Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bao giờ "đinh tặc" tại TP.HCM ra tòa?

28/08/2010 8 phút đọc Trí Quang
Hôm 25.8, một "đinh tặc" tại tỉnh Bình Dương đã bị khởi tố hình sự. Năm ngoái, ba "đinh tặc" tại Đồng Nai cũng bị
Bao giờ "đinh tặc" tại TP.HCM ra tòa?
Hôm 25.8, một "đinh tặc" tại tỉnh Bình Dương đã bị khởi tố hình sự. Năm ngoái, ba "đinh tặc" tại Đồng Nai cũng bị khởi tố về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Vậy khi nào đến lượt "đinh tặc" tại TP.HCM bị đưa ra tòa?
 
Một "đinh tặc" ở tỉnh Bình Dương vừa sa lưới - Ảnh: Hoàng Tuấn

 

Phải mạnh tay hơn

 

Sáng 25.8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Công (20 tuổi, quê Ninh Bình) vì tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

 

Công là người rải đinh trên đại lộ Bình Dương, bị các "hiệp sĩ" thuộc CLB phòng chống tội phạm của tỉnh Bình Dương phục bắt vào rạng sáng 16.8.

 

Thượng tá Thượng Cửu Long, Trưởng Công an thị xã Thủ Dầu Một cho biết, hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra thêm để hoàn thiện các chứng cứ đề nghị truy tố.

 


"Đinh tặc" Nguyễn Văn Công đang bị tạm giam để CSĐT thu thập thêm chứng cứ - Ảnh: Hoàng Tuấn

 

Trước đó, vào tháng 5.2009, TAND H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã đưa ra xét xử và tuyên phạt án tù đối với ba "đinh tặc" bị bắt ở tỉnh này về tội "cố ý làm hư hỏng tài sản".

 

Tại TP.HCM, nạn "đinh tặc" xuất hiện đã lâu và ngày càng táo tợn, gây bức xúc cho người dân, gây ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng; nhưng việc xử lý đích đáng, mạnh tay và đưa các "đinh tặc" ra tòa là chưa có tiền lệ tại TP.HCM.

 

Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng Ban chuyên trách Ban ATGT TP.HCM cho biết: “Tùy trường hợp mà chúng ta có thể xử phạt nặng hay nhẹ đối với hành vi rải đinh trên đường. Theo luật, nếu nhẹ thì phạt hành chính cảnh cáo, còn hành vi rải đinh lặp đi lặp lại nhiều lần thì phải có biện pháp nặng hơn như không cho tiếp tục hành nghề. Còn nếu hành vi rải đinh gây hậu quả nghiêm trọng cho người đi đường thì hoàn toàn có thể khởi tố hình sự nếu hội đủ các điều kiện khởi tố, cũng như có được bằng chứng đầy đủ. Rõ ràng, chúng ta cần xử lý mạnh tay hơn nữa với bọn người rải đinh kiếm lợi bằng sự nguy hiểm của người khác”. 

 

Cũng theo ông Tường, sắp tới, sau các hội thảo về chống đua xe, TP.HCM cũng cần có những hội thảo chuyên đề khống chế nạn "đinh tặc" để có thể xử lý trúng, xử lý đúng vấn nạn này.

 

Trong khi đó, luật sư Phạm Thành Long, Trưởng Văn phòng Luật sư Gia Phạm nhận định: "Đúng là việc thu thập bằng chứng để khởi tố “đinh tặc” là rất khó, vì các đối tượng thường thực hiện hành vi vào những lúc vắng vẻ, ở các đường cao tốc, đường quốc lộ ít người qua lại buôn bán… Tuy nhiên, tôi cho rằng đây là việc khó nhưng không phải là không thể. Vì thông thường gần các quãng đường bị rải đinh sẽ là những điểm vá xe. Cơ quan CSĐT có thể áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, khai thác các đối tượng này".

 

Ngoài ra, theo luật sư Long, cơ quan chức năng cũng có thể tập trung mai phục để phát hiện bắt quả tang các hành vi vi phạm. Việc phát động phong trào tố giác tội phạm trong nhân dân cũng cần được chú trọng để đưa bọn "đinh tặc" ra pháp luật.

 


Những lá thép sắc nhọn như thế này là mối đe dọa tính mạng đối với người đi đường - Ảnh: Hoàng Tuấn

 

Đội vá xe lưu động "kêu cứu"

 

Với hai số điện thoại đường dây nóng 0122 6682626 và 0122 6682727, đội vá xe lưu động thuộc Quận đoàn Q.9, TP.HCM đang hoạt động miệt mài trên cung đường xa lộ Hà Nội.

 

Song, các thành viên trong đội đang phải hằng ngày đối mặt với nhiều hiểm nguy tiềm ẩn, cụ thể là những lời đe dọa, uy hiếp và cả sự tấn công của kẻ xấu, hành nghề vá xe dọc đường...

 

“Khu ngã ba Tân Vạn có nhiều trường hợp bị thủng lốp xe nhất. Vì nơi này là khu vực giáp ranh ba địa phương là TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai nên bọn mình cũng khó hoạt động lắm. Đội thường xuyên bị hăm dọa qua điện thoại, rồi thậm chí bị chặn đánh nữa. Hiện tại, mỗi lần có người gặp nạn gọi nhờ hỗ trợ ở khu vực này thì các thành viên trong đội phải nhờ họ chịu khó đẩy xe xa xa một chút mới dám tới để vá xe”, đội trưởng đội vá xe lưu động Quận đoàn Q.9 Trần Thị Kim Chi cho biết.

 

Theo Chi, các thành viên trong đội đã năm, sáu lần bị kẻ lạ gọi điện thoại hăm dọa và hai lần bị đuổi đánh.

 

Tại Hà Nội, nạn đinh tặc cũng lộng hành không kém. Đoạn đường cao tốc qua H.Thường Tín (Hà Nội) mỗi ngày có hàng loạt xe máy bị cán đinh rất nguy hiểm.

 

Khi mang xe đi vá ở các tiệm dọc đường, các nạn nhân đều phải bấm bụng trả 20.000 - 30.000 đồng cho một miếng vá hoặc 100.000 - 120.000 đồng để thay ruột xe.

 

Với tình hình trên, cùng với Bình Dương, Đồng Nai..., TP.HCM và Hà Nội cần làm mạnh tay hơn nữa để đưa các "đinh tặc" ra tòa, nhằm răn đe cho những kẻ có hành vi trục lợi bằng sự hiểm nguy đối với tính mạng của người khác.

 

“Căn cứ theo khoản 5b, Điều 14 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 2.4.2010 của Chính phủ, hành vi “ném đinh, rải đinh hoặc vật sắc nhọn khác... trên đường bộ, gây nguy hiểm trực tiếp đến người và phương tiện tham gia giao thông” có mức phạt hành chính từ 5 - 7 triệu đồng. Hành vi đó cũng có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 143 Bộ luật Hình sự với tội danh hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản hoặc Điều 203 về tội cản trở giao thông đường bộ.

Để khởi tố hành vi trên cần hội đủ những điều kiện như sau:

Theo quy định tại Điều 143 Bộ luật Hình sự thì hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ 500.000 đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 500.000 đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Tại Điều 203 về “Tội cản trở giao thông đường bộ” có quy định như sau:

Người nào có một trong các hành vi sau đây: cản trở giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 30 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

Hành vi rải đinh cũng có thể cấu thành tội danh này theo điểm h trong Điều 203: “Hành vi khác gây cản trở giao thông đường bộ”.

Rất nhiều người đã bị vướng đinh của những “đinh tặc” mà bị hư hại về tài sản hoặc có thể bị ngã xe hoặc va quẹt làm ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tính mạng của họ. Hậu quả của nó không thể lường hết được. Bên cạnh đó, việc bắt quả tang những người rải đinh trên đường sẽ góp phần tạo điều kiện cho việc khởi tố hành vi rải đinh của những “đinh tặc”. Chỉ có việc áp dụng tội phạm hình sự cho những đối tượng này thì mới có tác dụng răn đe và cũng là để đảm bảo trật tự an toàn xã hội cũng như tính mạng sức khỏe của những người tham gia giao thông - theo luật sư Phạm Thành Long, Trưởng Văn phòng Luật sư Gia Phạm

Trí Quang
(ghi)

 

Trí Quang (Thanh niên)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu