Phiên tòa giám đốc thẩm 3 thanh niên phạm tội hiếp dâm, cướp tài sản ở Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
Sau gần hai tháng kể từ khi gia đình của ba chú cháu Nguyễn Đình Tình, Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Đình Kiên, ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội và nhiều người quan tâm hụt hẫng vì phiên toà giám đốc thẩm về vụ án cướp tài sản, hiếp dâm liên quan đến ba chú cháu bị hoãn lại (4/6/2010) rồi sau đó tạm dừng (5/7/2010). Đến bây giờ, sự chờ đợi khiến mọi người càng mệt mỏi, đặc biệt là sự suy sụp của Nguyễn Đình Tình - người không may bị nhiễm HIV trong thời gian thụ án.
Theo Bản kháng nghị số 02 ngày 26/1/2010 của Viện trưởng VKSNDTCọ: Hồ sơ vụ án thể hiện các bị cáo có rất nhiều lời khai, nhưng lời khai của các bị cáo không chỉ mâu thuẫn với nhau mà còn mâu thuẫn trong chính các lời khai của mỗi bị cáo cũng như với người bị hại. Bên cạnh những mâu thuẫn mà bản kháng nghị nêu (ĐS&PL đã đăng tải), PV còn thu thập được một số tài liệu, trong đó có một số lời khai nhân chứng.
Từ trái sang: Lợi, Tình, Kiên

Tại biên bản ghi lời khai ngày 28/3/2004, chị Nguyễn Thị Uyên, ở thôn Do Lộ, xã Yên Nghĩa (cũ) viết: "Tôi đã trình bày nhiều lần trong biên bản ghi lời khai nhân chứng với cán bộ điều tra Công an tỉnh Hà Tây như sau: Tối 24/10/2000, vào khoảng 19h30 các bạn Kiên, Lợi, Quang có xuống nhà tôi chơi. Một lúc sau có bạn Hải, Tình. Các bạn đều ở thôn Nghĩa Lộ. Các bạn đi mua bánh rán về cùng ăn và xem phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài do truyền hình Hà Tây phát cùng bà, bố mẹ, tôi, và các em tôi. Đến hết phần một của phim (khoảng 21h45 - PV), 5 bạn xin phép đi về. Tôi cam đoan lời tường trình trên là đúng. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật".
Ngày 25/2/2002, anh Nguyễn Đình Cộng, ở thôn Nghĩa Lộ, xã Yên Nghĩa xác nhận: "Trong khoảng thời gian tháng 12/2000, lúc đó tôi làm nhân viên an ninh thôn Nghĩa Lộ, tôi được đồng chí Bùi Viết Tách là Phó Công an xã giao nhiệm vụ đưa đồng chí Chiến thuộc cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tây đi xác minh nhân chứng gồm: Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Xuyến, ba người thuộc thôn Nghĩa Lộ. Tôi là người cùng đi với đồng chí Chiến, tôi được chứng kiến việc đồng chí Chiến hỏi các nhân chứng nói trên về việc các anh Tình Lợi, Kiên đi đâu, làm gì. Các nhân chứng này cho biết tối 24/10/2000 là ngày sinh nhật của Nguyễn Thị Doàn, con ông Nguyễn Đình Lộc ở cùng địa phương, là bạn thân của 3 nhân chứng trên. Thời gian từ 22h đến 22h30, những người này xác nhận gặp Tình, Lợi có đến nhà Doàn dự sinh nhật".
Từ những thiếu sót, mâu thuẫn trong hồ sơ vụ án, VKSNDTC xét thấy: Có sự kiện phạm tội "cướp tài sản" và "hiếp dâm" xảy ra ở bờ mương xã Dương Nội, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây (cũ), có người bị hại, tài sản bị cướp đã được xác định, có nhân chứng biết về một số tình tiết liên quan đến vụ án, người bị hại xác định được đặc điểm đối tượng và hung khí mà đối tượng dùng để gây án và họ đã nhặt được vật chứng thủ phạm bỏ lại hiện trường sau khi gây án, người bị hại đã trình báo và nộp lại vật chứng cho cơ quan công an ngay sau khi vụ án xảy ra. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, tiến hành điều tra theo pháp luật tố tụng hình sự, đã kết luận 3 bị cáo Nguyễn Đình Tình, Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Đình Kiên là thủ phạm gây ra vụ án nói trên. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã điều tra thiếu khách quan, không đầy đủ và không triệt để, nhiều chứng cứ gỡ tội chưa được xác minh làm rõ để kết luận. Công tác điều tra có nhiều vi phạm nghiêm trọng pháp luật tố tụng hình sự. Các bản án sơ thẩm và phúc thẩm đã căn cứ vào các tài liệu điều tra thiếu khách quan để kết tội các bị cáo là không có căn cứ. Vì các lẽ trên, VKSNDTC kháng nghị, đề nghị Hội đồng Thẩm phán Toà án Nhân dân Tối cao (TANDTC) xét xử giám đốc thẩm, tuyên không phạm tội hiếp dâm và cướp tài sản đối với ba chú cháu Nguyễn Đình Tình, Nguyễn Đình Lợi và Nguyễn Đình Kiên. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có một phán quyết cuối cùng. Trong khi đó, căn bệnh thế kỷ đang tấn công vào nội tạng của Nguyễn Đình Tình, cuộc sống chỉ còn được tính từng ngày...
Bên lề phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, phóng viên ĐS&PL đã trao đổi với Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Thu Ba. Bà Thu Ba cho biết: "Chúng tôi vẫn theo dõi vụ việc liên quan đến 3 chú cháu Tình, Lợi, Kiên. Trong những cuộc họp hay trao đổi có sự tham gia của VKSNDTC và TANDTC, tôi đều đưa ra vấn đề này. Việc hoãn hay tạm dừng xét xử Giám đốc thẩm là chuyện bình thường, bởi Viện Kiểm sát và Tòa án có những quan điểm khác nhau. Theo TANDTC thì họ đang xem xét thêm một số chứng cứ. Tuy việc tạm dừng xét xử Giám đốc thẩm đối với vụ việc chưa xác định được đến khi nào, nhưng tôi sẽ có trách nhiệm đôn đốc để xét xử sớm".
H.Nguyên (ĐS&PL)