![]() |
| Rừng tỉnh Đắc Nông tiếp tục bị phá |
Phá rừng từ Nam chí Bắc
Theo số liệu của Cục Kiểm lâm, từ đầu năm đến nay, cả nước đã phát hiện, xử lý 2.463 vụ khai thác lâm sản trái pháp luật. Tình trạng khai thác lâm sản trái pháp luật, nhất là gỗ quý, hiếm diễn ra khá gay gắt, kéo dài trên địa bàn một số tỉnh như Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Bình, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đắc Lắc…
Một số điểm nóng về khai thác, vận chuyển gỗ trái pháp luật, có tổ chức đường dây từ khai thác, vận chuyển, thu gom, tiêu thụ, xuất lậu qua biên giới, như khu vực giáp ranh giữa các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn (tập trung ở Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ và VQG Ba Bể thuộc tỉnh Bắc Kạn); khu rừng đặc dụng Thần Sa - Phượng Hoàng (tỉnh Thái Nguyên); khu rừng đặc dụng Hữu Liên (tỉnh Lạng Sơn)...
Các vụ chặt phá gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cả về tính chất và mức độ xâm hại, với số lượng lớn người tham gia khai thác, vận chuyển, buôn bán gỗ. Qua kiểm tra hiện trường, sơ bộ xác định có hàng trăm cây gỗ nghiến cổ thụ (đường kính từ 80cm đến gần 3m) mới bị chặt hạ trái phép, với khối lượng hàng nghìn mét khối. Gỗ nghiến bị chặt hạ chủ yếu được cắt ra lấy thớt để xuất lậu qua biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn.
Trên tuyến đường nối từ tỉnh Khánh Hòa với tỉnh Lâm Đồng có chiều dài gần 40 km đường đèo dốc, đi qua rừng có nhiều loài cây gỗ quý, hiếm (như Pơ mu, Bách xanh) và đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam… là một trong những điểm lâm tặc thường lợi dụng xâm nhập khai thác, vận chuyển gỗ trái pháp luật. Ngoài ra, tại các khu vực thuộc diện tích rừng bị thu hồi, các khu vực thuận chủ trương cho chuyển đổi cải tạo rừng, các khu vực đang tận thu lâm sản, nơi có gỗ tốt, khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, huyện, tình trạng khai thác gỗ, lâm sản trái pháp luật cũng diễn ra khá phức tạp…

Gỗ do lâm tặc cưa ở huyện Tuy Đức tỉnh Đắc Nông
Phương tiện lâm tặc sử dụng để khai thác gỗ chủ yếu bằng cưa máy nên rất cơ động, tốc độ khai thác gỗ và sự tàn phá rừng nhanh. Đối tượng khai thác gỗ trái pháp luật chủ yếu là người dân địa phương được sự hỗ trợ, kích thích của các đầu nậu buôn bán gỗ, những người di cư tự do, đồng bào dân tộc ít người, luôn manh động, sẵn sàng chống trả lại lực lượng bảo vệ rừng để giải vây phương tiện và người vi phạm khi bị phát hiện, lập biên bản vi phạm.
Hung dữ!
Theo Cục Kiểm lâm, trong 10 tháng đầu năm 2010, cả nước đã xảy ra hàng trăm vụ chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực bảo vệ rừng, trong đó có 33 vụ gây tổn hại lớn về tính mạng, sức khỏe và tài sản của Nhà nước, của người thi hành công vụ, làm 4 người chết, 43 người bị thương.
Ngày 2/5/2010, tại xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar (tỉnh Đắc Lắc), trong khi truy đuổi, yêu cầu dừng xe chở gỗ lậu để kiểm tra, ông Y Na Êban, cán bộ của Công an huyện Cư M’gar bị lâm tặc chống lại và đã hy sinh. Vào ngày 11/5-/010, lực lượng quản lý bảo vệ rừng của Công ty Lâm nghiệp Trường Xuân (tỉnh Đắc Nông) tuần tra tại tiểu khu 1689 đã phát hiện 20 người đang chặt phá rừng, ngang nhiên xẻ gỗ trái pháp luật. Khi lực lượng của công ty đến hiện trường, nhóm người này dùng dao, rựa, gậy tấn công 4 cán bộ và chém nhân viên Đinh Văn Vỵ bị trọng thương, phải đưa vào Bệnh viện cấp cứu. Ba nhân viên còn lại bị/bao vây trong nhiều giờ phải nhờ Công an huyện Đăk Song đến giải cứu.
Ngày 11/8/2010, một quả mìn đã phát nổ tại trụ sở tổ kiểm lâm cơ động Hạt Kiểm lâm Minh Hóa (thôn 1, xã Quy Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) làm bị thương 1 người. Theo cơ quan chức năng, đây là hành động trả thù của lâm tặc.
Tình trạng chống người thi hành công vụ ngày càng đa dạng và rất quyết liệt ở khắp các vùng, miền như: sử dụng súng, ném đá, dùng dao, mã tấu, đánh trực tiếp, chém người, đập phá phương tiện, đâm xe vào lực lượng kiểm tra, đánh chông, dùng vôi bột, tro bếp trộn với ớt ném vào mặt kiểm lâm, dùng xe cản trở việc truy bắt của lực lượng kiểm lâm.
Bài và ảnh: Nguyễn Đức (Tamnhin.net)
