Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đua xe trái phép: Sẽ kiến nghị tịch thu xe sung công quỹ

26/10/2010 4 phút đọc BBT
Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 26-10, ông Nguyễn Thành Tài - phó chủ tịch UBND TP.HCM - cho biết các biện pháp ngăn chặn, kiểm
Đua xe trái phép: Sẽ kiến nghị tịch thu xe sung công quỹ

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 26-10, ông Nguyễn Thành Tài - phó chủ tịch UBND TP.HCM - cho biết các biện pháp ngăn chặn, kiểm tra, xử lý như đã thực hiện tại Q.Bình Thạnh sẽ tiếp tục được áp dụng.

 

Kể cả các biện pháp mạnh hơn nữa để kiên quyết ngăn chặn hành vi coi thường pháp luật của không ít người trẻ tại TP.HCM.

 

Hàng trăm xe bị giữ trong con hẻm này lần lượt được đưa về UBND Q.Bình Thạnh, TP.HCM chờ xử lý trong vụ bắt giữ 500 xe "đi bão" sáng 24-10 - Ảnh: Gia Minh

 

Các biện pháp răn đe, kiểm điểm giáo dục tại địa phương... nếu chưa đủ hiệu quả, UBND TP sẽ kiến nghị lên trung ương cho phép áp dụng biện pháp tịch thu xe dùng để đua, biểu diễn để sung công quỹ, lấy tiền này làm phúc lợi xã hội.

 

Ngoài ra, việc áp dụng các quy định đối với người tham gia đua xe, chạy lạng lách biểu diễn và tụ tập cổ vũ tái phạm nhiều lần sẽ được cơ quan chức năng thực hiện theo quy định, là đưa vào diện phải giáo dục, cải tạo.

 

Theo ông Tài, việc triển khai các biện pháp mạnh để trấn áp, xử lý là việc phải làm trong tình hình căng thẳng hiện nay, nhưng điều cần hơn, quan trọng hơn là phải tăng cường thái độ trách nhiệm của cộng đồng, của gia đình thông qua các biện pháp giáo dục ở nhiều môi trường khác nhau.

 

Trước đó ngày 25-10, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cho biết nhiều nguyên nhân của vấn nạn tụ tập đua xe trái phép chưa giải quyết được hiệu quả, trong đó có nguyên nhân do biện pháp chế tài của pháp luật chưa đủ mạnh, chưa đủ sức răn đe.

 

Do vậy, yêu cầu đặt ra đối với Công an TP, Sở Tư pháp TP... là cần sớm đề xuất bổ sung hoặc điều chỉnh các quy định cho phù hợp nhằm kiên quyết xử lý nghiêm tệ nạn này

 

G.MINH

 

Luật sư Đặng Trường Thanh (Đoàn luật sư TP.HCM):

Cần xử phạt cao nhất theo khung quy định

 

Nghị định 34 của Chính phủ đã quy định nhiều mức xử phạt hành chính đối với việc đua xe, tụ tập cổ vũ. Người đua xe gắn máy có thể bị xử phạt 10-20 triệu đồng (nếu thêm hành vi chống người thi hành công vụ có thể bị xử phạt 30-40 triệu đồng). Ngoài ra, người tham gia đua xe còn bị tịch thu xe, tước giấy phép lái xe không thời hạn.

 

Nếu không phải đua xe nhưng người vi phạm chạy xe thành từng đoàn quá tốc độ, lạng lách đánh võng thì có thể bị xử phạt 5-7 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe trong vòng 60 ngày. Nếu người vi phạm còn không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, chống người thi hành công vụ hoặc gây tai nạn thì có thể bị xử phạt ở mức 10-14 triệu đồng. Nếu tái phạm thì còn bị tước giấy phép lái xe không thời hạn.

 

Người không tham gia đua xe, chạy lạng lách biểu diễn mà chỉ tụ tập để cổ vũ cũng cần phải bị xử phạt. Nghị định 34 quy định mức xử phạt đối với người tham gia cổ vũ thấp nhất có thể 500.000 - 1 triệu đồng, nếu người cổ vũ không chấp hành hiệu lệnh, chống người thi hành công vụ có thể bị xử phạt 2-4 triệu đồng.

 

Thật ra mức xử phạt theo nghị định 34, theo tôi, vẫn còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Hàng trăm xe vi phạm đã bị tạm giữ nhưng nếu không phải là phương tiện dùng để đua xe thì không thể áp dụng biện pháp tịch thu sung công quỹ được. Thế nên, trong khuôn khổ cho phép của nghị định 34, theo tôi, cơ quan công an cần áp dụng mức phạt cao nhất để xử lý các đối tượng vi phạm trong vụ tụ tập đua xe trên.

 

C.MAI ghiTuổi trẻ

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu