Hàng chục nghìn cán bộ, công chức của một bộ không thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Thực tế đó cho chúng ta thấy điều gì?

Thanh tra Chính phủ vừa kết thúc cuộc thanh tra về trách nhiệm của bộ Công thương trong việc phòng, chống tham nhũng; thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Theo đó, bộ này còn nhiều yếu kém trong việc triển khai các công việc trên; công tác thanh tra, kiểm tra còn ít và chưa sâu, nhiều phần việc về phòng, chống tham nhũng triển khai thực hiện chưa hiệu quả; việc tự phát hiện các vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc còn hạn chế... Đặc biệt là có khoảng 20.000 người là cán bộ của nhiều đơn vị trực thuộc bộ này không kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định về danh mục những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập từ năm 2008. Việc kê khai này áp dụng với những người được bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý và kê khai định kỳ hàng năm.
Những tưởng quy định của Thủ tướng sẽ được thực hiện nghiêm túc và số người không thực hiện chỉ là rất ít, nhưng đáng tiếc, thực tế không phải như vậy. 20.000 người- đó là một con số rất lớn, điều đó cho thấy không hẳn là chỉ có chuyện “sót lọt” mà thực sự là việc thực hiện đã có vấn đề trên diện rộng.
Việc cán bộ, công chức không thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách đã đặt ra một dấu hỏi về ý thức chấp hành pháp luật của chính những người trong bộ máy công quyền, bên cạnh đó là câu hỏi về trách nhiệm của những người có chức trách liên quan.
Có thể thấy ngay sự tai hại của những việc làm “bất tuân thượng lệnh” ở trên đó là kỷ cương, pháp luật dần bị nhờn, bị coi thường ở một bộ phận những người có chức, có quyền. Trong nhiều trường hợp, họ cho mình cái quyền không phải thực hiện theo những quy định của pháp luật. Đặc quyền không cần tuân thủ pháp luật chính là loại đặc quyền ghê gớm nhất.
Những việc làm trên còn có nguy cơ dẫn đến hệ quả là lòng tin của người dân với chính quyền, với cán bộ công chức bị giảm sút. Người công bộc ngày càng xa dân và trở thành “ông quan cách mạng”.
Đó là chuyện ở bộ Công thương. Ở các bộ ngành, ở các tỉnh khác có hay không tình trạng này?
Theo Nhà báo & Công luận