng cá trên sông Thị Vải nên Vedan dùng tài liệu của nhiều cơ quan VN nghiên cứu tại nhiều nơi để tính toán và Vedan tính ra sản lượng cá trên sông Thị Vải là 14,79 tấn/km2. Về mức độ trách nhiệm, Vedan đưa ra mức hỗ trợ dao động từ 12,6 tỉ đồng đến 20,9 tỉ đồng. “Tại cuộc họp ngày 20-7, chúng tôi đã đưa ra con số 12 tỉ đồng, hôm nay theo tính toán của chuyên gia nếu cho rằng diện tích đánh bắt của nông dân Cần Giờ có thuộc vùng ảnh hưởng ô nhiễm nghiêm trọng đi nữa thì con số hỗ trợ cũng chỉ 20,9 tỉ đồng thôi. Vedan đề nghị TPHCM xem xét khoảng giữa hai con số này để đưa ra giá hợp lý”- ông Yang Kun Hsiang nói.
 

Báo cáo Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

 
Ông Trần Văn Làm, ủy viên Thường trực Hội Nông dân VN, cho rằng với những hậu quả từ hành vi xả thải của Công ty Vedan dù bồi thường đến đâu đi nữa vẫn không đủ bù đắp những tổn thất cho nông dân, đặc biệt là những di chứng lâu dài về sức khỏe. Đây là một lỗ hổng lớn trong quản lý. Trung ương hội sẽ có văn bản báo cáo lên Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ để có biện pháp, nếu không, nông dân sẽ không gánh nổi các thiệt hại do doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường gây ra.
Không chấp nhận, ông Đoàn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, lưu ý Vedan cần tính toán theo một quy tắc chung giữa hai bên: Thực tế tình hình và trách nhiệm gây ra. Tuy chưa có tài liệu công bố sản lượng cá ở sông Thị Vải nhưng số liệu mật độ 77,17 tấn/km2 căn cứ vào phương pháp khoa học mà thế giới và VN đang áp dụng. Cụ thể là số liệu đánh bắt của Cần Giờ trong 4 năm gần đây (2007-2010) trong đó có 2 năm bị ảnh hưởng xả thải của Vedan và 2 năm sau khi Vedan bị bắt quả tang thì  sản lượng đánh bắt dao động từ 3,3 - 5,7 tấn/năm, số này sẽ nhân thêm 40% (tỉ lệ lượng cá kinh tế) và 60% (tỉ lệ lượng cá có thể đánh bắt được) để ra sản lượng cá quy đổi. Đây là số liệu pháp lý đã được ngành  nông nghiệp TP và Cục Thống kê công nhận. Ông Sơn còn cho biết thêm: “Cần Giờ đã thu thập được nhiều số liệu quan trọng từ năm 1993 trở về trước, chưa thể đưa ra trong cuộc họp này mà sẽ dùng vào trường hợp cần thiết”.
 
Với lý do mới nhận được tài liệu của Cần Giờ và tài liệu quá dài, ông Yang xin phép một tuần nữa sẽ có công văn trả lời chính thức cho UBND TP. Khi luật sư Nguyễn Văn Hậu, Trưởng Ban Tuyên truyền Hội Luật gia TPHCM, đề nghị Vedan đưa ra mức giá hỗ trợ cụ thể để ghi biên bản cuộc họp thì ông Yang cho rằng: “16 tỉ đồng là mức Vedan có thể chấp nhận được!”.
 
45,7 tỉ đồng vẫn không chấp nhận !
 
Kết thúc buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Phụng, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM, ghi nhận các ý kiến cũng như mức bồi thường của Vedan đưa ra và sẽ báo cáo để xin ý kiến chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân VN và UBND TP. “Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang tiến hành song song một phương án khác là giúp nông dân làm đơn khởi kiện Vedan ra tòa. Theo mong muốn của người dân, nếu thỏa thuận trên con số của các nhà khoa học đưa ra là 45,7 tỉ đồng vẫn không được chấp nhận, họ sẽ nhờ tòa án giải quyết. Cho nên đây cũng là cuộc họp cuối cùng giữa các sở, ngành TP với Vedan”- ông Phụng quả quyết. Đại diện Vedan cho biết trước ngày 28-7, sẽ có công văn chính thức gửi UBND TPHCM thông báo về mức hỗ trợ. Tuy nhiên, khi ông Phụng đề nghị đại diện Vedan ký biên bản nội dung buổi làm việc để trình UBND TP, luật sư đại diện Vedan yêu cầu thư ký cuộc họp phải đổi từ “bồi thường” thành “hỗ trợ” mới chịu ký biên bản.
 
Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho biết đến nay đoàn luật sư của Sở Tư pháp TP đã hoàn tất việc công chứng cho 839 giấy ủy quyền của nông dân xã Thạnh An, huyện Cần Giờ khởi kiện Công ty Vedan. Ngoài ra, phí công chứng hoàn toàn miễn phí do các cán bộ Sở Tư pháp tình nguyện dành một ngày lương giúp nông dân. Đúng kế hoạch, tuần sau, số đơn này sẽ được nộp lên TAND huyện Cần Giờ.
 

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Ngày 27-7, nộp đơn khởi kiện
 
Theo Ban Chỉ huy Thống kê thiệt hại kinh tế và môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, dự kiến ngày 27-7, đoàn luật sư và Hội Nông dân tỉnh sẽ bắt đầu nộp đơn khởi kiện Công ty Vedan tại TAND huyện Tân Thành.
 
Theo thống kê, đã có trên 1.200 hồ sơ hoàn tất về mặt pháp lý, thủ tục ủy quyền người đại diện và thống kê thiệt hại đòi Vedan bồi thường. Các cơ quan liên quan đang tiếp tục nghiên cứu và đề nghị tòa án huyện Tân Thành chấp nhận cho ghép các vụ kiện của 1.255 hộ dân thành một vụ kiện chung để giảm bớt khó khăn cho người dân, giảm thời gian của luật sư tham gia tố tụng và thời gian làm việc của hội đồng xét xử.
 
K.Cương
 
THU SƯƠNG (NLD)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu