Pháp Luật TP.HCM vừa có loạt bài “Đánh bạc vùng biên” phản ánh thực trạng con bạc người Việt qua casino Campuchia (CPC) đánh bạc và những hệ lụy. Sau loạt bài, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Cao Minh Nhạn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm Bộ Công an (phụ trách phía Nam).
Con bạc người Việt mỗi ngày thua hàng chục tỉ đồng
|
|
Hằng ngày, các casino và trường gà trên thu hút cả ngàn lượt người Việt sang đánh bạc, ngày cuối tuần còn đông hơn. Ít nhất mỗi con bạc mang khoảng 5-10 triệu đồng và hầu hết là cháy túi thì số tiền thua bạc tính ra là hàng chục tỉ đồng. Nhiều gia đình đã khánh kiệt, tan nát vì thua bạc, có nhiều người đã tự vẫn, không ít vụ án do chính con bạc gây án. Công an các tỉnh biên giới và Tổng cục Cảnh sát nhận nhiều đơn nhờ “giải cứu” người thân của họ đang bị các chủ sòng bạc ở CPC bắt giữ và đã cử cán bộ qua “giải cứu” họ về nhà. Mỗi lần như vậy vừa mất công sức vừa tốn tiền bạc nhà nước một cách vô lý. Nhưng không có giải pháp căn cơ thì các vấn đề trên sẽ khó mà giải quyết triệt để, việc “giải cứu” vẫn còn dài dài.
. Theo tham tán thương mại Đại sứ quán VN tại CPC, các con bạc và đối tượng cho vay tiền đánh bạc ở các sòng bài CPC hầu hết là người Việt nên có thể ngăn chặn, phòng ngừa ngay trong nước?
+ Việc ngăn chặn hiệu quả là rất khó. Thứ nhất, đường biên giới hai nước quá dài, nhiều con bạc đi qua bằng đường tiểu ngạch và nếu đi qua cửa khẩu thì họ cũng không khai là sang bên đó để đánh bạc. Nhiều người Việt tại khu vực biên giới do hoàn cảnh nghèo khó sẵn sàng làm người dẫn dắt, đưa đường. Thứ hai, các sòng bạc ở CPC được chính quyền cho phép mở, việc đánh bạc không phải hành vi phạm pháp. Họ tổ chức hệ thống tiếp thị, dẫn dắt con bạc Việt vào chơi. Khi con bạc cần tiền đánh bạc thì đã có sẵn nơi cho vay tiền tại chỗ… Vì thế, các con bạc, khách Việt thoải mái sang CPC đánh bạc mà không sợ bị bất cứ chế tài nào từ pháp luật VN vì hành vi ấy diễn ra trên lãnh thổ CPC.
. Tổng cục và công an địa phương đã có những biện pháp gì nhằm ngăn chặn và phòng ngừa tình trạng này, thưa ông?
+ Tổng cục đã nhiều lần họp với công an địa phương để tìm biện pháp giải quyết. Chúng tôi đã phối hợp với Công an TP.HCM và các tỉnh lập chuyên án đánh vào các đường dây đưa đón người đến các sòng bạc tại CPC. Chúng tôi xác định đối tượng đánh bạc, đối tượng tổ chức đưa người sang CPC đánh bạc, đối tượng chuyển ngân từ VN qua CPC, làm rõ tính chất, mức độ, phương thức thủ đoạn, quy luật hoạt động, củng cố hồ sơ từng đối tượng để xử lý.

Đại đa số con bạc ở các casino biên giới là người Việt. Trong ảnh: Tấp nập con bạc người Việt tại casino New World ở TP Bavet - bên kia cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Ảnh: TL
Tổng cục cũng chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ các vụ án đã xảy ra tại khu vực biên giới có liên quan đến hoạt động cờ bạc hoặc là hậu quả trực tiếp của hoạt động cờ bạc như giết người, cướp, bắt cóc, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới để xét xử công khai. Ngoài ra, việc giáo dục ý thức người dân thông qua địa phương, đoàn thể, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tác hại của cờ bạc cũng được thực hiện. Tuy nhiên theo tôi, hiệu quả đấu tranh và phòng ngừa vẫn chưa cao.
Phải có giải pháp đồng bộ
. Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo nghị định về kinh doanh đặt cược để trình Chính phủ, trong đó đề xuất cho phép thí điểm cá cược thể thao. Có nhiều ý kiến cho rằng việc thí điểm cá cược thể thao sẽ góp phần ngăn chặn người Việt sang CPC đánh bạc, ông có đồng tình không?
+ Theo tôi, việc thí điểm cá cược thể thao là vấn đề lớn, không phải riêng rẽ một bộ, ngành nào cho phép là được mà phải sửa đổi luật. Với tình trạng trên, các cơ quan có thẩm quyền phải ngồi lại kiến nghị Quốc hội xem xét. Chúng tôi đã báo cáo Bộ Công an, Chính phủ toàn bộ thực trạng, phân tích nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của tệ nạn trên đối với đời sống kinh tế-xã hội nước ta.
. Theo ông, giải pháp nào hiệu quả để giải quyết tình trạng trên?
+ Việc đánh bạc hầu như quốc gia nào cũng có, chỉ khác là cơ chế quản lý như thế nào. Nhiều nước cho đánh bạc và thu thuế cao rồi sử dụng tiền thuế đầu tư các phúc lợi xã hội. Theo tôi, cần có giải pháp đồng bộ về chủ trương, cơ chế và quy định pháp luật có liên quan thì mới giải quyết được tận gốc vấn đề.
TRUNG DUNG - ÁI NHÂN (PLTP)
