Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Giám đốc Huỳnh Ngọc Quang đã bỏ trốn

17/01/2011 5 phút đọc Bảo Hân
Xung quanh vụ án Công ty CP dược phẩm Việt Pháp sản xuất và bán thuốc chữa bệnh giả ra thị trườngĐến ngày 14-1-2011,
Giám đốc Huỳnh Ngọc Quang đã bỏ trốn

Xung quanh vụ án Công ty CP dược phẩm Việt Pháp sản xuất và bán thuốc chữa bệnh giả ra thị trường

 

Đến ngày 14-1-2011, đã có 15 đối tượng vụ án bị khởi tố, bắt tạm giam. Một số lượng lớn thuốc chữa bệnh giả, dụng cụ sản xuất, nguyên liệu chế biến thuốc giả đã bị thu giữ ở nhiều địa điểm trong khu vực TPHCM. Mạng lưới sản xuất thuốc giả do Huỳnh Ngọc Quang cầm đầu đã bị triệt phá, nhưng hiện không biết bao nhiêu thuốc do các đối tượng này sản xuất đã được bán cho người bệnh sử dụng?


Các loại thuốc giả Sabutamol 2mg và Bisinthvong 8mg do Công ty CP dược phẩm Đồng Nai sản xuất

 

Công ty CP dược phẩm Việt Pháp (Công ty Việt Pháp) được thành lập theo giấy phép kinh doanh số 4103004423, trụ sở tại số 46 Nguyễn Giản Thanh, P15Q10, TPHCM. Công ty do Huỳnh Ngọc Quang (SN 1982, HKTT tại xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) làm giám đốc, với ngành nghề kinh doanh dược, mua bán thiết bị y tế, mua bán nguyên vật liệu phục vụ sản xuất công - nông nghiệp. Sau khi lập công ty, Quang đã tuyển Phan Thị Minh Châu làm kế toán, Nguyễn Thị Ngọc Dung làm thủ kho rồi đưa nhiều đối tượng khác là anh em trong gia đình, họ hàng, đồng hương vào “guồng máy” sản xuất và buôn bán thuốc chữa bệnh giả.


Phương thức của Quang và đồng bọn là mua thuốc tây nội dạng vỉ, viên và ống tiêm, sau đó đặt in ấn bao bì, vỉ nhôm ép thành thuốc giả ngoại nhập, rồi tung ra thị trường thu lợi gấp nhiều lần. Để qua mặt cơ quan chức năng, chúng phân chia ra gần 20 địa điểm để tổ chức sản xuất, mỗi địa điểm chỉ chứa vài mặt hàng và tách biệt giữa nơi sản xuất và nơi chứa hàng đưa đi tiêu thụ. Các đối tượng tham gia sản xuất thuốc giả không bao giờ ra mặt bán thuốc, mà có một đội ngũ “cò mồi” chuyên săn tìm các mối để nhập sản phẩm giả của mình. Thuốc giả thành phẩm được mang đến nhiều nơi cất giấu, sau đó hẹn với khách hàng các địa điểm giao dịch. Khu vực hoạt động thường xuyên của chúng là gần Trung tâm thương mại Dược phẩm và Trang thiết bị y tế đường Tô Hiến Thành, Q10, TPHCM.

Sau một thời gian lập chuyên án đấu tranh, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ CATPHCM đã lần lượt bắt quả tang các đối tượng gồm: vợ chồng Huỳnh Văn Tiên, Hồ Thị Kiều Hoanh; Hồ Tấn Hoàng, Nguyễn Minh Phụng, Nguyễn Văn Kết, Lê Minh Bình khi chúng đang sản xuất thuốc giả tại nhà riêng và một số địa điểm thuê. Cơ quan điều tra đã khám xét và thu giữ nhiều chủng loại thuốc chữa bệnh giả, dụng cụ chế biến, bao bì, nhãn mác... Phần lớn các loại thuốc mà công an thu giữ phần lớn là Becozyme, Fugacar, Newtiva, Neocodion... Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra tại 11 địa điểm khác gồm: khám xét tại số nhà 62/13 Nhất Chi Mai, P13, Q.Tân Bình bắt Nguyễn Hữu Dũng (SN 1982 tại Quảng Ngãi, từng chạy xe ôm); thu giữ 660 hộp thuốc Voltaren 75mg, 10kg ống thủy tinh chứa nước thuốc, 48kg vỏ nhãn hiệu Terneurine H5000, 24kg võ nhãn hiệu Fugacar và 200 hộp Hemrovit. Khám xét số nhà 423/68 Lạc Long Quân, P5Q11, CA bắt giữ Lê Đình Tuấn (SN 1981 tại Quảng Ngãi); khám xét nhà 465 kênh Tân Hóa do Quang thuê cho Tuấn làm kho chứa thuốc, CA thu giữ nhiều tang vật khác; khám xét số nhà 205/61/1 Trần Văn Đang, P11Q3, CA bắt tên Vũ Quốc Bình (vốn là thợ điện lạnh). Khám xét tại số nhà 93/51/15 đường 100 Bình Thới P14Q11, CA bắt giữ tên Nguyễn Văn Phụng (SN 1973 tại Quảng Ngãi) làm nghề phụ hồ. Khám xét tại lô A3 phòng 8 lầu 1 chung cư 312 Lạc Long Quân, P5Q11 bắt giữ tên Nguyễn Duy Quốc (SN 1981 tại Q9, TPHCM); bắt giữ tên Vũ Văn Ngọc (SN 1965) tại nhà số 142/4/2 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức. Tại nhà số 20 đường số 3 P. Tân Quy, Q7, CA bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Thành (SN 1970 tại Q4, TPHCM); Kiểm tra tại chi nhánh Công ty TNHH SX TM DV quảng cáo và bao bì Trọng Tín tại Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, CA thu giữ nhiều công cụ sản xuất vỉ thuốc ngoại giả. Khám xét tại trụ sở Công ty Việt Pháp cũng thu giữ một số thuốc và tài liệu liên quan đến giám đốc Huỳnh Ngọc Quang. Ngoài ra, CQĐT cũng đã kiểm tra tại số 52 đường Nguyễn Giản Thanh, P15Q10 bắt giữ Huỳnh Văn Tiến (em ruột của Quang) và kiểm tra tại số 25/1 đường 1C, P.Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, bắt giữ đối tượng Văn Minh Báu (SN 1985, tại Q. Bình Tân).

Tại các địa điểm khám xét và thực hiện lệnh bắt nêu trên, cơ quan điều tra đều thu giữ được khối lượng thuốc chữa bệnh giả rất lớn, kèm theo nhiều phương tiện, nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc giả. Hiện 13 đối tượng đã bị bắt giữ, một đối tượng được tại ngoại điều tra. Riêng giám đốc Huỳnh Ngọc Quang đã bỏ trốn. CQĐT đang hoàn tất hồ sơ, phát lệnh truy nã đối với giám đốc Quang.

 

Bảo Hân (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu