Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

TP.HCM phát hiện 24.000 doanh nghiệp chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội

03/08/2011 3 phút đọc Hồng Sâm
Theo thống kê từ UBND TP.HCM, hiện trên địa bàn thành phố có khoảng 1,6 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, 1,5 triệu người
TP.HCM phát hiện 24.000 doanh nghiệp chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội
Theo thống kê từ UBND TP.HCM, hiện trên địa bàn thành phố có khoảng 1,6 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, 1,5 triệu người tham gia BHTN và 4,4 triệu người tham gia BHYT.

 

 

Thành phố có khoảng 80.000 doanh nghiệp đang hoạt động nhưng chỉ có 40.000 trong số đó tham gia BHXH. Theo BHXH TP. Hồ Chí Minh, tính đến hết tháng 6 đã có gần 24.000 đơn vị nợ đọng BHXH – BHYT – BHTN với tổng số nợ là 750 tỷ đồng; trong đó nợ từ 6 đến dưới 12 tháng là 95 tỷ đồng, nợ từ trên 12 tháng là 111 tỷ đồng.

Ông Lê Hoàng Quân, chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh cho biết: Tình trạng vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), Luật Bảo hiệm y tế (BHYT) ngày càng phổ biến, tinh vi.

Ngày càng nhiều doanh nghiệp trốn đóng, chiếm dụng tiền BHXH kéo dài, đóng không đủ số lao động thực tế làm việc tại doanh nghiệp, chia nhỏ mức lương của người lao động để tiền lương giảm xuống, thấp hơn nhiều so với mức lương thực tế làm căn cứ đóng BHXH, hàng chục ngàn doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh đi vào hoạt động nhưng lại không tham gia BHXH, BHYT... Tình trạng này không chỉ diễn ra phổ biến trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà còn bắt đầu xuất hiện ở những doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ phần hóa.

Trước diễn biến này, UBND thành phố đã có chỉ thị chỉ đạo các sở, ngành, UBND quận huyện, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố tăng cường thực hiện Luật BHXH, BHYT.

Theo đó, Sở Lao động – Thương binh & Xã hội và cơ quan BHXH chịu trách nhiệm tăng cường kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp vi phạm theo định kỳ 6 tháng một lần; thanh tra việc trích nộp BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại các đơn vị sử dụng lao động.

Đối với những doanh nghiệp cố tình chây ì không khắc phục, BHXH tiếp tục làm hồ sơ khởi kiện ra tòa. Sở Y tế  cùng với cơ quan BHXH tăng cường giám sát các cơ sở chữa bệnh trong việc sử dụng thuốc, tránh tình trạng kê đơn thuốc không phù hợp, gây lãng phí, hạn chế bội chi quỹ cũng như kịp thời phát hiện các dấu hiệu làm giả hồ sơ thanh toán để lạm dụng quỹ BHYT.

UBND thành phố cũng chỉ đạo UBND các quận huyện phải thường xuyên tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành về thực hiện pháp luật lao động, kiên quyết xử phạt những doanh nghiệp nợ, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ BHXH cho người lao động.

Hồng Sâm (Tầm nhìn)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu