Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Muốn chuộc người phải nhờ “cò”

10/08/2010 5 phút đọc Tổng hợp: Võ Bá
VỤ CON BẠC NGƯỜI VIỆT BỊ GIAM GIỮ TẠI CASINO Pháp luật Việt Nam và Campuchia khác
Muốn chuộc người phải nhờ “cò”

VỤ CON BẠC NGƯỜI VIỆT BỊ GIAM GIỮ TẠI CASINO

 

Pháp luật Việt Nam và Campuchia khác nhau về xử lý con bạc. Trao tiền mới giao người.

 

Tại các casino ở Campuchia, việc con bạc vay tiền rồi “thế mạng” chờ người nhà mang tiền sang chuộc rất phổ biến. Từ đây xuất hiện một số người mồi chài, dụ dỗ con bạc vay tiền “thế mạng” rồi đứng ra “giúp” người nhà nạn nhân chuộc mạng để được tiền “cò” 50-100 USD.

 

Trao tiền mới giao người

 

Ngày 7-8, ông Nguyễn Văn Bảo (ngụ huyện Bến Cát, Bình Dương) có đứa con gái nghe lời bạn bè rủ rê qua casino đánh bạc rồi phải “cầm người”. Khi nghe “tín dụng đen” ở casino điện thoại báo sang Campuchia chuộc con về, ông Bảo vội vàng mang 100 triệu đồng đón taxi lên cửa khẩu Mộc Bài tìm cách cứu con. Tại đây có người đến làm quen, hỏi thăm tình cảnh con gái ông Bảo rồi hướng dẫn cách ông chuộc con.

 

Ông Bảo thú nhận: “Nếu không có người chỉ đường khó mà tìm đến phòng khách sạn casino Winn, nơi giam con. Tôi mất gần 100 triệu đồng và 50 USD cho “cò” mới đưa được con gái về nhà”.

 

Đầu tháng 8, cô gái tên Lê tại Bình Dương bị giữ tại casino với số tiền chuộc là hơn 3.000 USD. Người cha của Lê nói: “Biết họ bắt giam con mình là vi phạm pháp luật nhưng mình ở chỗ lạ xứ người biết kêu cứu ai, đành nhờ qua trung gian”. TVG (21 tuổi; ngụ huyện Đồng Phú, Bình Phước) vừa thoát khỏi nơi giam giữ ở khách sạn casino Winn nhưng bà Đ., mẹ của G., vẫn ấm ức: “Biết kẻ dụ dỗ con tôi cho vay tiền đánh bạc rồi bắt giữ, đánh đập nó là sai pháp luật nhưng tôi không thể gõ cửa cơ quan chức năng Campuchia được. Tôi phải thông qua một người ở huyện Bến Cầu (Tây Ninh) mới cứu được con, tất nhiên tôi cũng phải mất một khoản tiền không nhỏ”.

 

Tại cửa khẩu Mộc Bài, người chạy xe ôm đổi tiền, bán SIM điện thoại kiêm nhiệm luôn việc đưa người qua casino đánh bạc và chuộc người.

 

Casino ở Bavet, nơi đón con bạc người Việt

 

Chị Hoa (nhà quận 8, TP.HCM), người thực hiện nhiều chuyến chuộc con bạc tại casino, tiết lộ: “Đi chuộc con bạc thế thân bên đó không dễ, nếu không quen biết giới cho vay hay dân cờ bạc thì phải nhờ “cò”. Tại cửa khẩu, “cò” chuộc người thường đóng vai chạy xe ôm, đổi tiền, bán SIM điện thoại”.

 

Theo bà Hồng, một người chuyên nhận “hợp đồng” chuộc người do gia đình con bạc nhờ cậy, có tuần bà phải ba lần qua casino chuộc con bạc. Phía cho vay rất sòng phẳng, trả tiền thì chúng mới giao người. Người nào bị giữ lâu ngày mà thân nhân không qua chuộc thì bị chúng đánh đập, bỏ đói.

 

Khó nhờ pháp luật can thiệp

 

Báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 8-8 có nêu trường hợp Trần Văn Giàu (Đồng Tâm, Đồng Phú, Bình Phước) được Cảnh sát hoàng gia Campuchia giải thoát khỏi casino Winn. Giàu vay 3.000 USD đánh bạc rồi thua sạch nên bị giữ lại chờ gia đình mang 100 triệu đồng qua chuộc và gia đình cầu cứu cảnh sát.

 

Theo ông Keo Cuông, Trưởng Công an thành phố Bavet (nơi có 14 casino hoạt động), cho biết: “Những cuộc giải thoát con bạc người Việt rất khó bởi cảnh sát không thể nắm hết hoạt động giam giữ người trái phép tại casino. Giới cho vay luôn thay đổi nơi giam giữ để tránh kiểm tra. Mặt khác, do bất đồng ngôn ngữ, không rành đường sá nên người bị giữ, người đi chuộc khó nhờ cơ quan pháp luật ở Campuchia”.

 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, một số vụ giải thoát con bạc do cảnh sát TP Bavet thực hiện gần đây đều có công của ông H. (ngụ tại Tây Ninh). Nhân vật này thường qua lại casino nên biết nhiều gia đình có người sa bẫy cờ bạc, không đủ tiền chuộc người (có khi tới hàng chục ngàn USD). Đồng thời, ông biết việc bắt giữ con bạc sẽ bị phía Campuchia xử lý hành vi “giam giữ người trái phép” theo quy định pháp luật. Do đó, ông H. đã hướng dẫn người nhà nạn nhân cầu cứu cảnh sát TP Bavet.

 

Mới đây, vụ giải thoát chín con bạc khỏi nơi giam giữ trong khách sạn casino Winn (báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin) do nhờ ông H. tìm ra địa điểm giam giữ rồi liên hệ cảnh sát nước bạn lên kế hoạch giải thoát.

 

Theo giới cờ bạc thường qua lại casino bên kia biên giới thì con số con bạc bị giam giữ do không tiền trả nợ rất nhiều, số được giải thoát là rất nhỏ.

 

Chúng tôi tiếp nhận đơn của những người có người thân bị bắt giữ tại Campuchia do vay tiền đánh bạc và chuyển đơn đến Sở Ngoại vụ TP.HCM. Tại đây sẽ chuyển tiếp đơn kèm công văn sang Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và Lãnh sự quán Campuchia tại TP.HCM. Chúng tôi can thiệp bảo vệ công dân Việt Nam nhưng tùy theo từng vụ việc cụ thể.

Ông Lê Văn Đông, Trưởng phòng Lãnh sự - Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh

 

VÕ BÁ (PLTP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu