Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Vụ tai nạn giao thông hay hành vi giết người?

08/01/2011 6 phút đọc BBT
Mặc dù vụ “xe ô tô điên” gây tai nạn chết người trên ngã tư đường Lý Thường Kiệt – Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm,
Vụ tai nạn giao thông hay hành vi giết người?

Mặc dù vụ “xe ô tô điên” gây tai nạn chết người trên ngã tư đường Lý Thường Kiệt – Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) xảy ra cách đây đã được gần 5 tháng nhưng dư luận xã hội vẫn chưa hết bàng hoàng. Và trong vụ việc này còn những điều cần phải làm rõ.

 

Chiếc xe “ô tô điên” bị người dân giữ lại sau khi gây ra vụ tai nạn liên hoàn sau đó.
Chiếc xe “ô tô điên” bị người dân giữ lại sau khi gây ra vụ tai nạn liên hoàn sau đó.

 

Cái chết thương tâm

 

Sau khi nhận được Thông báo kết quả điều tra số 04/CQĐT (ĐTHS) của CQĐT - CAQ Hoàn Kiếm, gia đình ông Cao Văn Thanh (trú tại số 242 đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) đã có đơn gửi đến Laodong.com.vn bày tỏ sự bức xúc về hành vi của đối tượng đã gây ra cái chết cho con trai mình là Cao Xuân Thắng (SN 1993). Có lẽ những bức xúc này không chỉ đối với gia đình nạn nhân mà ngay chính cả dư luận xã hội không khỏi xôn xao. 

Sự việc xảy ra vào đêm 18.9.2010, tại ngã tư Lý Thường Kiệt - Hàng Bài, chiếc ôtô nhãn hiệu Captiva Chevrolet BKS: 30N-1380 do Nguyễn Minh Trí (SN 1983, trú tại nhà B4, khu TT Kim Liên, quận Đống Đa – nguyên là kỹ sư của Công ty CP Cây lắp Vật tư Kỹ thuật) điều khiển, chở 4 người thanh niên khác lạng lách, phóng với tốc độ cao. Khi đến ngã tư gặp đèn đỏ không dừng lại mà tông thẳng vào xe máy nhãn hiệu Piaggio Liberty do anh Cao Xuân Thắng (điều khiển, phía sau chở bạn là Nguyễn Trường Giang (SN 1992, trú tại số 12 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Anh Thắng bị ôtô chèn qua người sau đó tử vong, còn anh Giang bị thương.

Theo đơn trình báo của nhân chứng Nguyễn Trường Giang gửi các cơ quan chức năng và trình bày với PV: “Khoảng 23h trước khi xảy ra vụ tai nạn, hai người đi xe máy từ Trường THPT Việt Đức về đến ngã tư Lý Thường Kiệt – Hàng Bài thấy đèn đỏ nên anh Thắng đã dừng xe. Cùng lúc, tôi thấy chiếc xe ôtô 7 chỗ đánh võng và chạy với tốc độ rất nhanh rồi đâm vào xe của anh Thắng làm cả hai chúng tôi bị hất văng về đằng trước.

 

Khi đó, Thắng cách đầu xe ôtô khoảng 1m đang nhổm dậy thì bất ngờ chiếc xe lại đâm thẳng vào rồi bỏ chạy. Tôi thấy anh Thắng ôm đầu, ngực, trên đầu và mũi bị chảy máu. Còn tôi nếu lúc đó không kịp lăn ra ngoài thì chắc chắn chiếc xe cũng chèn vào nửa thân người, có lẽ cũng chung số phận với anh Thắng”. Từ tình tiết của vụ việc, dư luận không thể không đặt câu hỏi về hành vi cố tình gây tai nạn của đối tượng Nguyễn Minh Trí.

Có dấu hiệu của hành vi giết người?

 

Nói về cái chết thương tâm của con trai mình, bà Trần Thúy Hoa (mẹ của nạn nhân) đau đớn: “ Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan điều tra nhanh chóng xác định danh tính những người liên quan đến vụ tai nạn. Đồng thời đề nghị truy tố bị can Nguyễn Minh Trí về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Nhưng như thế là không thỏa đáng với những tình tiết trong vụ việc này”.
 

Ông Thanh và bà Hoa (bố mẹ nạn nhân Thắng) đau đớn trước cái chết của con mình.
Ông Thanh và bà Hoa (bố mẹ nạn nhân Thắng) đau đớn trước cái chết của con mình.

 

“Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường đều khẳng định, Trí điều khiển ôtô lạng lách, đánh võng với tốc độ cao, vượt đèn đỏ lao vào xe của con tôi. Sau khi xe máy của Thắng bị đổ xuống, xe ôtô đã dừng lại nhưng Trí tiếp tục nhấn ga cho xe cán qua người con tôi rồi bỏ chạy. Lúc đó, đối tượng này không hề hoảng loạn mà bình tĩnh cho xe quay lại hiện trường để xem xét tình hình. Chỉ đến khi mọi người phát hiện, hô hoán thì mới phóng xe bỏ chạy và tiếp tục gây ra tai nạn liên hoàn. Đây là hành vi man rợ, không có tính người. Nếu Trí dừng xe ngay thời điểm va chạm thì chỉ là một sự va quệt”-bà Hoa bất bình nói.

Theo luật sư Nguyễn Văn Tiến (thuộc Đoàn LSTP Hà Nội): “Nếu như toàn bộ sự thật đúng như các nhân chứng có mặt tại hiện trường khẳng định như vậy thì hành vi của Trí là dã man. Tai nạn là điều không ai mong muốn, nhưng nếu là tình huống bất khả kháng đã đành, còn theo như lời trình báo của nhiều nhân chứng: Khi xe ôtô va quệt gây đổ xe máy của anh Thắng, ô tô đã dừng lại sau đó tài xế tiếp tục nhấn ga cho xe chèn qua người nạn nhân thì đây là sự cố tình và hành vi này có dấu hiệu của tội giết người theo quy định tại Điều 93-BLHS”.

 

Cách đây không lâu, dư luận lên án mạnh mẽ hành vi dã man của Đặng Hữu Anh Tuấn (SN 1896; trú tại xã Sùng Sơn, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) trong lúc điều khiển chiếc xe Container đã va vào em Nguyễn Thị H (16 tuổi). Tuy nhiên sau đó, Đặng Hữu Anh Tuấn không chịu dừng xe mà cố tình cho xe chèn qua, chèn lại khiến nạn nhân bị tử vong. Hành vi trên của Tuấn đã bị truy tố vào tội “Giết người” theo Điều 93 – BLHS và bị TAND TP.HCM tuyên phạt 8 năm tù vào ngày 24.3.2010. Tuy nhiên, Viện KSND TP.HCM sau đó đã có đơn kháng nghị một phần bản án. Tại phiên phúc thẩm mới đây, Tòa tối cao đã chấp nhận kháng nghị và cấp phúc thẩm cũng đã tuyên phạt Tuấn 18 năm tù (tăng thêm 10 năm tù so với bản án sơ thẩm).
 
Nhóm PVPL Lao động
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu