Đã có 220 đơn yêu cầu Sonadezi Long Thành bồi thường gần 12 tỉ đồng.
Ngày 9-9, ông Hoàng Văn Thống, Chánh Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai, cho biết: Thanh tra Sở đang thanh tra việc lưu chứa, xử lý chất thải nguy hại (CTNH) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi.
Lưu chứa chất thải trái phép
Theo ông Thống, kết quả ban đầu cho thấy việc lưu chứa chất thải của công ty này là trái phép. Đoàn đã lấy mẫu chất thải ở một số bãi chôn để phân tích, xác minh đó có phải CTNH không. Ngoài ra, đoàn cũng sẽ thanh tra Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi trong việc quản lý, kinh doanh hạ tầng KCN trên địa bàn tỉnh (về ba lĩnh vực môi trường, quản lý sử dụng đất và tài nguyên nước).
Trong khi đó, chiều 9-9, Đại tá Phan Hữu Vinh, Cục phó Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C49), cho biết: Hiện tổ công tác của Cục đang tiếp tục làm rõ nghi vấn Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi lưu chứa hàng ngàn tấn CTNH trong nhiều năm qua. Mới đây, C49 đã kiểm tra khu xử lý chất thải Quang Trung ở huyện Thống Nhất, Đồng Nai và khu đất trống nằm trên đường 19A KCN Biên Hòa 2. Đây là các địa điểm bị nghi ngờ đã được Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi dùng để chôn lấp hơn 5.300 tấn CTNH. C49 cũng đang đối chiếu sổ sách, chứng từ từ năm 2008 đến nay để làm rõ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi đã thu gom CTNH từ đâu, số lượng bao nhiêu, xử lý như thế nào…

Hồ sinh thái của Sonadezi Long Thành có thiết kế van xả đáy để pha loãng nước thải, sau đó xả ra rạch Bà Chèo. Ảnh: MP
Nhiều lần xả thải gây ô nhiễm
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi là thành viên của Tổng Công ty Sonadezi. Đây cũng là đơn vị chuyên vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung ở khoảng 10 KCN của công ty mẹ. Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, C49 từng phát hiện Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi có dấu hiệu xả thải vượt chuẩn khi vận hành hệ thống xử lý nước thải ở KCN Long Thành ở xã Tam An, huyện Long Thành, Đồng Nai (do Sonadezi Long Thành làm chủ đầu tư). Cũng tại KCN này, chính quyền địa phương nhiều lần phát hiện Sonadezi Long Thành xả thải gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến việc trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt thủy hải sản của người dân.
C49 cũng phát hiện tại nhà máy xử lý nước thải tập trung của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi Long Thành có loại hóa chất tẩy màu để xử lý nước thải nhưng từ tháng 4-2011 đến nay không sử dụng. Hiện đã có thông tin, kết quả phân tích mẫu nước do C49 lấy cho thấy nước thải Sonadezi Long Thành đã xả ra rạch Bà Chèo vào đêm 3-8 (ngày C49 kiểm tra, phát hiện KCN Long Thành có dấu hiệu xả thải vượt chuẩn - NV) có nhiều chỉ tiêu vượt mức cho phép 5-10 lần, hàm lượng kim loại độc hại và sắt, độ màu vượt quy định nhiều lần… “Sai phạm cụ thể ở Sonadezi Long Thành và kết quả phân tích mẫu nước thải ở KCN này đã được chúng tôi báo cáo lãnh đạo C49 để có bước xử lý tiếp theo” - Đại tá Vinh nói.
Trong khi đó, ông Võ Văn Luật, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Tam An, huyện Long Thành, đề nghị C49 nhanh chóng công bố kết quả để trả lời cho người dân biết. Đây sẽ là cơ sở cho việc giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại của người dân. “Đến thời điểm này đã có 220 đơn của người dân xã Tam An yêu cầu Sonadezi Long Thành bồi thường gần 12 tỉ đồng” - ông Luật cho biết.
MINH PHONG (PLTP)