Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Xử lý DN vắng chủ: Nói được, làm không được!

28/08/2011 11 phút đọc Bảo Ngọc
Thời hạn 30 ngày đã qua từ lâu mà công nhân tại các doanh nghiệp có chủ bỏ trốn vẫn không nhận được tiền lương...
Xử lý DN vắng chủ: Nói được, làm không được!
Thời hạn 30 ngày đã qua từ lâu mà công nhân tại các doanh nghiệp có chủ bỏ trốn vẫn không nhận được tiền lương...

http://nld.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/08/28/6-manicon.jpg
Công nhân Công ty Dệt len xuất khẩu Magnicon bất ngờ khi chủ bỏ trốn vào tháng 2-2011. Ảnh: Vĩnh Tùng

“Đa số chúng tôi quê ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Vừa bị mất việc vừa bị nợ lương và các quyền lợi khác nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Mấy tháng không có lương, chúng tôi phải nợ tiền nhà, tiền gạo, tiền nhu yếu phẩm. Nhiều người đến giờ vẫn không trả được nợ nên phải... bỏ trốn luôn”. Đây là bức xúc của nhiều công nhân (CN) làm việc tại Công ty Dệt len xuất khẩu Magnicon Việt Nam (100% vốn Đài Loan) có trụ sở tại quận 12-TPHCM trong đơn gửi LĐLĐ TPHCM và Báo Người Lao Động mới đây.

Mừng hụt

“Giám đốc bỏ trốn, công ty ngưng hoạt động từ tháng 2-2011, CN không được trả tiền lương. Mấy tháng trước nghe nói UBND TP kiến nghị cho tiếp tục thực hiện Quyết định 30 của Thủ tướng Chính phủ để giải quyết trường hợp tại công ty chúng tôi và một số công ty khác; nếu trong 30 ngày Thủ tướng không có ý kiến thì TP sẽ thực hiện và chịu trách nhiệm, chúng tôi rất mừng. Nhưng đến nay đã hơn 30 ngày mà vẫn chưa thấy gì, chúng tôi rất thất vọng”.

Cuối tháng 2-2011, hơn 300 CN đang làm việc tại Công ty Dệt len xuất khẩu Magnicon Việt Nam bàng hoàng khi hay tin giám đốc Lai Chun Nan (người Đài Loan) bỏ về nước, không liên lạc được, công ty ngưng hoạt động. Công ty chưa thanh toán tiền lương tháng 1 và tháng 2-2011 với tổng số tiền nợ lương khoảng 1,6 tỉ đồng. Không chỉ CN của Magnicon Việt Nam bị nợ lương mà trên địa bàn quận 12 còn có Công ty TNHH Jin Sang Vina (100% vốn Hàn Quốc) phải ngừng hoạt động do chủ bỏ trốn, để lại khoản nợ lương của 73 CN gần 150 triệu đồng. Còn tại huyện Hóc Môn, 56 CN Công ty TNHH Haekwang Vina (100% vốn Hàn Quốc) cũng bị mất việc, nợ 122 triệu đồng tiền lương sau khi chủ bỏ trốn.

Họp nhiều, giải quyết không bao nhiêu

Trước tình hình đó, sau rất nhiều cuộc họp, văn bản chỉ đạo của các cấp, ngành, Sở LĐ-TB-XH TPHCM đã có văn bản đề xuất UBND TP với nội dung: “Hiện nay, tuy đã hết thời hiệu thực hiện Quyết định 30 ngày 23-2-2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn, có chủ bỏ trốn nhưng Trung ương chưa có chủ trương, chính sách chỉ đạo phải giải quyết các trường hợp phát sinh mới đối với các doanh nghiệp có chủ bỏ trốn. Đề nghị UBND TPHCM có báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có chỉ đạo về chủ trương chính sách này”. Sở LĐ-TB-XH TP cũng đề nghị UBND TP cho phép vận dụng cơ chế xử lý tình hình nợ lương người lao động tại các doanh nghiệp có chủ bỏ trốn theo Quyết định 30 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 21-6, UBND TP đã tổ chức cuộc họp nhằm giải quyết tình hình nợ lương CN của các doanh nghiệp có chủ bỏ trốn trên địa bàn TP. Sau khi nghe ý kiến của sở, ngành, quận, huyện, đại diện UBND TP đã chỉ đạo Sở LĐ-TB-XH TP soạn thảo văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến về việc tiếp tục thực hiện Quyết định 30; đề nghị UBND quận 12, UBND huyện Hóc Môn bàn với chủ cho thuê mặt bằng gom tài sản còn lại của doanh nghiệp, lập hội đồng với đầy đủ các cơ quan chức năng để kiểm kê tài sản… Nếu quá 30 ngày kể từ ngày kiến nghị, Thủ tướng Chính phủ không có ý kiến thì TP sẽ tạm ứng ngân sách giải quyết nợ lương cho người lao động, sau đó thanh lý tài sản của doanh nghiệp để quyết toán lại và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đã được gửi từ đầu tháng 7-2011 nhưng đến nay mọi việc... vẫn chưa có động tĩnh gì, CN vẫn chưa được giải quyết quyền lợi.

Máy móc hư hỏng, xuống cấp

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tài sản còn lại của các doanh nghiệp có chủ bỏ trốn là một số máy móc và thiết bị cũ, không còn nhiều giá trị. Nếu không sớm xử lý thì các máy móc này sẽ bị hư hỏng, xuống cấp theo thời gian. Chúng tôi cũng được biết hiện nay do chưa xử lý được số tài sản còn lại của Công ty Dệt len xuất khẩu Magnicon Việt Nam nên hằng tháng quận 12 phải trích gần 20 triệu đồng từ ngân sách địa phương để thuê lực lượng bảo vệ tài sản của công ty này.

Bảo Ngọc (NLD)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu