Sau một thời gian bỏ trốn, Dung bị bắt và với hành vi tham gia mua bán 28 bánh và 2 cây heroin, kẻ đầu tiên tạo dựng lên đường dây ma túy xuyên quốc gia này đã phải nhận mức án cao nhất.
Sau một lần tạm hoãn xử để làm rõ nguồn gốc số tài sản là hai căn biệt thự tại Bắc Ninh, hôm qua, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Dung, 39 tuổi, trú tại lô 86 Khu đô thị mới Đọi Xá, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Nguyễn Thị Dung là bị cáo nằm trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội bóc gỡ ở giai đoạn 3. Trước đó vào tháng 3/2006, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố và điều tra vụ án Lương Ngọc Lập, Nguyễn Thị Thơm cùng đồng bọn. Đến ngày 16/7/2007, cơ quan điều tra có Kết luận điều tra vụ án số 131 kết thúc giai đoạn 1, đã kết luận đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên đã mua bán trái phép 1.203 bánh heroin trong thời gian dài từ năm 2002 - 2006, trong đó liên quan đến nhiều đối tượng, hoạt động trên địa bàn rộng từ Sơn La, Hà Nội, Bắc Giang, Lạng Sơn… và đưa sang Trung Quốc bán. Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố 22 bị can và tạm đình chỉ điều tra 5 bị can đã có lệnh truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy, trong đó có bị can Nguyễn Thị Dung. Ngày 3/6/2009, Nguyễn Thị Dung bị Công an thành phố Nam Ninh tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc bắt trong vụ án cùng đồng phạm mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 14/1, Dung được trao trả cho Công an thành phố Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, Dung khai nhận: Trước đó, Dung làm nghề sơn sửa móng tay, làm đầu ở Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, Dung đã mua heroin của nhóm Nguyễn Lương Dân, Nguyễn Văn Vân, Nguyễn Văn Tuấn và Vũ Văn Hiển, tổng số 3 bánh và 2 cây heroin. Sau đó, số heroin này Dung bán lại cho một số đối tượng người Trung Quốc với giá 5,5 vạn nhân dân tệ/bánh. Bình quân, mỗi bánh Dung lãi 5.000 nhân dân tệ. Đến cuối năm 2005 và đầu năm 2006, Dung đã bán cho Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Thị Tuyết Hà 25 bánh heroin với giá từ 108 triệu đồng đến 113 triệu đồng/bánh. Trong đó, có 1 bánh heroin Thơm không trả tiền cho Dung. Như vậy, tổng số ma túy mà Dung mua bán trái phép là 28 bánh và 2 cây heroin. Tuy nhiên tại phiên tòa hôm qua, căn cứ vào lời khai của các bị cáo Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Văn Vân… và các tài liệu của cơ quan điều tra có trong hồ sơ vụ án liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy của Dung, vị Kiểm sát viên đại diện Viện KSND TP Hà Nội giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng, số lượng heroin do Dung mua, bán là 86 bánh, 2 cây chứ không phải là 28 bánh, 2 cây như lời khai của bị cáo. Tại phần luận tội, vị Kiểm sát viên nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo cần phải nhận mức hình phạt cao nhất. Nhưng do bị cáo có chồng đã bị tử hình cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy, hiện còn hai con nhỏ đang sống cùng ông bà nội nên chỉ đề nghị xử phạt Dung mức án tù chung thân, phạt bổ sung 100 triệu đồng để thể hiện tính nhân đạo của Nhà nước. Đối với 2 căn biệt thự của bị cáo cũng được xác định, 1 căn là tài sản có trước thời gian Dung phạm tội và 1 căn của gia đình nhà chồng nên không liên quan đến vụ án và đề nghị hủy kê biên. Được nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, Dung chỉ thừa nhận mua, bán 28 bánh, 2 cây heroin và đề nghị HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho mình. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã chấp nhận lời khai của bị cáo và các chứng cứ khác để khẳng định Dung đã mua bán trái phép 28 bánh, 2 cây heroin. Số lượng heroin như vậy là rất lớn nên HĐXX tuyên án tử hình đối với bị cáo.

Nguyễn Thị Dung tức Hương xăm tại phiên tòa sơ thẩm.