Dạo quanh một vài phố Hà Nội, Đất Việt dễ dàng quan sát những tờ rơi quảng cáo, rao vặt với nội dung: “soi cầu lô đề độ chính xác cao soạn tin QDAC gửi 8671, lộ số trước giờ quay soạn tin SOIX1 gửi 6758”... được dán “lộ thiên” ở mọi ngõ ngách.
Công khai "quảng bá" lô, đề
Tại các tuyến phố như Lương Khánh Thiện, Khương Trung, Lý Thường Kiệt …tờ rơi quảng cáo lô đề dán chi chít trên tường nhà, bờ bao. Đoạn đầu phố Lương Khánh Thiện chỉ dài khoảng 500 mét nhưng có tới gần hai chục tờ quảng cáo với những nội dung tương tự.
Để thuyết phục người chơi nhắn tin, trên những mẫu quảng cáo này còn khẳng định chắc như đinh đóng cột: “soi là đúng, đánh là trúng” hay “bạn sẽ nhận được những con số may mắn do các chuyên gia hàng đầu tư vấn”...Sau khi nhắn tin tới những tổng đài này, người chơi sẽ mất từ 5.000 đến 15.000 đồng một tin nhắn để nhận được những con số mơ hồ, mà không biết các “chuyên gia” kia dựa vào những tiêu chí nào để “tư vấn”.
![]() |
| Kiểu quảng cáo soi cầu lô, đề như thế này xuất hiện nhan nhản trên các con phố ở Thủ đô. Ảnh: Minh Tùng. |
Cầm điện thoại, chúng tôi (PV) thử soạn tin SOI gửi tới số 8553 thì ngay sau hai giây, lập tức có tin nhắn trả lời từ tổng đài này với nội dung: “Dac biet ngay 14/4/2011 *dau:2 *duoi: 7 *tong: 9 *Kieu cap so: Le – chan *So co xac suat xuat hien cao: 0 -1 *Du doan 27 – 90 – 67…”
Không chỉ quảng cáo bằng tờ rơi, rao vặt, các nhà dịch vụ “soi, cầu” còn đầu tư quảng cáo trên sản phẩm hàng hóa chính thống. Cụ thể, ở mặt sau của các bao diêm, sản phẩm của một doanh nghiệp nổi tiếng, vốn rất quen thuộc với người tiêu dùng đều có in quảng cáo về các dịch vụ này nổi bật bằng chữ in hoa màu đỏ trên nền trắng với nội dung: “Dự đoán kết quả xổ số miền Bắc soạn SOI gửi 8553…”.
![]() |
| Mặt sau bao diêm Thống Nhất, một quảng cáo "soi, cầu" được in rất nổi bật. Ảnh: Minh Tùng |
Lô đề thời... hiện đại đang tỏ ra là không chỉ tăng giá như hàng chợ thời "lạm phát" mà còn nhanh chóng "tiếp cận"... công nghệ thông tin. Lướt vào một vài trang web, diễn đàn mới thấy lô đề được đem ra hỏi đáp, bàn tán rôm rả như thế nào. Trang vn88.com có một chuyên mục “lô đề hàng ngày”, với số lượng bài viết được up date liên tục, mỗi bài viết xoay quanh chủ đề này có tới hơn 10.000 lượt người xem.
Tại các website khác như iuvip.com, vatgia.com, mottramdo.com, xoso365.net… dân cờ bạc cũng vô tư chia sẻ kinh nghiệm. “Trưa nay, anh đang ngồi bia hơi vỉa hè ở Hồ Tùng Mậu thì uỳnh một phát, ô tô đâm vào xe máy. Anh chạy vội ra xem, ô tô biển số.... 42, xe máy biển 8264, xem xét bình giải xem chiều lô đề thế nào?”, một thành viên trên diễn đàn iuvip.com nhờ “huynh đệ” tư vấn.
Có thể nói, nhờ "lãnh địa" trực tuyến, dân lô đề giờ đây không cần phải "lang chạ" quán nước với cuốn sổ nhàu nát của những mối ghi, mà chỉ cần soi kết quả qua SMS, laptop... "Từ khi số hóa phát triển, có cầu ắt có cung, dân chơi chỉ việc gọi điện thoại báo số cho trạm trung chuyển. Từ đó, đầu mối này lại dùng máy fax... tới nhà cái. Chẳng phải đi lại mất thời gian, mà còn dễ lộ nữa chứ!", N.V.H, sinh viên năm thứ 4 trường ĐH Xây dựng, khẳng định.
Có vi phạm pháp luật?
Kiểu quảng bá, “cổ xúy” cho lô đề công khai vô tư đến mức, nhiều người lầm tưởng tệ nạn này đã được pháp luật hợp thức hóa. “Thấy người ta bàn tán, tính toán, chơi lô đề cùng với những quảng cáo rầm rộ trên phố, tôi cứ tưởng trò này được Nhà nước cho phép rồi", bà Phạm Thị Tuyết, 62 tuổi, sống tại ngõ 29 Khương Hạ, ngạc nhiên nói.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu, chúng tôi được biết, các đầu số cung cấp dịch vụ "soi, cầu" lô đề như trên là hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động với các công ty cung cấp dịch vụ thông tin sử dụng các đầu số. Trong đó, các doanh nghiệp dịch vụ di động cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, còn các công ty đối tác cung cấp dịch vụ thông tin "soi, cầu" đến khách hàng.
![]() |
| Mất từ 5.000 đồng đến 15.000 đồng cho mỗi tin nhắn như thế này. Ảnh: Minh Tùng. |
Trao đổi với Đất Việt, ông Phạm Ngọc Tú, Trưởng phòng kinh doanh của Vinaphone, cho biết, trong hợp đồng ký kết giữa Vinaphone và các công ty cung cấp dịch vụ như soi cầu lô đề, dự đoán kết quả sổ xố, các doanh nghiệp đều phải cam kết tự chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những hình thức kinh doanh có ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục hay các cấm đoán của pháp luật Việt Nam.
Theo ông Tú, thông thường từ trước đến nay, Vncert, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng với Sở Văn hóa Thông tin của các tỉnh, thành phố đều can thiệp vào những hình thức kinh doanh kiểu nhắn tin qua các tổng đài như 8xxx hay 9xxx. Họ sẽ theo dõi và căn cứ vào phản ánh của khách hàng để có những hình thức xử lý… Vinaphone cũng như các doanh nghiêp cung ứng dịch vụ di động trên cả nước cũng có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát việc kinh doanh này.
“Tuy nhiên, một đầu số tổng đài có thể cung cấp hàng trăm các dịch vụ khác nhau mà chúng tôi lại không thể kiểm soát hết được nội dung của các tin nhắn này, chỉ khi nào nhận được sự phản ánh từ khách hàng, có bằng chứng cụ thể về các dịch vụ bậy bạ, trái pháp luật, chúng tôi sẽ nhắc nhở, cảnh cáo. Nếu nhắc nhở, cảnh cáo một vài lần không chấp hành thì chúng tôi sẽ chủ động cắt hợp đồng với đơn vị đó. Vinaphone cũng đã thực hiện cắt hợp đồng với nhiều trường hợp tương tự trong thời gian qua. Còn đối với các dịch vụ soi cầu lô, đề, dự đoán kết quả sổ xố, chúng tôi cũng không rõ có vi phạm pháp luật hay không vì chưa có quy định cụ thể nào đối với hình thức kinh doanh này nên rất khó xử lý”, ông Tú nói.


