Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Triệt phá đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe SH

23/01/2011 7 phút đọc Minh Thắng
Với thủ đoạn làm giả thẻ giữ xe, một băng trộm chuyên nghiệp đã lấy trộm ở các nhà hàng, quán cà phê hàng chục
Triệt phá đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe SH

Với thủ đoạn làm giả thẻ giữ xe, một băng trộm chuyên nghiệp đã lấy trộm ở các nhà hàng, quán cà phê hàng chục chiếc xe tay ga SH và nhiều chủng loại khác có giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Chúng làm luôn giấy tờ xe và cà vẹt giả số xe trộm được rồi đem bán cho nhiều người, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng chia nhau tiêu xài, thuê khách sạn ở.

 


Tang vật vụ án

 

MANH MỐI TỪ NỖ LỰC CỦA TRINH SÁT
Để người dân trên địa bàn chuẩn bị đón một mùa xuân an lành, ngay từ giữa tháng 12-2010 lãnh đạo Công an quận Thủ Đức đã lên phương án bảo vệ người dân, trấn áp các loại tội phạm hoạt động trên địa bàn quận, đặc biệt những vùng giáp ranh với Đồng Nai, Bình Dương, các bến xe và những tuyến đường chính đi ngang quận các trinh sát luôn được đôn đốc theo dõi cả ngày lẫn đêm. Chỉ sau một tuần ra quân, bằng những biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện một nhóm thanh niên thường xuyên xuất hiện ở quán cà phê AMi nằm trên Quốc lộ 13 (thuộc địa bàn phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) có những hành tung rất lạ thường. Qua hồ sơ thu thập được, đây là những thanh niên không có việc làm ổn định nhưng đều sử dụng các loại xe tay ga đắt tiền như SH, Dylan, PS, Piagio... Điều đáng nói là nhóm thanh niên này thay đổi xe liên tục, thậm chí có ngày chúng thay đổi 2-3 lần.


Trước những điều bất thường đó, trinh sát đã trình báo lên lãnh đạo Công an quận Thủ Đức xin ý kiến chỉ đạo. Sau phiên họp vào một ngày cuối tháng 12-2010, thượng tá Nguyễn Thành Nghiệm - Trưởng công an quận Thủ Đức - xác định hành tung của băng nhóm này cần phải nhanh chóng được làm rõ. Đồng chí Nghiệm đã tiến hành ký xác lập chuyên án, giao nhiêm vụ chỉ đạo điều tra trực tiếp cho Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Lê Văn Nhiên. Nhận nhiệm vụ quan trọng này, đồng chí Nhiên cùng với 20 chiến sĩ gồm điều tra viên và trinh sát chia ra làm nhiều tổ theo dõi nhóm thanh niên này. Không ngại đường sá xa xôi, trinh sát đã vượt hàng trăm cây số lên đến tận huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước nắm lai lịch một số đối tượng có liên quan. Nhóm trinh sát tại TPHCM cũng ngày đêm đi theo các đối tượng hiềm nghi, những chuyến giao “hàng” như con thoi của băng nhóm này trên khắp địa bàn TPHCM cũng đều nằm trong tầm quan sát của lực lượng công an. Sau hai tuần xác lập chuyên án, với những chứng cứ và đầu mối tiêu thụ xe gian, Ban chuyên án đi đến nhận định đây là một đường dây trộm cắp xe máy chuyên nghiệp, chúng chỉ lấy những loại xe đắt tiền với thủ đoạn hết sức tinh vi mới lạ, nạn nhân là các nhà hàng, quán cà phê.


Từ trái qua: Đức, Quang, Duy, Sơn, Đẩu

 

THỦ ĐOẠN TINH VI
Tối 18-12-2010, các anh Lê Công Hậu (SN 1982), Lê Văn Cường (SN 1973) và Lưu Thanh Minh (SN 1981), cùng ngụ quận Thủ Đức sử dụng ba xe máy, gồm PS, BS: 54F-0629; Air Blade, BS: 54X7-7489, Wave Anpha, BS: 55X8-1944 đến uống cà phê ở quán Phát Tài, phường Hiệp Bình Chánh. Mặc dù các anh không làm mất thẻ giữ xe nhưng khi ra lấy xe về thì phát hiện ba xe máy trên đã biến mất, nhân viên giữ xe cũng ngơ ngác vì họ trông xe rất cẩn thận. Tiếp đó, đêm 30-12-2010 tại nhà hàng Bên Sông trên đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức cùng một lúc bị mất ba chiếc xe máy của khách, trong đó có hai chiếc xe tay ga đời mới. Ngoài ra còn xảy ra nhiều vụ mất trộm xe máy ở các nhà hàng, quán cà phê khác.
Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến ngày 20-1-2011 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức đã lần lượt bắt giữ năm đối tượng là Quách Văn Bắc Đẩu (SN 1983, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức), Nguyễn Tấn Duy (SN 1991) và Nguyễn Tấn Đức (SN 1988) cùng ngụ phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức; Mai Xuân Quang (SN 1983, ngụ phường Tam Phú, quận Thủ Đức) và Trần Thanh Sơn (SN 1985), ngụ thôn Tân Phú, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận khoảng 18 giờ ngày 30-12-2010, Đẩu, Nguyễn Thanh Sơn (tự Chúc, SN 1987, ngụ thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương), Trường, Bé Đĩ và ba thanh niên khác (chưa xác định lai lịch) đến nhà hàng Bên Sông nhậu. Sau khi chọn ba chiếc xe máy có giá trị, chúng làm giả ba thẻ giữ xe giống của nhà hàng, ghi vào thẻ biển số các xe rồi ngang nhiên dắt ra ngoài mà nhân viên giữ xe không hề phát hiện. Số xe lấy được mang về tập kết tại tiệm sửa xe Quang 2 ở KP5, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức. Sau đó Bé Đĩ bán hai xe Novou LX và Wave Anpha cho Đỗ Thành Phú (SN 1984, ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức), Chúc mang bán xe Air Blade ở Bình Dương. Số tiền bán xe, chúng chia nhau tiêu xài. Ngoài ra Chúc cùng đồng bọn lấy trộm xe gắn máy ở nhiều nơi khác rồi giao lại cho Đẩu, Đẩu bán lại cho Duy, gồm 3 xe Air Blade, 1 xe SH không rõ biển số, 1 xe SH BS: 54P6-7379, sau đó Duy bán lại xe này cho Quang; Đẩu bán cho Đức 1 xe Air Blade và 1 xe SH, BS: 54P5-3605.

Thủ đoạn của băng trộm này rất tinh vi, trước khi muốn lấy trộm xe của quán cà phê hoặc nhà hàng nào đó, chúng tới ăn uống 2-3 lần nghiên cứu thẻ giữ xe, sau đó về làm thẻ giả, ra tiệm đặt làm con dấu tên của nhà hàng rồi đóng vào thẻ. Chúng muốn lấy xe nào thì điền biển số xe đó vào thẻ rồi vô tư dắt ra ngoài mà không có nhân viên giữ xe nào phát hiện. Mỗi khi “ăn hàng”, chúng đi từ sáu tên trở lên. Số xe lấy trộm được mang về làm cà vẹt và biển số giả mang tên khống của một người nào đó rồi đem xe gạ bán cho nhiều người. Mỗi chiếc xe SH, Piagio, PS chúng bán từ 40 đến 50 triệu đồng; xe Nouvo, Air Blade bán từ 10 - 12 triệu đồng/xe.

Cơ quan điều tra xác định băng nhóm này đã thực hiện hàng chục vụ trộm trên khắp các địa bàn từ TPHCM đến Bình Dương, Đồng Nai. Hiện Công an quận Thủ Đức đã thu hồi được 9 xe, gồm SH, PS, Piagio và những xe tay ga có giá trị cao. Tên Chúc và đồng bọn gồm: Đỗ Thành Phú (SN 1984, ngụ KP8, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức), Hà Quốc Bảo (SN 1985, ngụ KP3, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức), Trường, Bé Đĩ, Hậu, Phước, Tuấn, Tiên, Tú và tên Độ đã bỏ trốn. Cơ quan CSĐT CAQ Thủ Đức đề nghị các đối tượng trên sớm ra đầu thú để hưởng khoan hồng, ai chứa chấp bao che sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

MINH THẮNG (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu